HLV Park Hang Seo và nỗi lo hàng thủ trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020

chủ nhật 10-3-2019 6:31:00 +07:00 0 bình luận
Sau những thành công liên tiếp cùng bóng đá Việt Nam, thử thách tiếp theo của HLV Park Hang Seo là vòng loại U23 châu Á 2020 với lứa cầu thủ hoàn toàn mới. Và một trong những vấn đề khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải toan tính kĩ lưỡng nằm ờ hàng thủ.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo kết duyên với bóng đá Việt Nam, hàng phòng ngự luôn là điểm tựa dẫn đến những kì tích của các cấp độ ĐT. Sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ của thầy Park được áp dụng khá thành công khi gia tăng được sự chắc chắn cũng như hạn chế tối đa được những sai sót của các cầu thủ phòng ngự.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo triệu tập rất nhiều trung vệ: Đình Trọng, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Sinh, Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh, Mạc Đức Việt Anh. Nhưng đa phần trong số đó hẳn đều chưa thể khiến chiến lược gia người Hàn Quốc yên tâm.

Không khó để nhận ra 3 gương mặt được HLV Park Hang Seo đặt nhiều kì vọng nhất gồm Đình Trọng, Thành Chung và Tấn Sinh. Cả 2 đều từng có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu trong sơ đồ chiến thuật của thầy Park ở một số giải đấu trong quá khứ. Trong số này, ngôi sao số 1 của hàng thủ U23 Việt Nam hiện tại không ai khác ngoài Đình Trọng.

Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. 

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 hiện mới chỉ vừa bình phục chấn thương bàn chân và vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Trong những buổi tập vừa qua, trung vệ 22 tuổi cũng chưa thể hoàn thành trọn vẹn giáo án của Ban huấn luyện. Do đó, phong độ của Trọng “ỉn” khi trở lại cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng trước chấn thương của cậu học trò. Vai trò của Đình Trọng trong màu áo các cấp độ ĐTQG trong thời gian qua đã được khẳng định. Lối chơi điểm tĩnh, khả năng đọc tình huống cùng khả năng chỉ huy hàng thủ giúp cầu thủ sinh năm 1997 luôn là trụ cột ở những đội bóng anh khoác áo.

Những trung vệ còn lại của U23 Việt Nam cũng chưa thực sự khiến cho HLV Park Hang Seo cảm thấy phải yên tâm. Những Tấn Sinh, Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh, Mạc Đức Việt Anh đều cho thấy những hạn chế về kinh nghiệm cũng như khả năng thích nghi với sơ đồ chiến thuật của thầy Park.

Tại V.League, không nhiều đội bóng thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Do đó, các cầu thủ kể trên hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với chiến thuật HLV Park Hang Seo đề ra.  Trong những cầu thủ kể trên, Tấn Sinh có đôi chút lợi thế khi từng được chiến lược gia sinh năm 1959 triệu tập chuẩn bị cho ASIAD 18 vừa qua. Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc với thầy Park quá ngắn ngủi khiến cầu thủ đang thi đấu cho Quảng Nam vẫn cần phải cố gắng rất nhiều như các đồng đội khác.

Tấn Sinh từng có quãng thời gian làm việc cùng HLV Park Hang Seo trước thềm ASIAD 18.

HLV Park Hang Seo vẫn còn 2 tuần chuẩn bị trước khi chính thức bước vào vòng loại U23 Châu Á 2020. Thời gian vẫn còn đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng nên hàng thủ vững chãi nhằm sẵn sàng chinh phục mục tiêu mà U23 Việt Nam đã đề ra.

Tiêu Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội