Bản burofax đòi rời Barcelona của Messi được công bố

chủ nhật 5-9-2021 17:52:35 +07:00 0 bình luận
Tờ Mundo Deportivo đã công bố nội dung bản burofax của Lionel Messi gửi Barcelona yêu cầu được ra đi hồi tháng 8 năm ngoái.

Mundo Deportivo đã có quyền truy cập vào tài liệu mà Messi yêu cầu ra đi hồi tháng 8/2020. Theo đó, ngôi sao người Argentina liên lạc với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu vào ngày 24/8, tận dụng một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của mình vốn còn hiệu lực một mùa giải, để rời Barca vào ngày 30/8.

Messi gửi burofax từ địa chỉ văn phòng của mình nằm trên đường Avenida Diagonal ở Barcelona đến địa chỉ văn phòng của Barcelona ở Calle Aristides Maillol vào lúc 6h19 chiều ngày 24/8.

Bản burofax mà Messi gửi Barcelona đòi ra đi

“Bằng cách này và phù hợp với các quy định tại khoản 3.1. của hợp đồng ngày 25/11/2017, tôi bày tỏ với các bạn rằng tôi sẵn sàng chấm dứt hợp đồng làm việc với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có hiệu lực vào ngày 30/8/2020”, nội dung đầu tiên của burofax.

Điều khoản 3.1. nói trên trong hợp đồng của Leo quy định thời hạn từ ngày 1/7/2017 đến 30/6/2021 nhưng nói thêm rằng cầu thủ có thể ra đi tự do vào cuối mùa giải 2019/20, đưa ra yêu cầu trước ngày 10/6/2020, mà không có bất kỳ quyền hạn nào cho Barcelona.

Điểm mấu chốt trong vụ việc này là Messi yêu cầu được ra đi nhưng vào ngày 24/8 thay vì hạn chót ngày 10/6, vì thế Barca đã từ chối để anh ra đi tự do muộn 2 tháng rưỡi so với quy định.

Messi nêu ra tình trạng đặc biệt của mùa giải 2019/20 để rời đi, nhưng bị từ chối

Trong burofax, Messi lập luận yêu cầu của mình rằng, mùa giải 2019/20 có tính chất đặc biệt do kết thúc vào tháng 8 sau khi trải qua 3 tháng dừng thì đấu vì đại dịch COVID-19 nên đây là trường hợp ngoại lệ.

Messi gọi ngày 23/8 là ngày kết thúc mùa giải 2019/20 vì đó là ngày diễn ra trận chung kết Champions League giữa Bayern và PSG. Trước đó, Barcelona bị loại khỏi giải đấu này vào đêm 14/8.

Trong đoạn cuối cùng của burofax, Messi khẳng định yêu cầu ra đi của mình, mặc dù vẫn còn hợp đồng một năm, là chính đáng.

“Trong mọi trường hợp, trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc mùa giải thi đấu, tuân thủ theo quy định của pháp luật về thời hạn đã thỏa thuận để thực hiện điều khoản 3.1., được giải thích phù hợp với trường hợp đặc biệt của mùa giải 2019-2020, tôi thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng có hiệu lực vào ngày 30/8/2020. Trân trọng, Lionel Andres Messi”.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội