Saigon Heat trở lại VBA Finals mùa thứ ba liên tiếp: Chìa khóa mang tên “hàng công toàn diện"

thứ ba 23-8-2022 16:25:00 +07:00 0 bình luận
Dự đoán trước việc ngoại binh Madarious Gibbs bị kèm chặt, HLV Matt Van Pelt đã có những điều chỉnh phù hợp để giúp Saigon Heat biến hóa hơn bao giờ hết.

Chỉ vài ngày sau khi nhận VBA Supporters' Cup - danh hiệu giành cho ông vua Regular Season với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, Saigon Heat hôm nay đã nhận tấm vé đầu tiên vào VBA Finals 2022.

Tại Game 2 loạt trận bán kết 1 diễn ra tối qua trên sân Hồ Xuân Hương, Saigon Heat đã đánh bại Ho Chi Minh City Wings với tỷ số 103-93, qua đó loại đối thủ khỏi vòng Playoffs bằng tỷ số series 2-0.

Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp “ông 30" đặt chân vào loạt trận chung kết, trước đó là mùa giải 2019 và 2020 (mùa 2021 không được tính do giải đấu tạm ngưng giữa chừng).

Saigon Heat sẽ tiến vào loạt trận chung kết VBA Finals thứ 3 trong lịch sử đội bóng

Tỷ số cho thấy Saigon Heat thắng với cách biệt 10 điểm, nhưng kết quả này đến không hề dễ dàng bởi họ phải đối diện với một City Wings máu lửa và nhiệt huyết.

Với tinh thần và sự quyết tâm cao độ, đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương không ngừng chiến đấu bất kỳ một phút nào, ngay cả sau thời điểm ngoại binh Devon Thomas bị truất quyền thi đấu vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân.

Lần lượt DeSean Parsons, Vincent Nguyễn đến các nội binh như Nguyễn Huỳnh Hải, Marko Chí Anh và Lê Trần Đăng Huỳnh tỏa sáng, giúp City Wings thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm dù có lúc xa nhất lên đến con số 17.

Nhưng cuối cùng, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Saigon Heat vẫn được thể hiện. Họ không bị cuốn hoàn toàn vào chuỗi thăng hoa của đối phương, ghi điểm đúng lúc và giữ được sự điềm tĩnh ở thời khắc quan trọng.

Ho Chi Minh City Wings đã chiến đấu kiên cường nhưng Saigon Heat là tập thể bản lĩnh và đồng đều hơn

Sự đồng đều và tâm lý ổn định có lẽ là chìa khóa lớn nhất giúp Saigon Heat chiến thắng. Minh chứng cho điều đó xuất hiện ở Game 2 trong series gặp City Wings.

Bên cạnh đầu tàu Alonzo Stafford với 25 điểm, 17 rebounds, 3 assists và 2 steals, Heat còn có 24 điểm từ Trần Đăng Khoa (đi kèm 6 rebounds, 3 assists). Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ở ngay phía sau với màn trình diễn career-high, ghi 22 điểm và cũng có 3 kiến tạo.

Madarious Gibbs hoàn tất double-double với 16 điểm và 11 assists, còn cái tên cuối cùng đạt double-digit về điểm số là Võ Kim Bản với 10 điểm và 2 quả 3 điểm thành công.

Trong một trận đấu có đến 5 cầu thủ khác nhau ghi trên 10 điểm, bao gồm 3 người cán mốc 20 điểm và 3 kiến tạo, thật khó để cản bước Saigon Heat đến chiến thắng.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ghi 22 điểm, lập kỷ lục cá nhân mới về điểm số tại VBA

Dự đoán trước việc người cầm trịch Madarious Gibbs bị chăm sóc kỹ lưỡng, HLV Matt Van Pelt đã có những điều chỉnh để san sẻ trọng trách ghi điểm cho những cầu thủ khác. 

Thống kê đã được nhắc đến ở trên cho thấy Gibbs chỉ là người ghi điểm nhiều thứ tư trong đội, đứng sau Khoa, Vinh và Stafford. 

Không những vậy, việc kiến tạo cũng được chia ra cho những cái tên còn lại để giúp hàng công của “ông 30" nên biến hóa hơn nữa. Có đến 4 cầu thủ Heat khác nhau đạt 3 assists tại Game 2 bao gồm Khoa Trần, Phú Vinh, Dư Minh An và Alonzo Stafford.

Cá nhân Gibbs vẫn đứng đầu về kiến tạo với 11 assists trong trận, nhưng có vẻ bất kỳ cầu thủ Heat nào trên sân cũng có thể làm bóng cho các đồng đội.

Với hàng công quá toàn diện bao gồm nhiều “play-maker" khác nhau bên phía Heat, hàng thủ Ho Chi Minh City Wings phải loay hoay và đau đầu trong việc lựa chọn mục tiêu để kiềm tỏa.

Trong một trận đấu vốn đã bị bào mòn về mặt tinh thần, đây trở thành bài toán quá khó giải với "anh hai đại bàng".

HLV Matt Van Pelt biến gần như cả 5 cầu thủ trên sân thành những "play-maker", gây khó khăn cho Ho Chi Minh City Wings trong phòng ngự

“Ban đầu, tôi biết rằng đối thủ sẽ muốn khóa chặt Madarious Gibbs nên chúng tôi cần những vị trí còn lại phải ghi điểm. Nó sẽ giúp chúng tôi khai thông thế trận và gây ra nhiều khó khăn cho đối phương”, HLV Matt Van Pelt chia sẻ.

“Đó là thứ mà Saigon Heat luôn hướng đến, một nỗ lực tấn công toàn diện với nhiều cầu khác nhau có thể ghi điểm tốt. 

Tại Game 2 chúng tôi có Bản ném ổn, Vinh có trận đấu hay nhất mùa giải với 22 điểm, trong khi Khoa Trần thể hiện xuất sắc với 5 quả 3 điểm. Dư Minh An dù không ghi điểm nhiều nhưng đã có quả 3 điểm quan trọng cho cả đội. 

Khi đội bóng cần nhất, chúng tôi luôn có sự tỏa sáng của nhiều cầu thủ. Cá nhân tôi rất tự hào về các học trò của mình”.

Để “ăn mừng" ngày trở lại VBA Finals lần thứ ba, Saigon Heat đã có trận đấu ghi nhiều điểm nhất tại mùa 2022 tính đến thời điểm hiện tại, đạt 103 điểm. Trong số 36 pha dứt điểm thành công cả trận, 24 pha bóng được kiến tạo

Cuối trận, HLV Matt Van Pelt đã thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Ông đánh giá rất cao Ho Chi Minh City Wings về tinh thần chiến đấu và độ hiệu quả, ngay cả khi họ mất Devon Thomas từ hiệp 3.

Nhưng sau cùng, vị thuyền trưởng người Mỹ chia sẻ ông tự hào về các học trò của mình. Họ đã biết tận dụng những lợi thế có được và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đúng như kế hoạch ban đầu, bóng đã được luân chuyển một cách liên tục để tìm ra người dứt điểm trống trải nhất, tạo nên một “nỗ lực tấn công toàn diện" để hướng đến chiến thắng chung cuộc.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội