VĐV triathlon hàng đầu Philippines tập huấn châu Âu, tham vọng vô đối ở SEA Games 31

thứ tư 3-2-2021 9:42:35 +07:00 0 bình luận
Các tuyển thủ 3 môn phối hợp Philippines được đầu tư lớn khi tập huấn châu Âu để giành chuẩn dự Olympic và đặc biệt là giữ ngôi số 1 môn triathlon tại SEA Games 31 ở Việt Nam cuối năm nay.

Những VĐV mạnh nhất môn triathlon của Philippines, các nhà đương kim vô địch SEA Games 30, được nước này đầu tư mạnh tay khi gửi đi tập huấn tại Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho các cuộc đua kiếm chuẩn dự Olympic (Nhật Bản 2021) và SEA Games 31 (Việt Nam 2021).

Kim Mangrobang, nhà vô địch triathlon nữ SEA Games 29-30, bắt đầu đợt tập huấn tại Rio Maior (Bồ Đào Nha) để chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong năm nay. Ngôi sao 28 tuổi tập luyện tại Trung tâm thể thao Desmor (Desmor Sports Center) dưới sự dẫn dắt của HLV Sergio Santos đến tận tháng 6.

Trong vài tuần tới, sẽ có thêm Fernando Jose Casares, VĐV Philippines gốc Tây Ban Nha, đến Trung tâm thể thao Desmor để tập luyện cùng Kim. Casares chính là một trong những thành viên của đội thi hỗn hợp nam nữ từng giành huy chương vàng SEA Games 2019 trên sân nhà, cùng với Kim, Claire Adorna và John Chicano.

Kim Kilgroe là thành viên đội tuyển triathlon Philippines và rất được hâm mộ bởi vẻ đẹp của một người mẫu

Casares hiện đang ở Madrid (Tây Ban Nha) và chờ chuyến bay để đến Bồ Đào Nha tập huấn.
Tron g khi đó, đương kim vô địch SEA Games triathlon nam Chicano hiện đang tập huấn trong nước cùng HLV Brett Sutton, cùng huy chương bạc SEA Games Kim Remolino. Đặc biệt, người đẹp kiêm huy chương bạc SEA Games triathlon nữ Kim Kilgroe cũng đang đặt mục tiêu dự Olympic ở Nhật Bản và hiện tập luyện tại Los Angeles, California (Mỹ).

Môn triathlon Olympic Tokyo sẽ có 55 suất và do World Triathlon công bố. Môn này sẽ diễn ra từ 26-31/7/2021 tại Odaiba Marine Park (Tokyo, Nhật Bản).

Cũng ở thời điểm này, Ủy ban Olympic Philippines và Liên đoàn Thể thao Philippines đã có những cuộc họp bàn để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam. Ông Ramon Fernandez, trưởng đoàn thể thao Philippines dự SEA Games 31 đã thống nhất với chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham Tolentino về kế hoạch tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Triathlon là môn mà Philippines đặt mục tiêu thống trị tuyệt đối tại SEA Games 31 ở Việt Nam năm 2021

Philippines tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho môn triathlon tại SEA Games 31 khi ở kỳ đại hội trên sân nhà cuối năm 2019, các VĐV nước này đã giành 4/6 huy chương vàng. Tại SEA Games 31, triathlon (gồm cả duathlon) sẽ chỉ có 4 nội dung: triathlon nam và nữ, duathlon nam và nữ. Môn này dự kiến được tổ chức ở Tuần Châu (Quảng Ninh). SEA Games 31 diễn ra từ 21/11-2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, với 40 môn và 522 nội dung.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Triathlon Việt Nam hiện đang chuẩn bị cho màn ra mắt để ổn định bộ máy điều hành, có hướng đi mới cho phong trào triathlon tại Việt Nam và đặc biệt là chuẩn bị tổ chức môn này tại SEA Games 31.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội