Nhà vô địch Taekwondo Olympic người Mỹ dính cáo buộc cưỡng dâm 6 phụ nữ

thứ tư 26-2-2020 9:17:00 +07:00 0 bình luận
Từng đứng trên đỉnh cao của Taekwondo thế giới, nhưng võ sĩ người Mỹ Steven Lopez đang đứng trước những cáo buộc có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp.

Là một vận động viên Taekwondo có tiếng của Mỹ, Steven Lopez từng giữ 2 HCV Olympic các năm 2000 và 2004, 1 HCĐ Olympic năm 2008 cùng 5 chức vô địch thế giới. Bên cạnh đó, anh trai của vận động viên này là Jean Lopez cũng là một huấn luyện viên đang làm việc tại đội tuyển Taekwondo Mỹ.

Tuy nhiên, với những cáo buộc dưới đây, sự nghiệp của anh em nhà Lopez đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ, hoặc chí ít sẽ chịu những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Năm 2017, Steven và Jean Lopez nhận những cáo buộc đầu tiên đến từ 4 nữ võ sĩ trẻ. Các võ sĩ được mô tả là “tài năng nhất thế hệ của Taekwondo Mỹ”. Những người này cho biết đã nhận những lời “đe dọa tình dục”, rằng sự nghiệp của họ sẽ bị cản trở nếu không đồng ý quan hệ với anh em nhà vô địch.

Steven Lopez và Jean Lopez (trái) đã dính những cáo buộc kể từ sau khi giành 2 HCV Olympic.

Sau đó, một nữ học viên Taekwondo khác cũng tố Lopez đã đánh thuốc mê và hiếp dâm cô từ năm 2008, vào năm cô 18 tuổi. Cô chia sẻ sự việc xảy ra sau 5 năm kể từ khi gia nhập phòng tập Elite Taekwondo của anh này.

Gần đây nhất, cáo buộc đến từ một phụ nữ mà Steven Lopez gặp tại giải Taekwondo US Open được tổ chức ở Las Vegas năm 2010. Người này đã thừa nhận đã làm quen Lopez và đồng ý quan hệ với anh này trong những ngày tham gia sự kiện.

Tuy nhiên, khi gặp lại vài tháng sau đó ở Dallas, nạn nhân cho biết cô cảm thấy không ổn sau khi uống một ly Vodka do Lopez mời, trước khi bị dắt tới một căn phòng khác ở khách sạn và bị cưỡng hiếp bởi nhà vô địch cùng 2 người đàn ông đã có mặt ở đó từ trước.

Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Steven Lopez ngay lập tức bị ảnh hưởng sau các cáo buộc trên.

Năm trong sáu nạn nhân trên đã tố cáo anh em nhà Lopez và Ủy ban Taekwondo Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2018. Vụ việc được chuyển tới US Center for SafeSports, tổ chức này sau đó đã tuyên bố cấm cả Jean và Steven Lopez hoạt động trong liên đoàn Taekwondo Mỹ trọn đời. Không lâu sau đó, Liên đoàn Taekwondo thế giới cũng ra một quyết định tương tự.

Nhưng với lí do thiếu các bằng chứng xác thực sau các cuộc tranh tụng, lệnh cấm từ phía Hoa Kỳ với Steven Lopez đã được gỡ bỏ tháng 12 năm 2018, và sau đó là Jean Lopez vào tháng 1 năm 2019. Trái lại, Ủy ban Taekwondo Thế giới vẫn giữ nguyên quyết định của mình, khiến Steven Lopez sẽ mất cơ hội tham dự kì Olympic 2020 sắp tới.

Mặc dù không chịu truy tố hình sự sau những cáo buộc trên, nhưng chắc chắn các hoạt động trong giới Taekwondo của Jean, và đặc biệt là Steven Lopez sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong tương lai.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội