Thiên đường của sao thể thao: Đầu tiên là… tiền đâu!

thứ ba 29-12-2015 9:19:00 +07:00 0 bình luận
Những vận động viên thể thao thích sống ở đâu nhất, đừng vội nghe họ kể về cuộc sống hay không khí xung quanh, quan trọng vẫn là chữ “tiền”.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai mùa giải, Roger Federer vừa hoàn tất một việc đại sự, đó là sở hữu một căn biệt thự trị giá hàng triệu USD tại Dubai. Với Federer, tay vợt có khối tài sản hàng trăm triệu USD, mua bất cứ ngôi nhà nào trên thế giới cũng chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng phải đến bây giờ, Federer mới chính thức có thêm “hộ khẩu” tại vùng đất Ả-rập giàu có.

Federer cũng như nhiều ngôi sao thể thao khác, thường ít khi đả động tới chuyện tế nhị là tiền nong. Nhưng họ vẫn lặng lẽ tìm kiếm những vùng đất nơi mà chính quyền không đánh thuế những khoản tiền thu nhập của các ngôi sao. Ở Dubai, thuế thu nhập cá nhận chỉ ở mức 0%, và nó cũng chẳng khác mấy so với Công quốc Monaco, nơi được các sao thể thao coi là “thiên đường”.

 

Monaco có diện tích hơn 15 nghìn km2 nhưng chỉ có hơn 3.500 dân. Vậy mà hầu như cứ ra ngõ là gặp sao. Các tay vợt chiếm số đông trong giới thể thao tại đây, khi có Vicrtoria Azarenka, Marin Cilic, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Milos Raonic, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Bernard Tomic và Robin Soderling. Các tay đua F1 cũng chỉ kém cạnh chút ít, với những Lewis Hamilton, Jenson Button, David Coulthard, Robert Kubica, Daniel Ricciardo, Felipe Massa và cha con nhà Rosberg.

Như Djokovic, tay vợt số 1 thế giới vẫn luôn nói về tình yêu với quê hương Serbia và làm rất nhiều hoạt động từ thiện cho người dân quê nhà. Nhưng nếu hỏi vì sao Djokovic không sống ở Serbia mà lại chọn Monte-Carlo, chắc Nole sẽ khó trả lời. Chỉ biết rằng tại đây, Djokovic cũng như các đồng nghiệp có một cuộc sống xa hoa và không phải nghĩ tới việc phải nộp những khoản thuế thu nhập cao ngất ngưởng.

 

 

Tất nhiên, những tay vợt như Djokovic phải có trong tài khoản vài triệu USD thì mới đủ điều kiện sống tại đây và chi phí cho mọi thứ đắt đỏ ở Monaco.

Người Pháp có cả một thế hệ các tay vợt xuất sắc như Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet nhưng họ không sống ở Pháp. Tất cả đều đã là cư dân… Thụy Sĩ. Họ không tới đó để học hỏi những tay vợt hàng đầu Thụy Sĩ như Roger Federer hay Stan Wawrinka.

Ở Thụy Sĩ thuế thu nhập cá nhân dao động từ 0 đến 13,2%, trong khi ở Pháp con số đó là gấp khoảng 3,5 lần. Ngay cả người bản địa như Federer, sinh ra ở Basel và vẫn hàng năm trở về đây thi đấu. Nhưng “Tàu tốc hành” hiện tại đã chuyển sang làm công dân tại Bottmingen, một nơi chỉ phải đóng thuế ở mức vô cùng ưu đãi.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội