Tuyến giữa “mỏng cơm” lạc giữa những “cây sào” của U23 Việt Nam

thứ năm 21-3-2019 6:05:05 +07:00 0 bình luận
HLV Park Hang Seo sẽ có những trăn trở về thể hình của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đến với vòng loại U23 châu Á 2020 với tư cách nhà đương kim vô địch. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá rất cao ở bảng K trước ba đối thủ khác là U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại này. Theo đó, U23 Việt Nam sở hữu chiều cao khá tốt với chiều cao trung bình lên đến 1m76. 

Trong số 23 tuyển thủ có đến 11 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên; gồm: Bùi Tiến Dũng (1.80), Văn Toản (1.85), Văn Biểu (1.80), Tấn Sinh (1.84), Thành Chung (1.82), Đức Chiến (1.83), Văn Đạt (1.83), Hồ Tấn Tài (1.80), Văn Hậu (1.86), Hoàng Đức (1.83), Xuân Tú (1.82).

Việc có đến gần 50% tổng số cầu thủ có chiều cao lý tưởng là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ số chiều cao lại phân bổ theo kiểu “nước chảy chỗ trũng” khi có đến 9/11 cầu thủ cao từ 1m80 thi đấu ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, trên hàng công chỉ có hai cầu thủ là Hoàng Đức (1.83) và Xuân Tú (1.82) có chiều cao lý tưởng. Riêng ở khu vực trung tâm, U23 Việt Nam chỉ toàn những cầu thủ cao dưới 1.80. Đó là Việt Anh (1.75), Thanh Sơn (1.78), Bùi Tiến Dụng (1.75), Thái Quý (1.72), Triệu Việt Hưng (1.70).

Cả 5 cầu thủ đó đều thi đấu vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Việc thể hình “mỏng cơm” lại thi đấu ở khu vực nóng, có sự tranh chấp, va chạm cao sẽ phần nào mang đến bất lợi cho các tiền vệ này.

Thông số chiều cao của U23 Việt Nam

Trong số 5 cầu thủ đó, có ba người thiên về phòng ngự là Việt Anh, Tiến Dụng, Thái Quý. Điều này càng khiến họ gặp khó khăn ở những tình huống tranh chấp tay đôi. 

Để bù đắp cho sự thiệt thòi về khả năng tranh chấp, nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo sẽ tăng chất kỹ thuật cho tuyến giữa của U23 Việt Nam. Việt Hưng hay Thanh Sơn đều là những cầu thủ giàu sáng tạo. Họ quán xuyến khá tốt về khâu tấn công ở các đội bóng mà họ góp mặt.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo còn có thể tính đến giải pháp kéo Quang Hải về thi đấu ở vị trí này. Hải “con” từng để lại dấu ấn đậm nét ở ASIAD 2018 trong vai trò của tiền vệ. Một vài trận đấu tại AFF Cup 2018, anh thi đấu ở vị trí không phải sở trường này.

Kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng phán đoán thông minh giúp Quang Hải kiểm soát tốt khu trung tuyến. Ngoài ra, Hoàng Đức với sự đa năng của mình cũng có thể đảm đương tốt vị trí này.

Với HLV Park Hang Seo, ông có thể xoay chuyển mọi cục diện với những tính toán bất ngờ. Trong cái khó, bó cái khôn và ở đó, cũng có thể, tuyến giữa với những “chú lùn” sẽ là khu vực bùng nổ của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 này.


 

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội