Barcelona gặp khó khăn về tài chính: Đục nước béo Man Utd

thứ bảy 5-12-2015 22:51:41 +07:00 0 bình luận
Những con số cụ thể không được tiết lộ nhưng tình hình tài chính khó khăn hiện tại sẽ khiến Barcelona khó giữ được bộ ba Messi - Suarez - Neymar (MSN) của họ. Và Man Utd có thể “thừa nước đục thả câu”.

Đó là lý do giải thích tại sao gần như đồng loạt các báo Anh đều cho biết, đội chủ sân Old Trafford đang hy vọng giành được bộ ba Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez - hoặc ít nhất là một trong số họ - trong thời điểm Barcelona gặp vấn đề về tài chính. Số tiền được nói đến ở vụ chuyển nhượng Messi và Neymar là 350 triệu bảng, trong khi HLV của Man Utd, Louis van Gaal, rất muốn có Suarez "nếu giá hợp lý".

Mặc dù tất cả đều không nói rõ Barcelona hiện nợ bao nhiêu tiền, một trong những rắc rối mà Blaugrana gặp phải trong nỗ lực giữ chân các ngôi sao là thu nhập của họ. Thống kê cho thấy quỹ lương ở Nou Camp chiếm tới 78% doanh thu của CLB. Cùng với đó là dự án cải tạo sân Nou Camp trị giá 423 triệu bảng. Ngoài ra, nếu Barcelona muốn giữ chân bộ ba MSN trong 4-5 mùa giải tới, họ cần gia hạn hợp đồng với Messi và Neymar cũng khoản tiền tối thiểu xấp xỉ 200 triệu bảng.

Ngược lại, tình hình tài chính của Man Utd là rất ổn và Red Devils đang đặt mục tiêu đạt doanh thu 500 triệu bảng/năm. Và họ tin có thể giành được một trong số MSN.

Dĩ nhiên là ở thời điểm này và khi thị trường chuyển nhượng còn chưa diễn ra, Chủ tịch của Barcelona, Josep Maria Bartomeu, vẫn khẳng định Messi và Suarez không phải để bán sau khi họ được liên hệ với Chelsea và Man City. Tuy vậy, cựu Chủ tịch Joan Laporta lại không tỏ ra tự tin khi nói đến Neymar. "Đối với Neymar, mọi chuyện có thể sẽ khác", Laporta nói. "Tình hình tài chính của CLB không tốt. Bartomeu sẽ phải bán cầu thủ hoặc các tài sản khác để cân bằng ngân sách".

Trong trường hợp đó, nếu Man Utd đang được cho là đã liên hệ với Edinson Cavani, họ sẽ chờ đợi bộ ba MSN của Barca với hy vọng có thể giúp họ cải thiện thành tích ghi bàn ở mùa giải năm nay, sau khi cả đội mới có 20 bàn sau 14 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Trong số này, Suarez đang có một năm 2015 xuất sắc ở La Liga với 27 bàn ghi được chỉ trong 31 trận, 12 đường kiến tạo và 54 cơ hội được tạo ra.

Rắc rối là Suarez có thể không được chào đón tại Old Trafford vì anh từng khoác áo Liverpool và đáng nói nhất là vụ phân biệt chủng tộc với cựu cầu thủ của Man Utd, Patrice Evra.

Trong khi đó, Neymar và Messi sẽ là một câu chuyện khác, bất chấp việc họ là những cầu thủ mà Barcelona muốn giữ nhất. Bởi ngoài khó khăn về tài chính mà Blaugrana đang gặp phải, cả Neymar và Messi đều không muốn cuộc sống riêng tư của họ bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thuế má. Không phải vô cớ mà Barcelona hiện đã cân nhắc một số giải pháp, trong đó có việc phải bán Messi hoặc Neymar, từ bỏ ý định nâng cấp Nou Camp và bán bản quyền tên sân, bán sân tập Mini…

Vì thế, thay vì đặt câu hỏi có hay không, chuyện MSN đến Premier League chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tính tới trước trận gặp Valencia, Lionel Messi đã đá 30 trận trong năm 2015, ghi 32 bàn, có 13 đường kiến tạo và 65 cơ hội tạo ra, trong khi Neymar là 32 trận, 25 bàn, 9 đường kiến tạo và 89 cơ hội tạo ra.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội