Sau 38 năm, Tham đổi màu HC SEA Games thành vàng, nhưng ở môn khác!

thứ sáu 6-12-2019 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Đối với nhiều người, chờ đợi chưa hẳn là hạnh phúc, nhất là khi thời gian kéo dài đến cả 4 thập niên. Nhưng với Christina Tham (Singapore), 38 trôi qua thật sự không hề lãng phí.

Sau gần 40 năm ròng rã, Christina Tham rốt cuộc đã đổi được màu huy chương SEA Games cho Singapore thành vàng. Thậm chí trong vòng 2 ngày, cô đã đoạt được 2 HCV. "Cảm giác chiến thắng như thế này thật không thể tin nổi," Tham thú nhận sau khi đoạt HCV đầu tiên vào ngày 4/12 cùng đội khúc côn cầu dưới nước ở nội dung 4x4. "Đoạt HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games thừ 3 sau khi giành 2 HCB thật là khó tin."

Lần đầu Christina Tham dự SEA Games là vào năm 1981, lúc cô còn là kình ngư 12 tuổi của Singapore. Lần thứ 2 là vào năm 1983. Ở lần đầu, Tham đoạt HCB nội dung 4x100m hỗn hợp. 2 năm sau, cô đoạt HCB nội dung 200m ếch.

Christina Tham ở đội khúc côn cầu dưới nước Singapore

36 năm sau lần cuối dự SEA Games và 38 năm sau lần đầu góp mặt tại Đông Nam Á vận hội, Tham lại vừa có HCV thứ 2 tại Philippines 2019 do Singapore thắng Philippines 3-0 ở nội dung 6x6 ngày 5/12.

"Thật là lạ lùng, thật là kỳ thú, thật không thể tin nổi. Tôi không rõ có ai khác từng làm điều như tôi đang làm hay không," vị luật sư 50 tuổi phấn khích cho biết. "Tôi hy vọng kỳ tích này cũng truyền đi thông điệp đến mọi người rằng tuổi tác chỉ là một con số và mình chỉ già khi chính mình cảm thấy như vậy."

Tham cùng đồng đội khoe HCV SEA Games

Điều thú vị không kém là cách mà Tham đến với khúc côn cầu dưới nước. Sự kiện ấy đến vào năm 2005, lúc Tham đọc một mẩu quảng cáo trên tờ báo địa phương về môn khúc côn cầu dưới nước. "Tôi quyết định chọn môn này vì nó tương xứng với khả năng bơi của tôi. Nó cũng đem đến thách thức cho tôi trong một môn thể thao đồng đội, ngược với trước đây chơi thể thao cá nhân." - Tham giải thích.

"Tôi tin rằng những người chơi thể thao cá nhân thường khó gia nhập vào thể thao đồng đội, nhưng tôi muốn làm điều đó do cảm thấy trong cuộc đời, thật sự chỉ đạt đến thành công bằng cách làm việc với người khác. Đó là lý do người ta nói nếu bạn muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình, nhưng nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với đội của mình.

Niềm vui chiến thắng của đội khúc côn cầu dưới nước nữ Singapore

Sự chuyển đổi này thật ra không hề dễ, với vô số vòng bơi, với hàng giờ trong phòng gym, cực khó để chơi tốt môn khúc côn cầu dưới nước." - Tuyển thủ lớn tuổi nhất trong đội khúc côn cầu dưới nước nữ tâm sự. "Tôi mất rất nhiều năm để điều chỉnh kỹ thuật vì cần kết hợp giữa thể lực với kỹ thuật do ảnh hưởng của hiếu khí và kỵ khí..., cũng như cần hiểu lối chơi của từng đồng đội để có thể đoán hướng do di chuyển và theo sát hướng di chuyển đó."

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội