Câu chuyện đối xử với sai lầm thủ môn nhìn từ phía Malaysia

thứ sáu 1-9-2017 19:57:46 +07:00 0 bình luận
Sai lầm của thủ môn Phí Minh Long không phải là cái giá đắt nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 29 nếu nhìn tình huống dẫn đến bàn thua của thủ môn Haziq Nadzli

Sai lầm của thủ môn Phí Minh Long không phải là cái giá đắt nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 29 nếu nhìn tình huống dẫn đến bàn thua của thủ môn Haziq Nadzli.

Nếu thủ môn Haziq Nadzli ở Việt Nam thì có lẽ anh đã gây nên cơn cuồng nộ sau cú đấm bóng ngược về lưới nhà trong trận chung kết gặp Thái Lan ở SEA Games 29 nhưng người gác đền của U22 Malaysia nhận được sự cảm thông cho sai lầm đắt giá.

Haziq chỉ mới 19 tuổi, kém 3 tuổi so với Phí Minh Long của Việt Nam. Sức ép mà người gác đền của CLB Johor Darul Ta'zim phải chịu có lẽ nhiều hơn so với đồng nghiệp khác khi Malaysia được thi đấu trên sân nhà, ngay tại thánh địa Shah Alam.

Không đợi đến khi học trò số một của mình đấm bóng vào lưới nhà, HLV thủ môn Kris Yong đã linh cảm điều chẳng lành cũng từ tình huống phạt góc phút 26. Và đúng là chuyện gì đến cũng phải đến khi điều không NHM Malaysia nào muốn nghĩ đến ở phút 39.

"Từng là thủ môn nên tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì sau khi để tuột bóng ở tình huống trước đó. Thay vì đấm bóng ra thì giải pháp tốt nhất là ôm gọn nó, nhưng bóng đá là thế, đôi khi nó vẫn thường xảy ra", ông Kris Yong chia sẻ trên tờ NST của Malaysia.


Haziq đối diện với sai lầm.

Haziq được chuẩn bị tinh thần rất tốt trước trận đấu. Cùng với Ifwat Akmal Chek Kassim, Amierul Hakimi Awang và Ahmad Syihan Hazmi Mohamed, Haziq là một trong những thủ môn trẻ tài năng ở Malaysia.

HLV Ong Kim Swee và cư dân mạng phần nhiều bảo vệ tài năng này sau tai nạn đáng tiếc đó. Không vì một sự cố đáng tiếc mà đánh mất tương lai của một thủ môn trẻ. "Haziq rất phù hợp với lối chơi của HLV Ong, chúng tôi muốn họ thoải mái khi chơi bóng trên chính đôi chân mình", người huấn luyện và chịu trách nhiệm cùng sai lầm của Haziq nói.

Sau đó, Haziq đối diện với truyền thông bằng lời xin lỗi. Tất nhiên, có những người tỏ ra giận dữ khi sai lầm của thủ môn trẻ cũng là bàn thắng duy nhất giúp Thái Lan giành HCV. Thủ môn này hy vọng được lên tuyển để có thể sửa sai.


Sau sai lầm, Phí Minh Long được tạo điều kiện lên ĐTQG. Ảnh: Hải Đăng.

Phí Minh Long của Việt Nam may mắn hơn được HLV tạm quyền Mai Đức Chung triệu tập lên ĐTQG. Quan điểm của chiến lược gia thành công với đội bóng đá nữ cũng rõ ràng như cách mà phía Malaysia đối xử với Haziq.

ảnh quoteHLV tạm quyền Mai Đức Chung đăng ký ba thủ môn trước trận gặp ĐTQG Campuchia: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng FC), Phí Minh Long (CLB Hà Nội) và Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)anh quote

Mặc dù vấp phải sự phản đối của không chỉ dư luận lẫn thành viên VFF nhưng Phí Minh Long vẫn được tạo cơ hội để tìm lại chính mình. Trên thực tế, suất bắt chính đã nằm chắc trong tay của thủ thành gốc Nga Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên, với quan điểm của mình, HLV thủ môn U20 Việt Nam Trần Minh Quang lại có nhận định khác. Cựu thủ môn ĐTQG chia sẻ: "Cá nhân tôi nghĩ không nên gọi Minh Long lên tuyển lúc này. Cậu ấy cần thời gian tĩnh tâm và cần sự động viên của mọi người".

Lời khuyên của HLV thủ môn Minh Quang không phải là không có cơ sở. Ngay khi cái tên Minh Long xuất hiện trong danh sách, thủ môn của CLB Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm của báo chỉ, sự chỉ trích của dư luận. Tất cả dễ khiến Long có suy nghĩ tiêu cực.

Hôm nay 2/9/2017, Phí Minh Long và ĐTQG Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đi Phnom Penh để chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2019 trên sân của Campuchia. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 5/9/2017.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội