Frankie Edgar chính thức xuống hạng Bantamweight, dự kiến ra mắt tại UFC 244

thứ năm 8-8-2019 4:00:00 +07:00 0 bình luận
Thông tin được HLV Mark Henry của Frankie Edgar xác nhận vào ngày hôm qua 7/8.

Như vậy, đây là lần thứ 2 nhà cựu vô địch Lightweight quyết định hạ cân trong sự nghiệp kể từ 2013, khi giải đấu WEC được sát nhập và các hạng cân Featherweight, Bantamweight bắt đầu xuất hiện ở UFC. 

Sau thất bại tại UFC 240 vừa qua trước Max Holloway, Frankie Edgar đã lần thứ 3 lỡ hẹn với chiếc đai vô địch Featherweight – và tay đấm người Mỹ đã quyết định chuyển xuống hạng cân Bantamweight để tìm kiếm cơ hội mới, đồng thời, Edgar cũng muốn sớm ra mắt tại UFC 244 tháng 11 tới khi các xử lý được các vấn đề cân nặng. 

“Tôi đã muốn cậu ấy ra quyết định này kể từ khi gia nhập UFC. Bởi thật sự nguy hiểm khi bạn phải đối đầu với những võ sĩ to lớn hơn mình rất nhiều” – HLV Mark Henry nhận định. 

Điều này hoàn toàn hợp lý với tình hình hiện tại, bởi mặc dù từng thi đấu ở Lightweight – nhưng Frankie Edgar vẫn là một võ sĩ có thể hình quá thua thiệt so với các đối thủ cùng hạng cân. Thậm chí, sau khi quyết định xuống hạng Featherweight năm 2013, các đối thủ của Edgar vẫn luôn to lớn hơn anh rất nhiều, có thể kể đến như Cub Swanson, Brian Ortega, Jeremy Stephens, Yair Rodriguez hay gần nhất là ĐKVĐ Max Holloway. 

Quyết định được thông báo bởi HLV Mark Henry và quản lý Ali Abdelaziz tới UFC.

Dù đã một lần hạ cân, nhưng thể hình của Frankie Edgar vẫn quá nhỏ bé so với các đối thủ cùng hạng.

Vấn đề thể hình có thể được bù đắp bởi tốc độ và thể lực hàng đầu tại UFC của Edgar, tuy nhiên, khi bước sang độ tuổi 37 – lợi thế này sẽ phần nào mất đi tác dụng và những đối thủ của Edgar bắt đầu quen với cách đánh của anh. 

“Trong đội chúng tôi có những cái tên như Timur Valiev, Marlon Moraes and Said Nurmagomedov, và Frankie đều nhỏ con hơn tất cả bọn họ.”
“Có thể, xuống hạng thì Frankie sẽ ít nhận được sự chú ý hơn, nhưng đó lại là con đường dẫn tới chiếc đai vô địch. Không chỉ thế, một khi đã đối đầu được những võ sĩ ở Featherweight, thì thi đấu ở Bantamweight sẽ mang lại cảm giác mới lạ và thú vị hơn rất nhiều.”

Giờ đây, Edgar sẽ chủ động tìm đến Henry Cejudo cũng như gia nhập dàn chiến tướng của Bantamweight.

Tuyên bố xuống hạng, chắc chắn Frankie Edgar đang nhắm tới chức vô địch nằm trong tay của Henry Cejudo – người đã tuyên bố sẽ lên Featherweight nếu Edgar thắng được Max Holloway tại UFC 240. Tuy nhiên với quyết định này từ Edgar, anh sẽ “đến tận nơi hỏi thăm” Cejudo trước khi nhà vô địch 2 hạng cân kịp làm điều đó. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội