Cúp V.League thứ 4 của bầu Hiển và nút bạc youtube lịch sử của bầu Đức

thứ bảy 6-10-2018 14:30:24 +07:00 0 bình luận
Hai ông bầu cùng tuổi, cùng yêu bóng đá. Một người đến trước, một người đến sau, tạo ra những điểm giao nhau và song song trong bóng đá Việt.

Hai ông bầu cùng tuổi, cùng yêu bóng đá. Một người đến trước, một người đến sau, tạo ra những điểm giao nhau và song song trong bóng đá Việt.

Bầu Đức khởi đầu như mơ với 2 chức vô địch V.League liên tiếp giai đoạn 2003 – 2004. Thế nhưng, đó cũng là lần gần nhất ông được nở nụ cười nâng cúp vô địch. Trải qua 14 năm, ông bầu 55 tuổi này được chú ý nhiều hơn vào dự án HAGL Arsenal JMG. Thành công nhất của ông lúc này là sở hữu những tài năng sáng giá nhất của thế hệ 1995 gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

HAGL của bầu Đức giờ là CLB có lượng người hâm mộ đông nhất Việt Nam. Những gì ông làm cho bóng đá Việt Nam được ghi nhận nhưng không thiếu những gièm pha sau các phát biểu quá lời giai đoạn làm Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VII.

HAGL có Công Phượng thì Hà Nội FC có Quang Hải. Ảnh: Huy Thịnh.

Bầu Hiển cũng ở trạng thái chẳng khác gì bầu Đức. Nếu ông Đoàn Nguyên Đức bị gọi là "nổ", thì bầu Hiển gần 1 thập kỷ qua gắn liền với câu "một ông chủ nhiều đội bóng".

Xét về những tài năng trẻ, bầu Đức có Công Phượng, Xuân Trường thì bầu Hiển có Quang Hải, Duy Mạnh. Công Phượng khiến người hâm mộ mê mẩn vào những năm 2013 – 2015 tại đội tuyển U19 Việt Nam bao nhiêu thì Quang Hải trở thành thần tượng của những đứa trẻ Việt yêu bóng đá bấy nhiêu sau thành công cùng đội tuyển U23. Cả hai đều đem lại những khoảnh khắc khó tin, trở thành cá nhân kéo khán giả đến sân, truyền thông bủa vây, đứng sau họ đều có bóng dáng bầu Hiển và bầu Đức đang mỉm cười.

Bầu Hiển và bầu Đức thật có những chi tiết giống nhau nhưng sự khác cũng rất rõ ràng, rõ nhất là vị thế của hai CLB. Hà Nội FC giờ được coi là tập thể mạnh nhất trong lịch sử V.League, để lại những kỷ lục ở sau lưng. Vấn đề cần lo nghĩ nhất của họ là những khán đài vẫn còn trống vắng. Khán giả thủ đô vẫn còn thất thường và họ vẫn cần kiên trì ít nhất 1 thập kỷ nữa để có được những khán đài kín đặc sắc tím.

Khi bầu Hiển được tung hô sau những lần Hà Nội FC vô địch V.League... Ảnh: Hải Đăng.

Cái Hà Nội FC có, HAGL không có, cái họ không có thì HAGL lại có thừa. Ở năm thứ 4 kể từ ngày trình làng lứa đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG, đội bóng phố Núi vẫn gắn liền với "trụ hạng". 4 năm qua, HAGL chưa một lần đứng trong top 5 CLB mạnh nhất V.League, còn Hà Nội FC vô địch 2 lần, 1 lần á quân, 1 lần giành HCĐ.

4 năm qua, HAGL về cơ bản đi đến sân nào là đem lại nguồn thu từ bán vé cho SVĐ ấy. Thành tích bết bát là thế nhưng họ lôi kéo được khán giả đến sân. Khung cảnh ở SVĐ Pleiku ngày mở màn V.League 2015, ở Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 3, ở Thiên Trường lượt về V.League 2018 đều khẳng định sức hút của HAGL với người hâm mộ là có thật.

Mới đây, thống kê chỉ ra, HAGL lọt top 8 CLB trên thế giới, đứng đầu châu Á về lượt xem nhiều nhất trên youtube trong tháng 9/2018. Kênh youtube chính thức của đội bóng phố Núi đạt hơn 100,000 lượt đăng ký. Họ trở thành CLB thể thao đầu tiên ở Việt Nam sở hữu nút  bạc của Youtube. Nhiều người nói mạng là ảo nhưng có ảo đến đâu cũng không thể không ghi nhận thống kê trên của HAGL.

... thì bầu Đức đã có những khoảnh khắc xuống sân để nhường chỗ cho khán giả HAGL.

Khi bầu Hiển có tấm HCV VĐQG thứ 4 thì bầu Đức có nút bạc Youtube đầu tiên trong lịch sử thể thao nước nhà. Khi Hà Nội FC đã bắt đầu đóng tàu ra biển lớn thì HAGL vẫn cố gắng với mục tiêu top 5 quốc nội. Khi Hà Nội FC vẫn nỗ lực có thêm khán giả thì HAGL đã đút túi tình cảm từ người hâm mộ.

Nếu có một cuộc gặp gỡ, bầu Hiển có lẽ sẽ chẳng ngần ngại bỏ 1 tấm HCV để đeo lên cổ bầu Đức và nhận lại phân nửa thứ tình cảm ông theo đuổi suốt 1 thập kỷ qua cùng Hà Nội FC. Thế mới thấy, cuộc sống không cho ai hết thảy mọi thứ nhưng những người yêu thật và làm thật ắt sẽ có thành quả họ mong muốn, chỉ là họ có kiên trì đến cùng với mục tiêu hay không dù thời gian ấy được tính bằng năm, thậm chí là thập kỷ.

Hà Nội FC và HAGL tạo nên cặp đôi đầy mâu thuẫn trong bóng đá Việt.

CLB Hà Nội được đề cử vào Hạng mục Đội tuyển của năm của Cúp Chiến thắng 2018.

Ngoài ra, cá nhân cầu thủ Quang Hải được đề cử vào Hạng mục Nam VĐV của năm của Cúp Chiến thắng 2018.

Trong khi đó ở Hạng mục Hình ảnh của năm có sự xuất hiện của 2 ngôi sao trẻ đang khoác áo Hà Nội FC và HAGL:

- Hình ảnh tiền vệ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên sân vận động Thường Châu – Trung Quốc ngập tràn tuyết ở trận chung kết giải U23 Châu Á 2018.

- Hình ảnh Văn Thanh sau khi thực hiện thành công cú đá luân lưu quyết định ở trận bán kết giải U23 châu Á, giúp U23 Việt Nam hạ gục Qatar, giành quyền vào trận chung kết lịch sử.

Để bình chọn cho các đề cử tại Cúp Chiến thắng 2018:

1. Truy cập đường link:http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

2. Bình chọn qua tin nhắn:

CT <dấu cách> <mã số bình chọn> gửi 7069 (1000VNĐ/tin).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội