Kết quả tennis mới nhất 27/2: Nadal vô địch ở Acapulco với 15 chiến thắng liên tiếp

chủ nhật 27-2-2022 15:21:29 +07:00 0 bình luận
Cuộc chiến Nga vs Ukraine ảnh hưởng mạnh đến thể thao, gồm cả tennis. Người trẻ như Stakhovsky trốn sang Pháp. Người già như Stakhovsky nhập ngũ chống Nga.

Rafael Nadal tiếp tục chứng tỏ chiến thắng tại Australian Open 2022 chẳng phải nhờ may mắn, khi lần thứ 4 vô địch ở Acapulco (Mexico) do thắng hạt giống số 6 người Anh Cameron Norrie 6-4, 6-4 tại chung kết giải đấu ATP 500. Thành tích này đưa anh sánh ngang với những tay vợt vô địch giải này nhiều nhất là đồng hương Tây Ban Nha David Ferrer và Thomas Muster của Áo.

Rafael Nadal quật khởi mạnh mẽ sau khi hồi phục chấn thương ở bàn chân.

Tay vợt số 5 thế giới người Tây Ban Nha nay có 15 chiến thắng liên tiếp, từ lúc trở lại sau chấn thương ở bàn chân buộc anh cần gần 6 tháng hồi phục.

Còn tại Doha, tay vợt Ba Lan Iga Swiatek trở thành nhà vô địch mới của Qatar Open sau khi hạ hạt giống số 4 Anett Kontaveit 6-2, 6-0, đồng thời chấm dứt mạch 9 chiến thắng của ngôi sao Estonia.

Iga Swiatek ủng hộ Ukraine.

Sau khi đăng quang, cựu vô địch Roland Garros công khai ủng hộ người dân Ukraine đang bị Nga tấn công. Vừa khóc, cô vừa tuyên bố: "Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ dành cho mọi người đang chịu khổ ở Ukraine. Những hình ảnh được thấy khiến tôi thật xúc động. Tôi không hình dung nổi điều đó đang xảy ra ở đất nước kế bên. Hy vọng rốt cuộc mọi người đều an toàn".

Ở Ukraine, tay vợt nữ 21 tuổi Dayana Yastremska vừa đào thoát sang Pháp cùng em gái. Yastremska từng 3 lần vô địch WTA Tour và hiện xếp hạng 21 thế giới. Cô rời Odessa nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ.

Chị em Dayana Yastremska trốn sang Pháp.

"Mệt mỏi, nhưng chị em tôi hiện an toàn!", Yastremska thông báo trên Instagram và tiết lộ hành trình đến Romania tới Pháp. Cô còn viết thêm: "Cám ơn nước Pháp. Ukraine hãy kiên cường. Chúng tôi nhớ quê hương, cha và mẹ".

Ukraine hiện là một thế lực lớn trong tennis nữ. Top 100 thế giới có 3 tay vợt Ukraine. Top 200 thế giới có 7 đại diện nước này. Elina Svitolina hiện là tay vợt có thứ hạng cao nhất của Ukraine, xếp thứ 15 thế giới. 

Ngày mà Sergiy Stakhovsky thắng Roger Federer.

Ngược lại, cựu sao tennis Ukraine Sergiy Stakhovsky vừa đăng ký tham gia lực lượng quân sự dự bị sẵn sàng bảo vệ đất nước. Stakhovsky thú nhận ông không có kinh nghiệm chiến trường, nhưng biết bắn súng. 

Nay 36 tuổi, Stakhovsky từng có 4 danh hiệu ATP Tour và chiến thắng nổi tiếng nhất là khi loại "Tàu tốc hành Thụy Sĩ" Roger Federer tại vòng 2 Wimbledon 2013. Ông tâm sự: "Không ai trong chúng tôi tin rằng chiến tranh có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra".

Trước đó, cựu vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng Wladimir Klitschko cũng tham gia lực lượng quân sự dự bị bảo vệ Ukraine trong tháng này và tuyên bố tình yêu đất nước thôi thúc anh làm điều đó.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội