Thái Lan chuẩn bị sân đấu đẹp long lanh cho môn Điền kinh SEA Games 33

thứ ba 19-8-2025 11:20:09 +07:00 0 bình luận
Ở mốc đếm ngược 17 tuần đến ngày khởi tranh SEA Games 33 vào hôm qua 18-8, chủ nhà Thái Lan đã giới thiệu sân đấu đẹp như mơ nơi diễn ra môn Điền kinh.

Hôm qua chủ nhà Thái Lan ghi dấu cột mốc tròn 17 tuần đếm ngược đến ngày khởi tranh Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á - SEA Games 33. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 9-20/12 tại 3 địa điểm là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Đáng chú ý, Thái Lan cũng đã giới thiệu hình ảnh sân vận động đẹp long lanh nơi tổ chức môn thi đấu nữ hoàng, đó là Điền kinh.

Chỉ còn 17 tuần nữa tới ngày SEA Games 33 chính thức khởi tranh

Theo thông báo từ BTC SEA Games 33 chủ nhà, cũng như Liên đoàn Điền kinh Thái Lan, sân vận động được chọn tổ chức môn Điền kinh là Supachalasai. Đây là sân đấu nổi tiếng nằm giữa thủ đô Bangkok, trong quần thể khu Liên hợp sân vận động quốc gia. Supachalasai được xây dựng từ năm 1937 và nâng cấp mở rộng vào năm 1941.

Đội tuyển bóng đá Thái Lan từng chọn Supachalasai làm sân nhà trong nửa thập kỷ, cho tới khi nước này tổ chức ASIAD 1998 và họ xây sân vận động mới Rajamangala với sức chứa lớn hơn.

Sân Supachalasai giữa trung tâm Bangkok với lịch sử lâu đời, cơ sở trang thiết bị vật chất hiện đại sẽ là địa điểm tổ chức môn thi đấu nữ hoàng - Điền kinh - ở SEA Games 33

Tuy vậy, Supachalasai vẫn là "thánh địa" của thể thao Thái Lan nói chung, không riêng môn bóng đá. Với điền kinh, Supachalasai từng tổ chức môn thi đấu nữ hoàng này ở kỳ SEA Games 1985, tức cách đây tròn 4 thập kỷ. Còn lần gần nhất những giải đấu lớn được tổ chức tại Supachalasai đó là vào các năm 2023 - Giải Vô địch Điền kinh châu Á; năm 2024 - Giải Vô địch Điền kinh các nội dung tiếp sức châu Á.

Đáng chú ý, ở cả hai giải đấu trên điền kinh Việt Nam đều đạt dấu ấn thành tích đáng nhớ. Tại giải Vô địch Điền kinh châu Á vào tháng 7/2023, đội hình tiếp sức 4x400m nữ đã giành tấm HCV duy nhất cho đội tuyển điền kinh Việt Nam, bên cạnh tấm HCĐ nhảy xa ba bước của Nguyễn Thị Hường.

Còn ở giải điền kinh tiếp sức châu Á năm ngoái, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn thắng lớn hơn khi giành huy chương ở cả 4 nội dung tham dự, trong đó có 1 HCV, 3 HCĐ và đặc biệt phá 3 kỷ lục quốc gia

Đội hình tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành HCV châu Á tại sân Supachalasai tháng 7/2023

Ở SEA Games 33 cuối năm nay, môn điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 11-16/12. Mục tiêu của điền kinh Việt Nam là giành từ 12-14 tấm HCV để tối thiểu giữ vững vị trí thứ hai.

Điền kinh Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu SEA Games ở 3 kỳ Đại hội liên tiếp từ 2017-2019-2022. Ở SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5/2023, Thái Lan đã lấy lại ngôi vị số 1 khu vực với 14 tấm HCV. Năm nay với lợi thế sân nhà cùng thực lực sẵn có, Thái Lan có cơ hội rất lớn để tiếp tục thống trị làng điền kinh khu vực.

Một số hình ảnh mới nhất của sân Supachalasai được Liên đoàn Điền kinh Thái Lan giới thiệu

Làn chạy sân Supachalasai từng ghi dấu HCV châu Á cùng kỷ lục quốc gia của điền kinh Việt Nam
Nguyễn Y Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội