Malaysia tung đội hình Bowling "toàn sao" với 4 nhà vô địch thế giới nhằm phục hận ở SEA Games 33
Bowling, một "mỏ vàng truyền thống" của Malaysia, đã trải qua một thất bại hiếm hoi tại SEA Games Hà Nội 2022, khi lần đầu tiên kể từ năm 1983 không giành được HCV nào (chỉ giành 2 HCB và 1 HCĐ).
Quyết tâm khôi phục lại kỷ nguyên vàng son (từng thống trị 4 kỳ SEA Games liên tiếp 2007-2017), Liên đoàn Bowling Tenpin Malaysia (MTBC) đã tập hợp một đội hình mạnh mẽ cho SEA Games 33 tại Thái Lan, với 8 thành viên cân bằng, dẫn đầu bởi 4 nhà vô địch thế giới: Rafiq Ismail sở hữu 7 HCV SEA Games, Sin Li Jane sở hữu 5 HCV SEA Games, Natasha Roslan và Tun Hakim Tun Hasnul Azam.
Bộ tứ này sở hữu tổng cộng 15 HCV SEA Games, mang đến cả bề dày thành tích lẫn kinh nghiệm. Cùng với các tài năng trẻ như Syazirol Shamsuddin (người duy nhất trở lại từ Hà Nội), Tsen Fan Yew, Nur Hazirah Ramli và Adania Redzwan, Malaysia đã sẵn sàng đối đầu với các đối thủ nặng ký khu vực là Singapore, Indonesia và Philippines.
Tại SEA Games 33, Thái Lan đã đưa ra một thay đổi thể thức mang tính lịch sử. Thay vì tính tổng điểm qua nhiều ván đấu, các huy chương sẽ được quyết định thông qua thể thức đấu loại trực tiếp một ván (one-game knockout).
Tuyển thủ Hakim nhận định, thể thức mới này sẽ khiến cuộc đua huy chương trở nên khó lường hơn rất nhiều: "Nó mang lại cơ hội ngang bằng cho tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn đạt điểm cao ở vòng loại, một trận đấu cũng có thể thay đổi tất cả."
Hakim cũng tự tin vào công tác chuẩn bị của đội: "Chúng tôi đã tập luyện chuyên sâu về hai kiểu đánh bóng mà chúng tôi dự kiến sẽ phải đối mặt, và trọng tâm hiện tại là đảm bảo chúng tôi có thiết bị phù hợp... Áp lực là điều bình thường - bạn chỉ cần chơi bowling tốt khi cần thiết."
Với kinh nghiệm thành công trước đây tại Thái Lan (từng giành 8 HCV tại Giải vô địch châu Á gần nhất ở đây), Malaysia hy vọng sẽ viết lại lịch sử. Mục tiêu hàng đầu của đội vẫn là nội dung Đồng đội.
