Cách chuẩn bị, truyền thông SEA Games đặc biệt của Campuchia kèm hứa hẹn kinh hoàng về những môn "siêu dị"

thứ năm 5-11-2020 7:00:09 +07:00 0 bình luận
Từng bỏ lỡ cơ hội tổ chức SEAP Games do chính trị, Campuchia đang thể hiện rõ quyết tâm tổ chức thành công SEA Games 32.

Giữa lúc công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Việt Nam còn ngổn ngang trăm mối, BTC SEA Games 32 ở Campuchia đã tạo ấn tượng qua cách chuẩn bị và truyền thông như muốn bù đắp cho lần bỏ lỡ SEAP Games 1963.

Dĩ nhiên cũng phải thừa nhận rằng Campuchia có điều kiện chuẩn bị rôm rả như hiện nay phần nào do họ đã bỏ quyền tổ chức SEA Games 31 cho Việt Nam!

Một cuộc họp của BTC SEA Games 32.

Cam kết chi hơn 400 triệu USD cho SEA Games 32 kèm những môn thi đấu "siêu dị"!

Quá dư dã thời gian chuẩn bị cho sự kiện mang tính lịch sử của thể thao Campuchia, BTC SEA Games 32 càng thuận lợi khi chính phủ cam kết chi hơn 400 triệu USD cho Đại hội, ước tính hơn 9.000 tỷ đồng. 

Cơ sở để Campuchia sẵn sàng chi đậm còn do ở SEA Games 30 tại Philippines, họ giành được 46 huy chương các loại - thành tích tốt nhất của thể thao nước này tại sân chơi khu vực.

Nếu không có gì bất ngờ thì Phnom Penh sẽ tổ chức hầu hết các nội dung trong chương trình thi đấu của SEA Games 2023, khởi tranh từ ngày 5/5/2023.

Các thành viên quan trọng của BTC SEA Games 32.

Phần còn lại trong chương trình thi đấu sẽ được phân bổ đến các tỉnh Kampot, Kep, Takeo, Siem Reap, Battambang và Kampong Cham.

Với ngân sách tổ chức dồi dào, Tổng Thư ký NOCC (Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia) Vath Chamroeun hứa hẹn sẽ đưa "lệ làng" trở lại SEA Games 32!

Ông tiết lộ: "Chúng tôi xác định tổ chức từ 30-35 môn. Chúng tôi sẽ đưa vào những môn thể thao truyền thống của mình. 

Campuchia sẵn sàng đưa những môn "dị" vào chương trình thi đấu SEA Games 32.

Đây sẽ là lần đầu tiên những môn đó được trao huy chương trong lịch sử SEA Games. Chúng tôi còn có môn cờ của người Khmer cũng là môn thể thao truyền thống."

Khởi công xây dựng khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo từ 2013 kèm quy hoạch đường xá

Được Trung Quốc viện trợ 170 triệu USD, BTC SEA Games 32 đã khởi công xây dựng khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo từ năm 2013.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo được bắt đầu xây dựng từ năm 2013.

Nằm ở Prek Phnov thuộc ngoại ô Phnom Penh, sân có 60.000 ghế ngồi dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

Nơi đây có một bể bơi ngoài trời đạt tiêu chuẩn Olympic, một sân bóng đá, một đường chạy, các sân tennis và ký túc xá cho VĐV.

Song song đó, Ủy ban Tổ chức SEA Games 2023 (CAMSOC) còn có kế hoạch xây dựng các con đường dẫn đến Morodok Techo với mục tiêu để các đoàn nhanh chóng tới nơi thi đấu, tránh kẹt xe không cần thiết.

Các nẻo đường đều hướng tới Morodok Techo.

Thông tin ban đầu cho biết các tuyến đường được xây mới sẽ kết nối trực tiếp trung tâm Phnom Penh với Morodok Techo và dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Sớm chuẩn bị kế hoạch rước đuốc, lễ khai mạc và bế mạc

Cũng theo Tổng Thư ký NOCC Vath Chamroeun, BTC SEA Games 32 đã chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc bằng cách thành lập một ủy ban bao gồm các chuyên gia của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật.

Dự kiến tham gia lễ khai mạc có đội ngũ sinh viên, lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Bộ Văn hóa và Mỹ thuật.

Kế hoạch khai mạc và bế mạc được lên từ sớm.

Chủ đề của các lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 sẽ khắc họa rõ nền văn minh và văn hóa của đất nước Campuchia.

Bên cạnh đó, BTC SEA Games 32 cũng đã lên kịch bản cho lễ rước đuốc. Trước khi rước về sân Morodok Techo trong ngày khai mạc, ngọn đuốc sẽ dạo qua 10 nước thành viên ASEAN và đi khắp Vương quốc Campuchia để quảng bá cho SEA Games 2023.

Đếm ngược 1000 ngày tới SEA Games 32

Như nhằm chứng minh mọi khâu chuẩn bị trước đều không phải là bàn suôn, BTC SEA Games 32 vừa tổ chức lễ đếm ngược 1000 ngày đến khai mạc Đại hội vào tháng 8/2020.

Nhân dịp này, Campuchia đã quảng bá rầm rộ cho SEA Games 2023 khi công bố logo, linh vật, bài hát cùng thông điệp. 

Lễ đếm ngược 1000 ngày tới SEA Games 32.

Ngoài ra, đại diện ngành thể thao nước này càng làm nức lòng các VĐV và HLV khi thông báo chính phủ sẽ cải thiện và nâng cao trình độ của họ bằng cách tăng thêm kinh phí hỗ trợ, tập trung đầu tư cho những môn mũi nhọn nhằm giành huy chương SEA Games, tạo tiền đề để đạt danh hiệu tại đấu trường châu lục.

Khát vọng này giải thích tại sao trong giai đoạn COVID-19, Tổng Thư ký NOCC Vath Chamroeun kêu gọi các tuyển thủ hãy "nghỉ ngơi thật tích cực", nghĩa là tranh thủ tập luyện chờ đến khi hội quân. 

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội