Philippines tổ chức SEA Games: Kỳ cuối - Bá đạo đấy!

thứ bảy 30-11-2019 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Rút tỉa những bài học đau thương từ các lần tổ chức SEA Games trước, Philippines rốt cuộc đã lên đỉnh vào năm 2005, nhưng chưa thật sự trọn vẹn, nên năm 2019 ắt hẳn phải mang sứ mệnh tạo ra chiến thắng càng hoành tráng hơn.

SEA Games 2005 phản ánh rõ quyết tâm đoạt ngôi đầu toàn đoàn của chủ nhà Philippines. Đảo quốc này lập kỷ lục Đại hội với 40 môn thể thao tranh đua số huy chương kỷ lục 1.458 chiếc.

Lại thêm chiến lược cực kỳ sáng suốt là "nâng đỡ kẻ yếu, ức hiếp kẻ mạnh", Philippines rốt cuộc đạt được giấc mơ của đảo quốc này là vô địch toàn đoàn với 113 HCV, vượt xa đối thủ gần nhất là Thái Lan chỉ có 87 HCV.

Quyền lực một thời của SEA Games là Indonesia bị ép banh chành, rơi xuống chỉ còn 50 HCV nên sau đó buộc phải cải cách chương trình thể thao nhằm lấy lại vị thế. Ngược lại, các nhân tố mới nổi như Việt Nam và Malaysia đồng loạt qua mặt Indonesia trên BXH SEA Games 23.

Willy Wang góp công lớn cho wushu Philippines

Tại kỳ Đại hội này, Philippines tung ra lượng VĐV kỷ lục lên tới 892 tuyển thủ. Và khác kỳ trước, Vịnh Subic không phải địa điểm thi đấu duy nhất bên ngoài Metro Manila như năm 1991.

Trong năm 2005, Philippines có tới 38 địa điểm thi đấu rải rác ở 7 tỉnh thành. Lại thêm cách bố trí kém khoa học của BTC SEA Games, các đội khách chỉ còn nước khóc ròng do địa điểm thi đấu cách nơi ở quá xa, bất tiện cho việc di chuyển và chuẩn bị nên dễ dàng ảnh hưởng tới thành tích.

Willy Wang trở thành người hùng của Philippines với nhiều huy chương nhất, góp phần giúp wushu đem về 12 HCV, trong lúc điền kinh và các môn thể thao dưới nước góp mỗi môn 9 HCV.

Lần này, Philippines quyết tâm vô địch bóng rổ bằng mọi giá

Tuy nhiên, SEA Games 2005 với Philippines rõ ràng không trọn vẹn. Vì dù đứng nhất toàn đoàn, họ lại không có HCV bóng rổ. Nguyên nhân là do trong 40 môn thể thao tại Đại hội không có môn "quốc giáo" này. Đấy là vì trước đó, FIBA cấm Philippines tham dự mọi giải quốc tế, khiến họ phải đau đớn cắt bỏ môn thể thao thần thánh này khỏi SEA Games.

Nhưng khi SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, bóng rổ cũng trở lại, đứng trong nhóm kỷ lục 56 môn thể thao trải rộng ra tới 8 tỉnh thành và 45 địa điểm thi đấu khác nhau. Sau lần thứ 3 tổ chức giải thành công, người Philippines đang tự tin nhắc tới một chỉ tiêu khủng khiếp khác với tối thiểu 220 HCV, và mặc định phải có bóng rổ.

Với cách hành xử bá đạo của BTC Philippines 2005 để chinh phục SEA Games bằng mọi giá như đã thấy, hãy chờ xem họ có chiêu trò gì mới để nâng tầm danh vọng ở kỳ Đại hội này hay không!

(Hết)

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội