Nate Diaz: UFC muốn tôi biến mất sau trận đấu với Conor McGregor

thứ ba 13-8-2019 6:20:00 +07:00 0 bình luận
Nate Diaz đã có những lời giải thích về việc anh không thi đấu trong suốt 3 năm kể từ sau trận tái đấu với Conor McGregor vào năm 2016.

Nate Diaz đã không thi đầu kể từ sau khi thua Conor McGregor trong trận tái đấu vào năm 2016. Kể từ khi đó anh đã biến mất. Nói về việc đó anh đã chia sẻ rằng sau khi thua Conor McGregor, không phải anh mà chính UFC mới là người muốn Nate Diaz "lặn mất".

“Tôi không thua trận đó, nhưng UFC đối xử với tôi kiểu như ‘Anh thua rồi, đi khỏi danh sách và ra khỏi đây đi’, dạng như vậy.” Ông em nhà Diaz chia sẻ.

“Khi Conor McGregor thua trận đấu đầu tiên, thì chuyện anh ta được tái đấu là điều ưu tiên lớn nhất. Conor muốn một trận tái đấu, Conor bị ám ảnh với Nate Diaz, Conor quảng cáo tất cả những điều đó, quảng cáo rằng anh ta cần nó như thế nào và anh ta vĩ đại như thế nào khi làm như vậy. Tôi như kiểu ‘Khoan đã, vậy còn tất cả những trận tái đấu mà tôi từng muốn thì sao?’

Nate Diaz đã không thi đấu trong 3 năm kể từ sau trận tái đấu Conor McGregor

“Khi mà tôi nhảy vào bản hợp đồng, giống như là ‘Đợi đã, nếu tôi thực hiện trận tái đấu này, tôi sẽ có tất cả những trận tái đấu mà các người không bao giờ đưa cho tôi’. Tôi nên làm như vậy vào lúc đó, nhưng tôi đã mất nhiều tháng đẹp đẽ trong đời tôi chỉ để đổ mồ hôi và thua trong những trận đấu mà tôi không hề thua.”

Toàn bộ cái cách mà UFC xử lý chuyện này đã trở thành vấn đề về sự tôn trọng đối với Nate Diaz, và cũng dễ hiểu khi anh hoàn toàn không chấp nhận kiểu giải quyết của giải MMA số một thế giới. Chỉ trong gang tấc khi mà Conor McGregor vượt qua được anh, ngay lập tức Conor thách đấu Eddie Alvarez cho danh hiệu vô địch light heavyweight. Sau đó siêu sau MMA người Ireland tiếp tục tiến đến Floyd Mayweather và đã diễn ra một trong những trận đấu nhiều tiền lẫn tiếng nhất trong sự nghiệp của anh.

Nate Diaz cảm giác như anh đã bị UFC đá qua một bên trong khi họ đang bận rộn để nâng Conor lên. Sau trận đấu ấy, anh đã tự hỏi tại sao không ai đến và đấu với anh như anh làm với Conor McGregor. Nate Diaz đã bị UFC xem là một võ sĩ thấp hạng khi đưa cho anh những trận đấu mà anh không hề hứng thú.

“Họ đưa cho tôi những trận đấu prelims và kiểu như ‘Anh ta hết thời rồi’, và giống như là các người đang dùng những điều đó để chống lại tôi.”

Khác với nhiều người vẫn nghĩ rằng Nate vẫn chờ trận tái đấu thứ ba với Conor, ông em nhà Diaz tỏ ra hoàn toàn không quan tâm.

“Tôi không hề chờ đợi trận tái đấu thứ 2 với anh ta, thậm chí là trong từng giây.”

Nate Diaz cuối cùng cũng quay trở lại lồng bát giác và sẽ có một trận đấu với cựu vượng Anthony Pettis. Trận đấu sẽ diễn ra vào chủ nhật ngày 18/8 này tại UFC 241.

Y Tông
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội