Bản tin SEA Games 29 mới nhất ngày 12/8: Du lịch Malaysia có thể cán mốc 624 tỷ đồng

thứ sáu 11-8-2017 20:51:58 +07:00 0 bình luận
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Webthethao xin gửi đến quý độc giả những chuyển động mới nhất tại SEA Games 29, đặc biệt của Đoàn Thể thao Việt Nam tập luyện và thi đấu tại Malaysia.

Ấn F5 để cập nhật...

Malaysia đặt chỉ tiêu giành 4 HCV bơi lội. Trang New Straits Times cho biết, Liên đoàn Bơi lội nước này kỳ vọng các kình ngư có thể giành ít nhất 4 HCV tại SEA Games 29 trên tổng số 13 nội dung tham dự. 

Thầy trò Hữu Thắng "vật vờ" bên ngoài sân tập chuẩn bị SEA Games 29. Theo dự kiến, ĐT U22 Việt Nam bắt đầu tập từ lúc 3 giờ chiều (giờ Malaysia) nhưng buổi tập đã bị trễ 45 phút do sân tập bị khóa cổng và…tắc đường. Tuy khoảng cách từ khách sạn Berjaya Times Square đến sân tập Padang B trong khuôn viên Đại học Malaysia không xa, chỉ khoảng 7 km nhưng khâu di chuyển mất nhiều thời gian.

Chưa hết, do bộ phận an ninh tại sân tập Padang Bola Seak B phối hợp với BTC SEA Games 29 không tốt, vì thế buổi tập thứ 2 của U22 Việt Nam bị gián đoạn tới gần 1 tiếng vì không vào được sân.

Livestream buổi tập của U22 Việt Nam tại Malaysia

Du lịch Malaysia "bội thu" nhờ SEA Games 29. Theo trang New Straits Times, ngành du lịch Malaysia đang kỳ vọng SEA Games 29 sẽ giúp họ đạt mức doanh thu 118 tỷ RM (khoảng 624 tỷ dồng) trong năm 2017. Cụ thể, với việc là nước chủ nhà của SEA Games 29 và Para Games, ngành du lịch Malaysia có thể đạt mức 31,8 triệu RM chỉ trong tháng 8 và tháng 9/2017.

Hữu Thắng vào top 5 HLV có khả năng cao vô địch SEA Games 29. Ngoài HLV Hữu Thắng, Siam Sport còn đánh giá cao những chiến lược gia gồm Gerd Zeise (U22 Myanmar), Luis Milla (U22 Indonesia), Ong Kim Swee (U22 Malaysia) và Worrawoot Srimaka (U22 Thái Lan).

U22 Việt Nam yêu cầu Việt hóa bữa ăn “5 sao”. Khi được hỏi món ăn có vị cà-ri nhiều không, tuyển thủ Hoàng Văn Khánh còn ngớ người như không biết cà-ri là gì. Theo một thành viên trong Ban lãnh đội chia sẻ, U22 Việt Nam yêu cầu bỏ cà-ri ra khỏi các món nấu ăn để hợp khẩu vị với các thành viên.

Thủ thành Minh Long có nguy cơ chia tay SEA Games 29. Theo thông tin từ BHL U22 Việt Nam, trong buổi tập chiều qua thủ môn của CLB Hà Nội đã bị chấn thương cổ tay. Sáng nay (12/8), khách sạn Berjaya Times Square ở trung tâm Kuala Lumpur, theo quan sát của phóng viên trên tay Minh Long luôn cầm theo túi đá. 


Hiện tại mức độ chấn thương của Minh Long vẫn chưa được xác định nằm ở mức độ nào. Ảnh: Cao Hiền

HLV U22 Malaysia không ngại U22 Việt Nam, chỉ sợ gặp Thái Lan ở bán kết. HLV Ong Kim Swee cho biết: "Tôi không nghi ngờ gì về việc Thái Lan sẽ vượt qua vòng bảng. Suất còn lại của bảng B là cuộc đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi không muốn gặp Thái Lan tại bán kết vì đó là đối thủ cực mạnh ở giải lần này. Ở bán kết, điều gì cũng có thể xảy ra và được chơi trên sân nhà là điều rất quan trọng."

>>> Cựu HLV U23 Indonesia đánh giá U22 Việt Nam mạnh hơn Thái Lan

U22 Thái Lan lên đường Malaysia. Đúng 9h15 phút sáng nay, các học trò của HLV Srimakha đã lên đường tới Kuala Lumpur, bắt đầu hành trình tại SEA Games 29.


U22 Thái Lan đã lên đường sang Malaysia để bắt đầu hành trình tại SEA Games. Ảnh: Siam.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan, bà Watanya Wongopasi cho biết: "Hôm nay là ngày của Mẹ ở Thái Lan. Do vậy, U22 Thái Lan coi hành trình lần này như một món quà ý nghĩa cho những người Mẹ nơi quê nhà. Có lẽ, tấm HCV sẽ là điều quý giá nhất dành cho họ".

>>> U22 Thái Lan sợ... lịch thi đấu tại SEA Games 29?

>>> Trưởng đoàn U22 Thái Lan phủ nhận nói "sợ" U22 Việt Nam tại SEA Games 29

>>> U22 Thái Lan điều chỉnh giáo án vì thiếu quân trước thềm SEA Games 29

Bóng đá giúp tiền đạo số 1 U22 Thái Lan tránh xa tệ nạn xã hội. Trên trang Siam, mẹ của tiền đạo Chenrop Samphaodi cho biết: "Lúc đó, tôi chỉ mong bóng đá sẽ giúp Chenrop tránh xa các tệ nạn xã hội và trở thành công dân có ích, chứ chưa nghĩ đến việc cải thiện kinh tế gia đình."


Tiền đạo Chenrop Samphaodi và mẹ. Ảnh: Siam

Ở thời điểm hiện tại, Chenrop Samphaodi là nguồn thu nhập chính trong nhà, nhất là khi cả bố và mẹ anh đều không còn sung sức theo đuổi nghề đi biển.

Nhà vô địch Pencak Silat thế giới coi Việt Nam là đối trọng tại SEA Games 29. Chia sẻ trên trang The Star, VĐV Mohd Al-Jufferi Jamari của nước chủ nhà cho biết, các đối thủ đến từ Indonesia và Việt Nam khiến anh e ngại nhất trong hành trình giành chiến HCV thứ 4 liên tiếp tại SEA Games lần này.


VĐV Mohd Al-Jufferi Jamari. Ảnh: The Star Online.

Sau khi giành 3 HCV tại Singapore cách đây 2 năm, Jamari vẫn cho thấy phong độ ấn tượng khi lên ngôi tại giải VĐTG vào năm 2016.

U22 Myanmar và Philippines đặt mục tiêu vào bán kết SEA Games 29. Theo trang The Star của Malaysia, cả Myanmar và Philippines đều bày tỏ quyết tâm cao trong việc vượt qua vòng bảng tại SEA Games lần này. 


Nhiệm vụ của Aung Thu và các đồng đội là vượt qua vòng bảng tại SEA Games 29. Ảnh: Siam.

Nếu như U22 Myanmar nằm ở bảng A gồm chủ nhà Malaysia, Singapore, Brunei và Lào, thì Philippines nằm ở bảng B "tử thần" với các đội như U22 Việt Nam, Thái Lan, Timor Leste, Indonesia và Campuchia.

Các kình ngư Indonesia được thưởng "đậm" nếu giành HCV tại SEA Games 29. Cụ thể, Liên đoàn Thể thao dưới nước của Indonesia sẽ tặng 100 triệu rupiahs (khoảng 170 triệu đồng) cho các kình ngư đạt HCV cá nhân, 300 triệu rupiahs (khoảng 511 triệu đồng) cho mỗi HCV ở nội dung đồng đội.

Kình ngư 16 tuổi của Singapore quyết tâm giành Vàng tại SEA Games 29. Chia sẻ trên trang Straits Times, Jing Wen cảm thấy rất lạc quan về viễn cảnh này sau khi chỉ có HCĐ ở nội dung 400m cách đây 2 năm.


Jing Wen là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Singapore trên "đường đua xanh". Ảnh: Straits Times.

Ở thời điểm hiện tại, Jing Wen là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Singapore trên "đường đua xanh" với 5 HCV và 1 HCB tại Thế vận hội trẻ Khối thịnh vượng chung diễn ra vào tháng trước.

U22 Việt Nam thưởng thức buffet “5 sao” trên đất Malaysia. Bị ảnh hưởng về điều kiện tập luyện nhưng do kinh phí chi trả toàn bộ trong những ngày đến sớm được Đoàn TTVN... lo, nên thầy trò Hữu Thắng được thoải mái ăn uống theo sở thích với những món buffet được đặt hàng hợp khẩu vị ngay tại khách sạn Berjaya Times Square ở trung tâm Kuala Lumpur.

U22 Campuchia "bỏ túi" hơn 1,2 tỷ đồng nếu lọt vào bán kết SEA Games 29. Theo thông tin từ trang Cam Sports, nếu giành vé vào bán kết SEA Games 29, U22 Campuchia sẽ nhận được khoản tiền mặt lên tới 220 triệu riels (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) từ Tập đoàn Clear. Khoản tiền này sẽ tăng lên nếu như đoàn quân của HLV Leonardo góp mặt trong trận chung kết.


U22 Campuchia sẽ nhận được nhiều khoản tiền thưởng kếch xù nếu vượt qua vòng bảng tại SEA Games 29. Ảnh: Cam Sports.

Trước đó, một hãng bia tại Campuchia sẵn sàng tặng mỗi cầu thủ 2.000 USD cho mỗi chiến thắng tại SEA Games. Trong trường hợp U22 Campuchia lọt vào bán kết, con số này sẽ tăng lên 5.000 USD/ cầu thủ/ trận thắng.  

U22 Thái Lan tự tin “bắt chết” tiền đạo số 1 của Indonesia. HLV Srimkha khẳng định, các cầu thủ U22 Thái Lan đã sẵn sàng 100% cho trận mở màn SEA Games với Indonesia, đặc biệt khi toàn đội chào đón sự trở lại của tiền đạo Chenrop Samphaodi sau chấn thương.


U22 Thái Lan đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 29. Ảnh: FFT

“Ezra Walian là một tiền đạo đẳng cấp. Với kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo Ajax, cậu ấy sẽ là mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự tại giải đấu lần này. Thế nhưng, với sự tự tin của mình, U22 Thái Lan sẵn sàng khiến cho Indonesia phải 'ôm hận' trong trận đấu tới." 

HLV U22 Philippines dự đoán... Malaysia giành HCV. Trả lời phỏng vấn trên trang thể thao Sinar Harian, HLV Marlon Maro cho biết, U22 Thái Lan là một đội bóng rất mạnh, nhưng các học trò của ông Ong Kim Swee đang tỏ ra nhỉnh hơn sau khi chiếm ngôi đầu bảng của đội bóng “xứ Chùa Vàng” tại vòng loại U23 châu Á 2016 vừa qua.  

Phillipines đặt mục tiêu 50 HCV tại SEA Games 29. Trưởng đoàn thể thao Philippines, Cynthia Carrion-Norton ngày 11/8 cho biết nước này đặt mục tiêu giành 50 huy chương vàng tại SEA Games 29 sắp diễn ra ở Malaysia. 

"Chủ tịch của mỗi liên đoàn thể thao đều hứa hẹn với tôi và con số là 63 huy chương vàng, nhưng tôi không mong chờ điều đó. Tôi nghĩ mục tiêu 50 huy chương vàng là phù hợp hơn", bà Cynthia nhấn mạnh. 


U22 Malaysia (áo trắng) được đánh giá cao trong hành trình giành HCV tại SEA Games 29. Ảnh: The Star Online.
Bài liên quan
  • Từ khóa
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội