Singapore lập kỷ lục về huy chương SEA Games nhưng bóng đá và cầu lông bị chỉ trích
Dù thiết lập kỷ lục mới về tổng số huy chương với 202 chiếc (52 HCV, 61 HCB, 89 HCĐ), thể thao đảo quốc sư tử vẫn đang phải đối mặt với những lời phê bình gay gắt ở các môn trọng điểm.
Những điểm sáng từ sức trẻ và kinh nghiệm
Trưởng đoàn Lawrence Leow đã ca ngợi tinh thần thi đấu của 926 vận động viên, trong đó gần 60% là những gương mặt lần đầu ra mắt. Sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ khi các vận động viên trẻ tỏa sáng rực rỡ. Điển hình là kình ngư Letitia Sim với 5 HCV và 5 kỷ lục đại hội, hay kiếm thủ 18 tuổi Elle Koh giành HCV kỳ thứ ba liên tiếp.
Bên cạnh đó, các môn võ thuật và thể thao đối kháng cũng ghi dấu ấn đậm nét. Đấu kiếm lập kỷ lục với 8 HCV, trong khi Karate chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 32 năm nhờ công của Marissa Hafezan. Những cựu binh như Peter Gilchrist (Billiards) hay Jasmine Ser (Bắn súng) cũng tiếp tục khẳng định đẳng cấp với những tấm HCV quý giá trước khi giã từ sự nghiệp.
Bóng đá và Cầu lông: Nỗi thất vọng lớn
Dù đứng thứ 5 toàn đoàn, một bước tiến so với vị trí thứ 6 năm 2023, thể thao Singapore lại nhận "gáo nước lạnh" từ các môn thể thao đồng đội và phong trào. Bóng đá nam U22 trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi bị loại ngay từ vòng bảng trong kỳ SEA Games thứ sáu liên tiếp. Ông Mark Chay, Tổng thư ký Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) đã kịch liệt lên án đội tuyển không chỉ vì chất lượng chuyên môn kém mà còn vì thiếu tinh thần thể thao khi không tri ân người hâm mộ tại sân vận động.
Môn cầu lông cũng chịu chung số phận khi chỉ mang về 2 huy chương Đồng đồng đội. Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Singapore thừa nhận đội nhà đã thất bại thảm hại khi các hạt giống số 1 như Loh Kean Yew hay Jason Teh thi đấu dưới kỳ vọng, còn Yeo Jia Min vắng mặt do chấn thương.
Áp lực cho mục tiêu Top 3 năm 2029
Nhìn về tương lai, giới chức thể thao Singapore thừa nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam khiến việc giành HCV ngày càng khó khăn. Ông Mark Chay cảnh báo rằng nếu muốn lọt vào Top 3 khi đăng cai SEA Games 2029, các môn như điền kinh cần phải cải thiện đáng kể đóng góp (hiện chỉ có 3 HCV trên 47 nội dung).
Mục tiêu "màn trình diễn phi thường" tại sân nhà đang đặt ra bài toán hóc búa cho các nhà quản lý trong việc đầu tư trọng điểm và chấn chỉnh phong độ ở những môn thể thao vốn là niềm tự hào của đảo quốc.
