Sao tennis Djokovic thừa nhận chưa chắc được dự Australian Open 2023

thứ ba 25-10-2022 16:52:00 +07:00 0 bình luận
Cựu số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic tỏ ra thận trọng khi được hỏi về khả năng trở lại Úc dự giải Grand Slam đầu năm - Australian Open 2023.

Novak Djokovic đang ở Belgrade chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của mùa thi đấu tennis 2022. Cựu số 1 thế giới người Serbia xác nhận anh sẽ dự Paris Masters khai mạc ngày 31/10 với mục tiêu giành ngôi vô địch thứ 7. Kế đến, anh sẽ tranh tài tại Nitto ATP Finals nhằm san bằng kỷ lục 6 lần đăng quang của Roger Federer. Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm nhất hiện nay chắc chắn là liệu Djokovic có được dự Australian Open 2023 hay không. Luật nhập cư Úc liên qua tới COVID-19 đã được nới lỏng. Thế nhưng, đừng quên là trường hợp của Djokovic không phải bình thường: anh bị cấm vào xứ chuột túi tới 3 năm. 

Djokovic từng mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Úc mở rộng do COVID-19.

Khi bàn đến Úc, có một số dấu hiệu lạc quan, nhưng chưa chính thức", lão tướng Serbia 35 tuổi thừa nhận. “Chúng tôi đang liên lạc với các luật sư của mình ở Úc. Trên thực tế, họ đang liên lạc với các nhà chức trách phụ trách trường hợp của tôi. Tôi hy vọng sẽ có câu trả lời trong vài tuần tới. Dù câu trả lời đó có thể là gì, nhưng tất nhiên tôi hy vọng một câu trả lời tích cực để tôi có đủ thời gian chuẩn bị cho mùa giải bắt đầu, nếu sự khởi đầu đó diễn ra ở Úc".

Djokovic từng 9 lần vô địch giải Grand Slam tổ chức tại Melbourne. Lúc này, anh không muốn nhìn lại quá khứ: “Tôi thực sự muốn đến đó, tôi đã vượt qua những gì đã xảy ra trong năm nay và tôi chỉ muốn chơi quần vợt, đó là điều tôi làm tốt nhất. Úc luôn là nơi tôi chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, kết quả tự nó nói lên điều đó, vì vậy tôi luôn có thêm động lực để đến đó. Lần này thậm chí nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi hy vọng nhận một câu trả lời tích cực".

Djokovic có án cấm vào Úc 3 năm.

Nhìn lại năm 2022, tay vợt hạng 7 thế giới khẳng định anh đã học được những bài học đắt giá: “Đó là một năm rất thú vị, thật đặc biệt. Tôi luôn cố gắng rút ra những điều tích cực từ bất cứ trải nghiệm nào, đó là một phần tính cách và cách tiếp cận cuộc sống của tôi. Tôi biết rằng tất cả những gì xảy ra ở Úc và sau đó - cách mọi người đối xử với tôi, không cảm thấy tốt đẹp và đó là điều tôi chưa từng trải qua trong đời - đã giúp tôi học được một số bài học quý giá. Bài học về bản thân, về cuộc sống và về cách tôi nên bước tiếp trong thế giới này, đặc biệt là trong hệ sinh thái quần vợt".

Djokovic nói tiếp: “Có thể nói, nhiều chiếc mặt nạ đã rơi xuống - trong suốt quá trình này, thật thú vị đối với tôi khi quan sát cách một số người cư xử với tôi trong năm nay. Tôi tiếp tục đi, có động lực và cảm hứng. Tôi yêu môn thể thao này, tôi thích cống hiến hết mình trong mỗi lần luyện tập bởi vì mỗi ngày đều khác nhau, và luôn có một số loại hứng thú, một số loại nào đó không rõt, đó là một thử thách. Những tay vợt trẻ đang trưởng thành, họ khao khát thành công, vì vậy đó cũng là điều tiếp thêm động lực cho tôi”.

Djokovic hy vọng Chính phủ Úc bỏ lệnh phạt để anh dự Australian Open 2023.

Djokovic hy vọng các quy định sẽ trở lại bình thường để anh được vào Úc và Mỹ thi đấu Grand Slam: “Một số giải đấu lớn nhất trên thế giới được tổ chức ở những nơi đó… Tôi tôn trọng mọi người có cách suy nghĩ khác nhau liên quan đến hoàn cảnh và trường hợp của tôi. Sau tất cả, tôi chưa bao giờ làm mất lòng ai hoặc chưa bao giờ cố gắng tỏ ra thiếu tôn trọng dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi luôn cố gắng chứng tỏ rằng mọi người đều có quyền và tự do lựa chọn.

Đối với những lựa chọn mà tôi đã đưa ra, tôi mới biết sẽ có những hậu quả nhất định như việc không đến Mỹ, và chỉ có vậy. Đối với Úc thì lại là một trường hợp khác, tôi có trường hợp ngoại lệ, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi. Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra, đừng nhắc lại nữa. Lần này tôi đang chờ cho phép một lần nữa. Điều đáng mừng là giờ đây, họ đã mở cửa cho những người nước ngoài chưa được tiêm phòng đến Úc. Tôi có lệnh cấm đó, tôi hy vọng nó sẽ được dỡ bỏ. Như tôi đã nói, quyền quyết định không nằm trong tay tôi, tôi hy vọng những người trong Chính phủ Úc sẽ đưa ra một câu trả lời tích cực, thế thôi".

Xem ngay Nghề đan vợt tennis có khó không? 

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội