Suýt mắc lỗi động cơ, Hamilton vẫn về đích đầu tiên tại Brazillian GP

thứ hai 12-11-2018 13:58:49 +07:00 0 bình luận
Ở ngày đua phân hạng, Lewis Hamilton đã thi đấu xuất sắc và giành được vị trí dẫn đầu đoàn đua tại vạch xuất phát. Đa phần dự đoán nhà vô địch đua xe F1 sẽ có một ngày thi đấu dễ dàng ở chặng đua chính. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như vậy.

Ở ngày đua phân hạng, Lewis Hamilton đã thi đấu xuất sắc và giành được vị trí dẫn đầu đoàn đua tại vạch xuất phát. Đa phần dự đoán nhà vô địch đua xe F1 sẽ có một ngày thi đấu dễ dàng ở chặng đua chính. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như vậy.

Bắt đầu chặng đua, Hamilton như thường lệ vẫn giữ vững phong độ tốt của mình, dẫn đầu ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh luôn phải chịu sự theo đuổi dữ dội của tay đua trẻ Max Verstappen. Tay đua 21 tuổi của đội Red Bull cho thấy phong độ đầy ấn tượng khi vượt qua cả 2 tay đua đội Ferrari là Raikkonen và Vettel cùng Valteri Bottas của Mercedes để vươn lên đứng thứ 2 ở những vòng đua đầu tiên.

Ở chặng này, Hamilton vào pitstop từ sớm và thay từ lốp mềm sang trung bình để đảm bảo hoàn thành chặng đua một cách an toàn trong nhiệt độ cao tại Brazil.

Va chạm giữa Verstappen và Ocon.

Trong khi đó, Verstappen tới vòng 35 mới thay lốp và anh vẫn sử dụng lốp siêu mềm. Điều này giúp anh có lợi thế về trọng lượng và đã vượt qua Hamilton ở vòng thứ 39.

Bước ngoặt của chặng đua xảy đến ở vòng 44, Verstappen lại gặp va chạm không đáng có với tay đua ở nhóm cuối Ocon và bị lộn ngược lại. Verstappen thậm chí đã bị hỏng sàn xe sau tình huống nói trên. Hamilton giành được lợi thế và đã nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, ở vài vòng cuối, Hamilton lại gặp trục trặc với động cơ. Kĩ sư của Mercedes cho biết rằng động cơ của chiếc xe khi đó đã vượt quá nhiệt độ cho phép và có thể hỏng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, rất may mắn, Hamilton đã có thể về đích thành công.  Dù rất cố gắng bám đuổi sau đó nhưng Verstappen cũng đã không thể vượt qua Hamilton thêm lần nào, đành chịu kém Hamilton chỉ 4 giây trên BXH.

Với chiến thắng chặng này, Hamilton cũng đã chính thức giúp cho Mercedes vô địch đồng đội lần thứ 5 liên tiếp, cân bằng kỉ lục của Ferrari từ năm 2000-2004, thời còn huyền thoại Michael Schumacher.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội