Kết quả tennis Wimbledon mới nhất 29/6: Nadal bất ngờ dễ thở, Djokovic có nguy cơ bị loại

thứ tư 29-6-2022 11:24:47 +07:00 0 bình luận
Serena Williams đánh dấu ngày trở lại thi đấu tại giải tennis Wimbledon 2022 như một thảm họa, trong lúc Iga Swiatek tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng".

Số 4 thế giới Rafael Nadal vừa có khởi đầu không thể xem như hoàn hảo, khi phải mất 4 set mới loại được đối thủ Argentina Francisco Cerundolo 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 ở vòng 1 đơn nam của giải tennis Wimbledon 2022 vào sáng ngày 29/6. Dù sao, điều quan trọng là hạt giống số 2 đã thắng ở trận đầu tiên trên sân cỏ, kể từ khi thua Roger Federer tại bán kết Wimbledon 2019.

Rafael Nadal khởi đầu ổn thỏa.

Và với chiến thắng thứ 306 tại Grand Slam qua 3 giờ 33 phút, Nadal còn có thêm cột mốc lịch sử khi bắt kịp thành tích của huyền thoại Mỹ Martina Navratilova ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng các tay vợt thắng nhiều nhất tại Grand Slam, sau Roger Federer (369), Serena Williams (365) và Novak Djokovic (328).

Quan trọng không kém, một trong những hiểm họa của Nadal vừa bị triệt hạ: Hạt giống số 6 người Canada Felix Auger-Aliassime bất ngờ thua đại diện Mỹ hạng 45 thế giới Maxime Cressy 6-7 (5), 6-4, 7-6 (9), 7-6 (5).

Felix Auger-Aliassime bị loại ngoài dự đoán.

Dự kiến gặp Nadal ở tứ kết, Auger-Aliassime từng thắng lão tướng Tây Ban Nha 36 tuổi tại trận biểu diễn ở London ngay trước thềm Wimbledon 2022. Auger-Aliassime trở thành hạt giống cao nhất bị loại ở vòng 1 Wimbledon năm nay.

Trước đó, Novak Djokovic đã đấu xong và vượt qua vòng 1 bằng chiến thắng Kwon Soo-woo của Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, lão tướng Serbia 35 tuổi bỗng dưng đối mặt với nguy cơ bị loại. Nguyên nhân là trong cuộc họp báo, anh khẳng định mình vẫn chưa tiêm phòng COVID-19 và tuyệt đối sẽ không tiêm chủng. 

Djokovic vừa thắng liền có nguy cơ bị loại!

Trong khi đó, ban tổ chức Wimbledon 2022 quyết định loại mọi tay vợt nhiễm COVID-19. Hạt giống số 14 người Croatia Marin Cilic đã phải rút lui do dính COVID-19. Điều đáng lưu ý ở đây là mới 4 ngày trước, Cilic vừa đấu tập với Djokovic tại sân Trung tâm của Wimbledon. Á quân Wimbledon Matteo Berrettini của Ý cũng vừa chia tay Grand Slam sân cỏ này vì lý do tương tự.

Ở một kết quả đáng chú ý khác, hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas vượt qua tay vợt Thụy Sĩ Alexander Ritschard 7-6 (1), 6-3, 5-7, 6-4. Đây là chiến thắng đầu tiên của "thần Hy Lạp" tại Wimbledon trong 4 năm qua, kể từ năm 2018 lúc anh vào vòng 1/8. Hiện xếp hạng 5 thế giới, anh cần tới 3 giờ 32 phút để loại đối thủ hạng 188 thế giới. 

Tsitsipas không mạnh trên sân cỏ Wimbledon.

Tại vòng 1 đơn nữ, huyền thoại Mỹ Serena Williams đang nhắm tới kỷ lục 24 lần vô địch đơn nữ Grand Slam vừa đánh dấu ngày trở lại thi đấu ở tuổi 40 bằng kết quả thảm hại do thua đối thủ Pháp Harmony Tan hạng 115 thế giới 7-5, 1-6, 7-6 (7) qua 3 giờ 11 phút sáng nay 29/6/2022. Có phần đáng tiếc cho cô em nhà Williams khi dẫn tới 4-0 ở tie-break của set 3 mà để thua ngược. 

Tuy nhiên, nhà Williams vẫn còn đại diện tại Wimbledon 2022 do vào thời điểm cuối cùng, cô chị Venus Williams nhận lời tranh tài ở nội dung đôi nam nữ cùng Jamie Murray. Huyền thoại 42 tuổi này đã không thi đấu từ tháng 8/2021. 

Serena Williams có ngày trở lại đầy thất vọng.

Một thất bại gây sốc khác liên quan tới HCV đơn nữ Olympic Tokyo 2020, khi tay vợt Thụy Sĩ Belinda Bencic xếp hạt giống 14 thua đại diện Trung Quốc Qiang Wang 6-4, 5-7, 6-2. Qiang Wang hiện mới lên hạng 140 thế giới. 

Ngược lại, số 1 thế giới nữ Iga Swiatek của Ba Lan chứng tỏ quãng nghỉ trước Wimbledon 2022 chẳng ảnh hưởng tới phong độ của cô gái 21 tuổi này, khi có chiến thắng thứ 36 liên tiếp do đánh bại tay vợt Croatia Jana Fett 6-0, 6-3.

Iga Swiatek vẫn tỏ ra quá mạnh.

Ngôi sao Hy Lạp Maria Sakkari cũng thể hiện sức mạnh khi hạt giống số 5 loại Zoe Hives của Úc 6-1, 6-4. "Vòng đầu Grand Slam luôn gây hồi hộp, bất kể đối thủ là ai", Sakkari tâm sự. "Tôi cho rằng mình đã xoay sở tốt, đặc biệt là set 1". Hạt giống số 4 của Tây Ban Nha Paula Badosa cũng tỏ ra qua mạnh với Louisa Chirico của Mỹ qua chiến thắng 6-2, 6-1.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội