Sao điền kinh tuổi Dần - Hồng Lệ: Đổi màu huy chương SEA Games 31, hết lận đận tình duyên

thứ bảy 5-2-2022 10:21:02 +07:00 0 bình luận
Phạm Thị Hồng Lệ là một trong những nữ tuyển thủ marathon xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Năm 2022 với cô gái tuổi Dần này thật sự quan trọng cùng những dự định táo bạo trong cuộc sống và sự nghiệp.

Sinh ngày 1/2/1998, Hồng Lệ vừa tròn 24 tuổi vào đúng mồng 1 Tết Nhâm Dần 2022. Cô gái bé nhỏ với cân nặng chỉ 42kg này mang trên mình những hoài bão lớn về sự nghiệp điền kinh, nhất là trong năm tuổi.

Kỷ lục chạy 10.000m để đời

Phạm Thị Hồng Lệ đã trải qua năm 2021 thật sự đáng nhớ. Cô gói trọn tâm huyết về năm qua với lời chia sẻ: “Tôi nghĩ thành quả lớn nhất đã đạt được trong năm 2021 là chức vô địch Tiền Phong Marathon ở Gia Lai. Và sau đó là tấm HCV chạy 10.000m giải vô địch quốc gia ở Hà Nội.

Với tôi, giành HCV và phá kỷ lục quốc gia 10.000m là thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Tôi đã ấp ủ thực hiện việc này lâu rồi vì thế trong cả tập luyện và thi đấu tôi đều tự nhủ phải nỗ lực hết sức. Kỷ lục chạy 10.000m mới được chị Nguyễn Thị Oanh phá sâu trong năm 2020 nên cũng là dấu mốc không dễ vượt qua. Ngay cả lúc thi đấu nội dung này, tôi cũng không nghĩ mình phá được kỷ lục đó, chỉ biết cố gắng hết sức trên từng bước chạy thôi”.

Phá kỷ lục quốc gia chạy 10.000m nữ tại giải VĐQG 2021 là thành tích ấn tượng nhất với Phạm Thị Hồng Lệ

Ngày 13/12/2021, trên sân vận động Mỹ Đình, Hồng Lệ tham dự nội dung 10.000m với quyết tâm cực lớn. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, cùng với ý chí bản thân, cô gái quê Bình Định đã cán đích với thời gian 34 phút 01 giây 59 (34:01.59), phá kỷ lục cũ 34:08.54 tới gần 7 giây.

Năm 2020, Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục chạy 10.000m nữ tồn tại 17 năm của Đoàn Nữ Trúc Vân. Thông số 34:48.28 tồn tại từ năm 2003 vẫn chưa có người phá nổi, nhưng chỉ sau một bị xô đổ, kỷ lục mới của Oanh đã bị Hồng Lệ vượt qua.

Tuổi Dần lận đận tình duyên

“Người ta quan niệm là những người tuổi Hổ thường có cá tính mạnh và luôn bùng nổ, nhưng tôi thấy lại khá ngược với môn thể thao tôi đang theo đuổi. Chạy dài cần sự bền bỉ, dẻo dai, kiên nhẫn. Vất vả thì tuổi nào cũng vất vả cả, nhưng tôi tự nhận thấy chuyện tình duyên của người tuổi Dần lận đận thật (cười)” - Hồng Lệ chia sẻ về năm tuổi của mình.

Phạm Thị Hồng Lệ đã có người đồng hành trên những cung đường tập luyện và thi đấu

Những ai theo dõi Hồng Lệ thì đều biết, người có công không nhỏ trong việc khích lệ cô phá kỷ lục quốc gia chạy 10.000m hồi tháng 12 chính là “một nửa mới tìm ra”. Trong suốt năm 2021, Hồng Lệ dường như đã thay đổi nhiều khi cô không còn chỉ biết chạy, tập luyện và thi đấu nữa. Trên mọi nẻo đường Hồng Lệ đi qua, có bóng dáng của một chàng trai cũng xuất thân từ điền kinh, người giúp cô không còn cảm thấy “người tuổi Dần có tình duyên lận đận nữa”.

Phấn đấu đổi màu huy chương SEA Games 31

Về năm 2022 đầy thử thách phía trước, Hồng Lệ chia sẻ: “SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới là cơ hội để đời với tôi và các VĐV Việt Nam. Không phải ai cũng có cơ hội được tranh tài tại SEA Games trên sân nhà. Cơ hội đến và sẽ không quay trở lại lần thứ hai, vì thế tôi sẽ quyết tâm hết sức mình để đổi màu tấm huy chương đồng từng giành được ở SEA Games 30”.

Đổi màu tấm huy chương đồng SEA Games 30 tại SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới là mục tiêu lớn nhất của Phạm Thị Hồng Lệ trong năm 2022

SEA Games 30 tại Philippines cuối năm 2019 là sự kiện đánh dấu bước ngoặt với Hồng Lệ. Dù chỉ giành huy chương đồng, nhưng nỗ lực về đích đến kiệt quệ sức lực, phải thở ôxy và nhờ người hỗ trợ tại lễ trao giải đã lan tỏa hình ảnh một Hồng Lệ bé nhỏ với tinh thần thi đấu kiên cường, khiến người hâm mộ trong nước và bạn bè quốc tế nể phục.

SEA Games 31 trên nhà là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Hồng Lệ thực hiện hóa giấc mơ giành vàng trên sân nhà. Cô gái ấy vừa trở lại đại bản doanh Nhổn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngắn ngủi để tập luyện cho ước mơ đó.

SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận từ 12-23/5/2022. Đại hội có 40 môn thể thao, trong đó điền kinh sẽ tổ chức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 14-19/5/2022. Điền kinh có 47 nội dung, đa số nằm trong danh sách thi đấu ở Olympic. Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV để bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn 3 kỳ SEA Games liên tiếp.
Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội