Không chỉ HLV Park Hang-seo dính thẻ đỏ, lãnh đội điền kinh cũng “ăn thẻ” ở SEA Games 30

thứ sáu 20-12-2019 16:19:00 +07:00 0 bình luận
Việc cầu thủ, VĐV dính thẻ phạt, bị truất quyền thi đấu là hết sức quen thuộc. Và chuyện HLV bóng đá nhận thẻ từ trọng tài cũng không còn xa lạ. Nhưng việc lãnh đội điền kinh “ăn thẻ” thì cũng lạ thật…

Tại SEA Games 30 vừa qua, trong trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia hôm 10/12/2019 (sau đó, Việt Nam thắng 3-0 để giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi), HLV Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài chính sau tình huống học trò Trọng Hoàng bị một cầu thủ Indonesia “chơi xấu”.

HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia hôm 10/12/2019 - Ảnh: Phạm Minh

Điều này không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Nhưng ở môn điền kinh, việc một lãnh đội hay HLV bị “dính thẻ” là điều hết sức lạ kỳ. Tiến sĩ Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh, lãnh đội điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 30 vừa qua đã tiết lộ một chuyện “bây giờ mới kể”.

Trong cuộc họp mặt mừng thành tích đoạt HCĐ của Nguyễn Thị Phương Trinh ngay lần đầu dự SEA Games ở môn duathlon (2 môn phối hợp: chạy-đạp xe-chạy) tối 20/12/2019 tại Hà Nội, ông Dương Đức Thủy, đồng thời cũng là lãnh đội của triathlon (3 môn phối hợp: bơi-đạp xe-chạy) và duathlon đã tiết lộ một chi tiết hết sức thú vị.

Tiến sĩ Dương Đức Thủy (thứ ba phải sang) là lãnh đội triathlon & duathlon và điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30

“Không phải ông Park Hang-seo mới dính thẻ phạt đâu nhé. Tôi này, chuyện bây giờ mới kể nhé, cũng dính thẻ phạt đó. Đấy là hôm VĐV Lò Thị Hoàng thi môn ném leo, do chỗ thi đấu khá gần khán đài, lại không thấy ai đứng đó hướng dẫn, nên tôi đi vào khu đó, lập tức bị thành viên ban tổ chức lao ra giơ thẻ vàng. Thế là phải đi ra” - ông Dương Đức Thủy vui vẻ kể.

Ở nội dung ném lao nữ diễn ra hôm 8/12/2019 trên sân vận động New Clark City, Lò Thị Hoàng thi đấu cùng 5 VĐV khác. Với cú ném tốt nhất 53m77, cô gái sinh năm 1997 đoàn Sơn La đã giành tấm HCB, sau Nachan Natta (Thái Lan) có thành tích 55m66. Giành HCĐ là Wichaidit Jariya (Thái Lan, 51m80).

Ông Dương Đức Thủy (giữa) tham gia buổi trò chuyện “Kỳ tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 - Chuyện bây giờ mới kể” do webthethao.vn tổ chức sáng 20/12/2019 - Ảnh: Phạm Minh

Cũng trong buổi trò chuyện mang tên “Kỳ tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 - Chuyện bây giờ mới kể” do webthethao.vn tổ chức sáng 20/12/2019, ông Dương Đức Thủy cũng đã kể nhiều câu chuyện thú vị, bất ngờ về điền kinh Việt Nam.

Ông Dương Đức Thủy đã có một mùa SEA Games thành công khi tại Philippines vừa qua đã nhận trọng trách làm lãnh đội hai đội tuyển triathlon & duathlon và điền kinh. Ở môn duathlon, mặc dù lần đầu Việt Nam có VĐV tham dự (toàn bộ là VĐV phong trào) nhưng đã có ngay tấm HCĐ lịch sử của Phương Trinh. Còn ở môn điền kinh, Việt Nam tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ, xếp trên cả Thái Lan và chủ nhà Philippines.

Xem toàn bộ livestream buổi trò chuyện “Kỳ tích của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 - Chuyện bây giờ mới kể” TẠI ĐÂY

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội