Sơ lược luật chơi Bóng chày

thứ tư 7-4-2021 10:25:29 +07:00 0 bình luận
Ngày nay bóng chày được chơi hầu như trên khắp thế giới. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... có số lượng người chơi, người hâm mộ rất lớn.

Bóng chày từng góp mặt tại SEA Games và Olympic. Vào ngày 10/4/2021, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam được thành lập. Bóng chày được xem là một trong những môn thể thao đồng đội, không phân biệt tuổi tác và giới tính, dễ chơi. Người chơi chỉ cần nắm vững các kỹ năng cơ bản như ném bóng, chụp bóng, đánh bóng, chạy gôn là có thể chơi được. 

Mỗi đội gồm 9 người. Có 9 vị trí trên sân. Trận đấu gồm 9 hiệp thi đấu (1 hiệp thi đấu được tính khi mỗi đội đều bị loại 3 người). Sau khi kết thúc 9 hiệp thi đấu, đội nào có số điểm cao hơn thì sẽ giành chiến thắng. Về lý thuyết, mỗi đội có tối đa 9 cơ hội để ghi điểm (run).

Mỗi đội luân phiên thay đổi vai trò tấn công và phòng thủ cho nhau (khi loại được 3 người đánh bóng thì sẽ đổi vai trò cho nhau. Đội phòng thủ sẽ chuyển thành đội tấn công và ngược lại).

Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm, gọi là run theo ngôn ngữ của bóng chày. Đội có nhiều run nhất tại cuối trận đấu sẽ thắng. Một run được ghi khi mà cầu thủ, trong khi tấn công, có thể đi qua hết các gôn (bases), tạo thành một hình vuông gọi là kim cương.

- Đội tấn công: Mang nón bảo hộ và sử dụng chày để đánh bóng. Mục tiêu là đánh bóng bay thật xa trong khu vực hợp lệ.

Nếu đánh trúng bóng, họ có thể chạy lần lượt đến gôn 1 hoặc gôn 2, gôn 3, gôn nhà. Có tất cả 4 gôn trên sân. Mỗi lần người đánh bóng chạy qua hết 4 gôn thì họ sẽ ghi 1 điểm cho đội của mình.

Thường thì người chạy nhanh nhất team sẽ là batter số 1, người đánh bóng tốt nhất team sẽ là batter số 4.

Đội hình 3 4 5 sẽ là Top 3 người đánh bóng xuất sắc. Batter giữa pitcher và catcher sẽ là 2 người ăn ý nhất. 

- Đội phòng thủ: Sử dụng găng tay để chụp bóng.

Mục tiêu là chụp bóng được đánh ra rồi ném bóng nhanh về phía đồng đội đang ở các gôn để ngăn chặn và loại đối phương chạy về ghi điểm.

Infielder thì 3B là vị trí quan trọng nhất trong khi Outfielder thì RF là vị trí quan trọng nhất.

Để chơi được môn bóng chày, người chơi cần trang bị cho mình một số dụng cụ bóng chày cơ bản như bóng, chày, găng tay…

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội