Đô cử Hoàng Thị Duyên “bá đạo”: Đang chấn thương cũng chỉ cần hai lần cử giành HCV SEA Games 31

thứ sáu 20-5-2022 18:36:40 +07:00 0 bình luận
Dù đang bị chấn thương hành hạ song Hoàng Thị Duyên không có đối thủ ở hạng cân 59kg môn cử tạ SEA Games 31.

Hoàng Thị Duyên từng là niềm hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam ở Olympic 2020. Tuy vậy, cô đã thi đấu không thành công. Chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến đô cử người Giáy không có phong độ tốt.

Hoàng Thị Duyên không có đối thủ ở hạng cân 59kg nữ. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện tại, chấn thương đó vẫn đang dai dẳng. Thế nhưng, khi bước lên sàn thi đấu, Hoàng Thị Duyên chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch ở hạng cân này. Ngay ở thời điểm đăng ký mức cử ban đầu, giới chuyên môn đều nhận định, đối thủ lớn nhất khiến Duyên vuột mất HCV chính là… cô.

Ở nội dung cử giật, cô đăng ký mức cử 90kg, hơn đối thủ đăng ký cao thứ hai là Pimsiri (Thái Lan) đến 7kg. Và khi tất cả đều đã thi đấu, đô cử của Thái Lan hoàn thành mức tạ cao nhất là 86kg. 

Duyên thi đấu cuối. Cô nhẹ nhàng nâng thành công mức tạ 90kg. Hơn đối thủ đến 4kg trong lần cử giật đầu tiên, cô gái quê Lào Cai nắm quá nhiều lợi thế. Tâm lý tự tin cùng đẳng cấp giúp Duyên nâng thành công hai mức tạ tiếp theo là 93kg và 96kg. Cô bỏ xa đối thủ bám đuổi đến 10kg.

Tấm HCV cầm chắc trong tay Duyên. Đến phần thi cử đẩy, Duyên đăng ký mức tạ ban đầu là 113kg. Thế nhưng, các đối thủ lần lượt có mức tạ không tốt. Để đảm bảo chắc chắn tấm HCV, BHL đã điều chỉnh xuống còn 108kg. Duyên cử thành công. Với mức 204kg, cô bỏ xa VĐV Thái Lan đến 13kg. Đô cử Pimsiri bước vào lần cử cuối với mức 110kg.

Niềm vui của Hoàng Thị Duyên cùng gia đinh và BHL. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù thành công, Pimsiri cũng chỉ có mức tổng cử 196kg, và Duyên đã giành HCV với 204kg dù còn hai lần cử. Mục tiêu của cô là phá kỷ lục ở hai lần cử cuối nhưng đều không thành công. Dù vậy, Duyên vẫn giành tấm HCV một cách “bá đạo” khi chỉ cần cử thành công hai lần cử giật và đẩy đầu tiên đủ khiến các đối thủ bại trận.

Giành HCV, Hoàng Thị Duyên vẫn chưa hài lòng với bản thân. Cô nói: “Tôi chỉ vui một chút vì thành tích hôm nay chưa được tốt. Một phần hôm nay thi đấu cũng may mắn, chưa đạt được hết phong độ. Hiện tại tôi vẫn đang gặp chấn thương.

Sau khi không thành công ở Olympic, tấm HCV này giúp tôi có động lực, cố gắng các giải trong tương lai. Sau SEA Games, tôi sẽ cố gắng để chữa trị dứt điểm chấn thương và thi đấu tốt các giải sắp tới”.

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội