Hướng đến US Open 2015 (Kỳ 2): Giấc mơ Mỹ

thứ năm 27-8-2015 15:03:18 +07:00 0 bình luận
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, US Open đã khiến quần vợt thế giới phải thay đổi liên tục. Người Mỹ vẫn luôn tâm niệm môn thể thao này phải mang tính giải trí chứ không phải là cuộc đấu một mất một còn.

Những cái “duy nhất”
Trong số 4 giải Grand Slam hàng năm, duy nhất US Open áp dụng loạt tie-break ở tất cả set đấu. Nếu như Australian Open, Roland Garros và Wimbledon, các tay vợt phải thắng cách biệt 2 game ở set 5 nội dung dành cho nam và set 3 nội dung dành cho nữ, thì tại US Open, trận đấu kết thúc theo kiểu nhanh gọn với loạt tie-break ở set cuối cùng. Kể từ năm 1970, điều này đã được áp dụng vì người Mỹ không muốn khán giả phải mất thời gian chờ đợi kết quả cuối cùng của trận đấu. Vậy nên US Open sẽ không bao giờ có trận đấu siêu tưởng kiểu như John Isner đánh bại Nicolas Mahut tại Wimbledon 2010 với tỷ số 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 kéo dài hơn 11 tiếng trong vòng 3 ngày!

US Open cũng là giải Grand Slam duy nhất chưa bao giờ bị gián đoạn trong lịch sử kể từ năm 1881. Nếu các giải đấu khác không thể diễn ra ở thời điểm Thế chiến thứ nhất và thứ hai, thì US Open vẫn được tổ chức bình thường. Cũng chỉ có US Open từng tổ chức trên cả 3 mặt sân: cỏ (1881-1974), đất nện (1975-1977) và cứng (1978-nay). Trong lịch sử, huyền thoại Jimmy Connors là tay vợt duy nhất vô địch trên cả 3 mặt sân này sau khi ông có 5 lần đăng quang vào các năm 1974, 1976, 1978, 1982, 1983.

Những cái “đầu tiên”
Bây giờ tại các giải Grand Slam tiền thưởng dành cho tay vợt vô địch đơn/đôi nam và vô địch đơn/đôi nữ là ngang bằng nhau. Trước đây các tay vợt nữ nhận ít tiền thưởng hơn tay vợt nam, cho tới khi Hiệp hội quần vợt nhà nghề nữ WTA thành lập vào năm 1973. US Open năm đó cũng là giải Grand Slam đầu tiên chia tiền thưởng cho nam và nữ bằng nhau. John Newcombe và Margaret Court tại US Open 1973 đều nhận số tiền 25.000 USD.

Năm 2006, US Open cũng là giải Grand Slam đầu tiên sử dụng hệ thống “Mắt diều hâu” (Hawk-eye), giúp các tay vợt có quyền khiếu nại xem lại những pha bóng nhạy cảm. Câu chuyện bắt nguồn từ trận đấu tranh cãi giữa hai tay vợt người Mỹ Serena Williams và Jennifer Capriati năm 2004. Trong trận đấu này trọng tài chính đã có những quyết định khó hiểu có lợi cho Capriati và nhiều pha bóng rõ ràng rơi trong sân của Serena lại bị cho là ra ngoài.

Và sau khi US Open dùng “Hawk-eye”, những giải Grand Slam như Australian Open và Wimbledon cũng sử dụng thiết bị này tại các giải đấu. Dù vậy Roland Garros vẫn “bảo thủ” khi tin tưởng những vết bóng trên sân đất nện sẽ quyết định được pha bóng, mà không cần phải học theo người Mỹ.

LY NA

Trước kỷ nguyên Mở, có 3 tay vợt nam giữ kỷ lục 7 lần vô địch US Open là William Larned, Richard Sears, Bill Tilden. Còn sau đó, kỷ lục thuộc về 3 tay vợt Jimmy Connors, Pete Sampras và Roger Federer. Tay vợt nữ sở hữu nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử là Molla Bjurstedt Mallory với 8 chức vô địch. Chuyển sang kỷ nguyên Mở, Chris Evert và Serena Williams đang cùng có 6 chức vô địch.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội