Cơ hội nào cho Lê Tú Chinh bảo vệ HCV 100m ở SEA Games 31?

thứ năm 21-4-2022 20:53:38 +07:00 0 bình luận
Lê Tú Chinh được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn tại SEA Games 31 trên sân nhà tháng 5 tới trên con đường bảo vệ danh hiệu “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” của mình.

SEA Games 31 đã cận kề. Riêng điền kinh, bộ môn quan trọng tại Thế vận hội, được dự đoán sẽ chiếm phần lớn sự quan tâm của giới mộ điệu. Từ 14-19/5/2022 tới đây, ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), có một tuyển thủ sẽ được không chỉ các đối thủ săn đó, mà còn là tâm điểm của người hâm mộ điền kinh cả nước.

Đường bảo vệ danh hiệu “Nữ hoàng tốc độ” có rộng mở?

Lê Tú Chinh hiện là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung chạy 100m nữ. Cô gái đoàn TP.HCM đã giành được tấm HCV cực kỳ vất vả tại Philippines gần 3 năm trước. Sau khi để thua thuyết phục đối thủ Kristina Knott (người Mỹ nhập tịch) ở đường chạy 200m, Tú Chinh từng rơi vào tình thế có thể trắng tay ở SEA Games 30 dù trước đó ở Malaysia năm 2017, cô giành trọn bộ HCV các nội dung chạy ngắn (100m, 200m, 4x100m nữ).

Cú rướn mình đầy nỗ lực của Tú Chinh khiến đối thủ vất vả để đua tốc độ dẫn đến ngã nhào hôm đó đã khiến khán giả Philippines “chết lặng”. Sau khi đồng hồ điện tử tính toán chính xác, Tú Chinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bước đến ôm người thầy - HLV Nguyễn Thị Thanh Hương rồi cả hai cùng khóc vì chiến tích đó. Khoảng cách chỉ 0,01 giây (11.54-11.55) ngày đó đã mang về chiến thắng sít sao nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh.

Lê Tú Chinh (0958) và cú rướn mang về HCV 100m nữ SEA Games 30 khi đánh bại Kristina Knott (0063) chỉ 0,01 giây

Nhưng từ đó đến nay, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Sự bùng phát của dịch COVID-19 trong năm 2020 rồi kéo dài đến tận bây giờ đã khiến sự chuẩn bị của Tú Chinh cho SEA Games 31 gặp rất nhiều khó khăn.

Trong gần 3 năm kể từ tấm HCV 100m SEA Games 30, Tú Chinh mới chỉ được thi đấu vài giải trong nước, những sự kiện mà cô không có đối thủ xứng tầm để căng sức kiểm tra tốc độ. Không tập huấn, không du đấu giải nước ngoài này, tình trạng “tập chay” của Tú Chinh là vấn đề lớn mà các chuyên gia đều nhìn thấy.

Gần đây nhất ở giải VĐQG 2021 trên sân Mỹ Đình tháng 12 năm ngoái, Tú Chinh mới xuất trận và chạm thông số 11.66, cách khá xa thành tích giúp cô đoạt HCV 100m nữ SEA Games 30. Từ đó đến nay, cô không thi đấu thêm giải nào, bỏ qua hàng loạt sự kiện nhỏ như: thi tuyển chọn hay Cúp Tốc độ… để tập trung cho SEA Games 31.

Giải gần đây nhất Lê Tú Chinh (trái) và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương đưa nhau đi thi đấu là giải VĐQG 2021 ở Hà Nội

Đối thủ mạnh và những toan tính khó đoán trước

Ở nội dung 100m nữ SEA Games 31 sắp tới, đối thủ chính của Tú Chinh vẫn chủ yếu là Knott. Cô gái này có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với Chinh.

Knott được thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 (tháng 8/2021 ở Nhật Bản, lùi do COVID-19), tranh tài ở giải điền kinh thế giới 2022 ở Serbia và gần đây nhất là giải Hurricane Alumni Invitational tại Mỹ. Trong năm 2020, Knott đã có thông số cực tốt ở đường chạy 100m nữ. Cô gái này chạm mốc 11.27 tại giải Drake Blue Oval Showcase 2020 tổ chức ở Iowa (Mỹ). Đây là thông số tốt nhất Đông Nam Á năm đó và cũng là ngưỡng vượt trội, đủ để giành HCV SEA Games.

Kristina Knott có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn Lê Tú Chinh kể từ sau tấm HCV 200m SEA Games 30 ở Philippines cuối năm 2019

Hiện tại, Tú Chinh và HLV Thanh Hương vẫn đang tập luyện chế độ một kèm một như bao năm nay. HLV Thanh Hương cho biết: “Ban huấn luyện đã đăng ký cả hai nội dung 100m và 200m cho Chinh ở SEA Games 31. Tuy nhiên, thi đấu cự ly nào thì còn phải tùy vào tình hình”.

Trong khi đó, Tú Chinh bày tỏ về hơn hai năm đầy khó khăn của mình: “Để có thể thi đấu tốt tại các giải lớn, những VĐV như tôi cần phải được cọ xát ít nhất 5 giải mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian qua tôi chỉ được thi đấu vài giải trong nước nên cũng rất hạn chế. Mục tiêu của tôi ở SEA Games 31 này là cải thiện thành tích và nỗ lực bảo vệ tấm HCV 100m”.

Lê Tú Chinh sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bảo vệ được HCV 100m nữ ở SEA Games 31 sắp tới

Có thể thấy ban huấn luyện đã nhận ra sự khó khăn của Tú Chinh trong việc bảo vệ HCV SEA Games 31. Cô được rút khỏi các nội dung chạy tiếp sức để tập trung vào nội dung “tủ” 100m của mình. Còn ở nội dung 200m, rõ ràng đó là một khoảng cách không nhỏ khi Knott hiện nắm giữ kỷ lục SEA Games 23.01, trong khi thông số chạy 200m của Tú Chinh hiện nay không quá nổi bật (SEA Games 30 giành HCB với thành tích 23.45). Chưa kể, Philippines còn có thêm một đối thủ nữ rất đáng gờm khác ở đường chạy 200m là Kyla Richardson, người có thông số 23.22 tại giải đấu ở Mỹ hôm 9/4/2022 vừa qua.

Môn điền kinh SEA Games 31 sẽ được tổ chức trên sân Mỹ Đình trong 6 ngày (14-19/5/2022) với 47 nội dung. 200m nữ sẽ thi đấu ngay ngày đầu tiên (14/5) còn nội dung 100m sẽ thi vào ngày áp chót (18/5). Phần thi chung kết 100m nữ dự kiến diễn ra lúc 16:40 ngày 18/5. Hãy cùng chờ xem và cổ vũ cho Lê Tú Chinh.
  • Từ khóa
Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội