SEA Games 29: "Cạo mặt" đối thủ bằng găng, trọng tài cảnh cáo người bị hại

thứ hai 21-8-2017 10:55:56 +07:00 0 bình luận
Lại một lần nữa, việc trọng tài thiên vị đến mức trắng trợn lại diễn ra ở SEA Games 29. Lần này là ở môn Quyền Anh.

Lại một lần nữa, việc trọng tài thiên vị đến mức trắng trợn lại diễn ra ở SEA Games 29. Lần này là ở môn Quyền Anh.

Vận động viên quyền Anh người Philippines Carlo Paalam đã bị xử thua trong trận đấu vòng loại hạng Light Flyweight (46-49 kg) trước võ sĩ chủ nhà Malaysia Muhamad Redzuan bằng tính điểm 0-5. 

Đáng nói là, Carlo Paalam không chỉ kiểm soát trận đấu rất tốt, thậm chí còn đấm ngã (knockdown) đối thủ, nhưng pha knockdown này không được tính điểm. Trong khi đó, võ sĩ chủ nhà Muhamad Redzuan có đến hàng chục pha ôm khóa, ghì đầu thì lại không bị xử phạt gì. 

Clip Carlo Paalam đấm ngã Muhamad Redzuan nhưng không được tính điểm:

>

Đỉnh điểm là khi Muhamad Redzuan lao vào ôm lấy Carlo Paalam, dí phần cổ tay của chiếc găng bên trái vào thẳng mặt đối thủ, thế nhưng trọng tài lại quay sang người bị hại Carlo Paalam và... ra hiệu cảnh cáo trừ điểm.

Trọng tài "ngó lơ" pha chơi xấu của võ sĩ chủ nhà:

>

Vấn đề xử ép quá đáng này không phải là một tín hiệu vui cho đội tuyển Boxing Việt Nam. Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân của Quân Đội, người đang rất có hy vọng gặt huy chương, vừa chiến thắng võ sĩ Timor Leste Antoninho dos Santo chiều 21/8 - cũng thi đấu ở hạng cân này.

Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài bị khiếu nại tại SEA Games 29. Trước đó, ở bộ môn cầu mây, do quá bức xúc trước quyết định xử phạt thiên vị của trọng tài, huấn luyện viên và các tuyển thủ cầu mây nữ Indonesia phản đối bằng việc bỏ thi đấu ngay giữa trận.

Trong trận đấu cầu mây nữ giữa Malaysia và Indonesia vào ngày 20/8, HLV và các tuyển thủ cầu mây nữ Indonesia đã hết sức bức xúc trước việc trọng tài Mohd Radhi Che Mei tỏ ra thiên vị thái quá cho đội chủ nhà Malaysia.

Hiệp đầu của trận đấu, đội Malaysia đã thắng với tỷ số 22-20. Nhưng sang hiệp 2, ngay khi Indonesia vừa dẫn trước 16-10, trọng tài Mohd Radhi Che Mei lại xử phạt vận động viên phát bóng Lena của đội Indonesia.

Trận cầu mây nữ giữa Malaysia và Indonesia:

Huấn luyện viên đội Indonesia Asry Syam lập tức chạy đến bàn giám khảo kháng nghị. Không được giải quyết thỏa đáng, ông Asry Syam kéo cả 5 nữ vận động viên của đội cầu mây Indonesia khỏi nhà thi đấu và bỏ thi luôn, bất chấp lời giải thích từ Ban giám khảo.

Kết quả, trọng tài công bố trận cầu mây giữa Indonesia và Malaysia kết thúc với tỷ số 2-0 cho Malaysia.

Đây là lần va chạm gay gắt nhất giữa các đội thi đấu và ban tổ chức kể từ khi SEA Games 29 khai mạc. Trước đó, Indonesia và Malaysia đã có khúc mắc khi lá cờ Indonesia bị nước chủ nhà in ngược trong cuốn tập giới thiệu SEA Games 29.

Huấn luyện viên đội Indonesia Asry Syam quá bức xúc đến độ chỉ thẳng vào mặt trọng tài

Với việc Indonesia từ bỏ cuộc chơi, Malaysia đã sở hữu hai trận thắng liên tiếp và sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết. Huấn luyện viên đội Malaysia Md Fikri Md Noor cho biết ông rất lạc quan khi đội tuyển cầu mây của nước chủ nhà đối đầu với Thái Lan, mặc dù Thái Lan rất mạnh trong bộ môn này.

Malaysia từng đoạt HCĐ cầu mây nữ tại SEA Games 28 Singapore vào năm 2015.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội