Cơ hội nào cho “Người sắt” Việt Nam ở lần đầu dự SEA Games?

thứ năm 15-8-2019 7:24:00 +07:00 0 bình luận
SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ 30/11 đến 11/12/2019 là kỳ đại hội đầu tiên Việt Nam tham dự 3 môn phối hợp. Cơ hội học hỏi và cả giành huy chương của những “Người sắt” Việt Nam lớn tới đâu?

SEA Games 30 có tới 530 nội dung của 56 môn thể thao, là một trong những đại hội có nhiều môn nhất trong lịch sử. Thể thao Việt Nam ngoài mục tiêu giành hạng 3 toàn đoàn với những môn thế mạnh như điền kinh, võ,… thì lần đầu tiên sẽ có vận động viên tham dự 3 môn phối hợp (triathlon).

Tại SEA Games 30, các vận động viên 3 môn phối hợp sẽ tranh tài ở cự ly Olympic với bơi 1,5km, đạp xe 40km, chạy bộ 10km. Đây là bộ môn còn khá mới mẻ ở Việt Nam khi mấy năm gần đây các cuộc thi 3 môn phối hợp mới nở rộ, tạo sân chơi cho “dân tri” Việt.

Hiện tại, IRONMAN 70.3 tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 5 hàng năm là cuộc thi 3 môn phối hợp có thâm niên nhất với mùa giải thứ năm kết thúc hôm 12/5/2019 vừa qua. Kế đó, Challenge Vietnam đã có 2 mùa giải tổ chức tại Nha Trang khi lần đầu diễn ra năm 2016 nhưng gián đoạn đến tận 2019 mới trở lại. Một cuộc thi triathlon khác cũng vừa ra mắt tại Việt Nam là sân chơi Tri-Factor ở Vũng Tàu hồi tháng 4.

Cao Ngọc Hà nằm trong số những vận động viên phong trào được nhắm vào đội tuyển quốc gia 3 môn phối hợp tham dự SEA Games 30

Bên cạnh các giải trong nước, những giải quốc tế cũng đang là điểm đến cho những người chơi 3 môn phối hợp, mở ra tiềm năng phát triển nhanh và mạnh tại Việt Nam.

Trước sự phát triển của phong trào 3 môn phối hợp, bắt đầu từ kỳ SEA Games 30 năm nay, Tổng cục Thể dục thể thao quyết định thành lập Hiệp hội 3 môn phối hợp Việt Nam và đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30 ở Philippines.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 cho biết đã giao bộ môn điền kinh đi thực tế, nắm bắt tình hình để thành lập đội tuyển quốc gia 3 môn phối hợp. Những vận động viên có thành tích thi đấu các giải quốc tế và trong nước tốt nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường SEA Games.

Do chưa có vận động viên chuyên nghiệp nên lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia 3 môn phối hợp sẽ dựa trên các “sao phong trào”. Kinh phí tham dự SEA Games 30 của đội tuyển này nhiều khả năng sẽ được xã hội hóa, có thể tìm kiếm nhà tài trợ, vận động viên tự chi trả hay được hỗ trợ một phần... tùy vào tình hình cụ thể và sau này sẽ có quyết định cụ thể. Đây chính là tiền đề để Việt Nam đưa 3 môn phối hợp vào danh sách các môn thể thao chính thức tại SEA Games 31 diễn ra tại trên sân nhà 2 năm nữa.

Theo ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh, ban tuyển chọn sẽ đánh giá các vận động viên dự kiến tham dự SEA Games 30 vào 18/8/2019 tại TP.HCM. Đội tuyển quốc gia 3 môn phối hợp dự kiến sẽ chiêu mộ từ 8-10 vận động viên cả nam và nữ. Từ những vận động viên này sẽ có những cuộc thi để chọn ra 7 thành viên chính thức đến Philippines tranh tài vào cuối năm, trong đó gồm: 2 vận động viên nam, 2 vận động viên nữ (thi đấu cá nhân) và 01 đội thi tiếp sức (3 người, mỗi người thi đấu một nội dung).

Cao Ngọc Hà (2) giành giải nhì TRI-Factor 2019 ở Vũng Tàu hồi tháng 4 còn Lê Hoàng Vũ (3) cũng nằm trong số vận động viên có khả năng được chọn vào ĐTQG dự SEA Games 2019

Căn cứ vào tình hình hiện tại của phong trào chơi 3 môn phối hợp của Việt Nam, những nhà tuyển chọn đã nhắm được những cái tên sáng giá để giới thiệu vào đội tuyển quốc gia. Nhóm những vận động viên phong trào hàng đầu của Việt Nam hiện nay có: Nam: Cao Ngọc Hà, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tùng, Lâm Phạm... Nữ: Phạm Thúy Vi, Nguyễn Gia Huệ, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Phương Vy...

Trong số những vận động viên trên, đáng chú ý ở hạng mục nam có Cao Ngọc Hà, người vẫn được quen gọi là Cao Hà, một chân chạy phong trào xuất sắc khi từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, đáng chú ý là ngôi nhì 100km Vietnam Mountain Marathon 2017 ở Sa Pa, lọt nhóm 10 vận động viên xuất sắc nhất của bảng xếp hạng Asia Trail Masters 2017.

Kể từ khi chuyên tâm chơi 3 môn phối hợp, Cao Hà cũng là một đối thủ đáng gờm. Anh chàng 37 tuổi quê Nam Định này giành danh hiệu Nam vận động viên Việt Nam nhanh nhất tại IRONMAN 70.3 Vietnam ở Đà Nẵng năm 2018. Khi đó, Cao Hà bơi 1,9km, đạp xe 90km và chạy 21,1km hết 4 giờ 45 phút. Tại giải Tri-Factor 2019 ở Vũng Tàu đầu tháng 4 vừa qua, Cao Hà giành giải nhì chung cuộc với thành tích 4:09:02 (cự ly Enduro bơi 1,5km - đạp xe 80km - chạy 20km), chỉ thua vận động viên chuyên nghiệp Mitchell Paul Robins (Australia), người có thành tích 4:05:28.

Ở hạng mục nữ, vận động viên Phạm Thúy Vi được đánh giá cao nhất. Thúy Vi là Nữ vận động viên Việt Nam có thành tích tốt nhất tại IRONMAN 70.3 Vietnam Đà Nẵng 2019 với thành tích 5 giờ 33 phút. Thúy Vi từng là kiện tướng quốc gia môn bơi lội và hiện là HLV đội tuyển số 1 Singapore Swimfast và trợ lý HLV đội tuyển bơi trẻ Singapore.

Cơ hội nào cho vận động viên 3 môn phối hợp Việt Nam tại SEA Games 30?

Theo đại diện bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao thì cơ hội tham gia SEA Games 30 với các vận động viên phong trào không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội học hỏi vô cùng lớn trong bối cảnh môn này đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Nhưng nhìn vào thực tế thì có thể thấy cơ hội tranh chấp huy chương của các vận động viên Việt Nam không lớn. Philippines vừa là chủ nhà lại vừa sở hữu những vận động viên có đẳng cấp elite châu Á, nên được đánh giá sáng cửa nhất cho ngôi nhất toàn đoàn môn này.

Nếu được tham dự SEA Games 30, Cao Ngọc Hà và các đồng đội sẽ có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trước thềm SEA Games 2021 trên sân nhà

Nikko Bryan Huelgas, một vận động viên 3 môn phối hợp chuyên nghiệp của Philippines hứa chắc chắn sẽ giành huy chương vàng về cho chủ nhà SEA Games 30 nếu được quốc gia này chọn tham dự.

Nikko vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương vàng SEA Games 30 ngay trên sân nhà khi vận động viên 28 tuổi này lần đầu vô địch ở SEA Games 28 (Singapore 2015) và bảo vệ thành công huy chương vàng 2 năm trước ở Malaysia.

Nikko cũng mới đăng quang cuộc thi Aguila IRONMAN 70.3 Philippines với thành tích 4:24:56 (bơi 1,9km, đạp xe 90km, chạy 21,1km). So với thành tích 4 giờ 45 của Cao Ngọc Hà thì rõ ràng đối thủ người Philippines vẫn vượt trội.

Ở cuộc thi 3 môn phối hợp Challenge Vietnam 2019 tại Nha Trang hôm 14/7 vừa qua, Nikko về đích thứ 7 trong số các nam vận động viên chuyên nghiệp tranh tài với thành tích 4:31:55. Tại giải này, Nguyễn Tiến Hùng, một chân chạy phong trào lần đầu tham dự một giải 3 môn phối hợp, đã bất ngờ trở thành Nam vận động viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất với thời gian 5:15:48. Tiến Hùng đánh bại Lê Hoàng Vũ (5:17:06), người nằm trong danh sách tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30 lần này. Nguyễn Tiến Hùng sẽ tham gia buổi tuyển chọn ở nội dung hai môn phối hợp (Duathlon), cùng với nữ vận động viên Lâm Túc Ngân.

Nikko Bryan Huelgas xếp hạng 7 nam chuyên nghiệp tại Challenge Vietnam 2019 ở Nha Trang tháng 7 vừa qua, và vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất tại SEA Games 30

Đồng hương của Nikko Bryan Huelgas là August Benedicto được đánh giá ít nhất cũng nằm trong số vận động viên giành huy chương khi từng là nhà vô địch quốc gia môn này, mặc dù vừa thua chính Nikko tại giải Aguila IRONMAN 70.3 Philippines 2019. Ngoài ra, John Chicano, người giành huy chương bạc tại SEA Games Malaysia 2017 cũng là không nằm ngoài danh sách kiếm huy chương.

Ở hạng mục của nữ, chủ nhà Philippines vẫn là đối thủ quá mạnh. 2 năm trước, Kim Mangrobang cùng Nikko Bryan Huelgas ẵm trọn bộ huy chương vàng đơn nữ - nam tại SEA Games 29. Và năm nay, ngôi vị cao nhất này cũng khó đổi chủ bởi Kim Mangrobang vẫn có thành tích vượt trội so với các nữ vận động viên trong khu vực, mặc dù ngôi sao mới nổi Phoebe Kee của Singapore đang có tiến bộ rõ rệt.

Với thực lực hiện tại, đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam không đặt nặng chuyện thành tích tại SEA Games 30 sắp tới. Đây chỉ là cữ dượt để các vận động viên chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2021.

3 môn phối hợp của SEA Games 30 diễn ra tại tổ hợp thể thao The New Clark City ở Subic trong hai ngày 1-2/12/2019.

Cuộc tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 5 giờ 45 sáng chủ nhật 18/8/2019 tại khu đô thi Sala (TP.HCM) với hai nội dung: hai môn phối hợp (Duathlon) và 3 môn phối hợp (Triathlon).

Các vận động viên dự tuyển chọn Duathlon gồm Nguyễn Tiến Hùng (nam) và Lâm Túc Ngân (nữ). Trong khi đó, các vận động viên dự tuyển chọn Triathlon gồm: Cao Ngọc Hà, Lê Hoàng Vũ, Trần Văn Nhân, Lâm Quang Nhật (nam) và Phạm Thúy Vi, Nguyễn Thị Kim Tuyến (nữ).

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội