Bóng rổ học đường Việt Nam: Thiếu những sân chơi đủ dài

thứ tư 11-11-2020 11:05:01 +07:00 0 bình luận
Phong trào bóng rổ học đường tại các tỉnh thành ở Việt Nam đang ngày một lớn mạnh, đã tới lúc mở rộng quy mô sân chơi nhằm thỏa mãn đam mê của các em nhỏ.

Những năm gần đây, sự phát triển của thể thao học đường nói chung và bóng rổ nói riêng quả là không thể phủ nhận. Ngày càng nhiều trường sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, thành lập đội tuyển nhằm đưa việc tập luyện bóng rổ đi vào nề nếp, quy củ.

Sau hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ, bóng rổ đã có một chỗ đứng vững chắc trong phong trào phát triển thể thao học đường. Ngày nay, không khó để bắt gắp những sân bóng rổ, những cột rổ hay tối thiểu là những chiếc bảng rổ gắn tường trong từng trường học.

Môn bóng rổ HKPĐ Hà Nội 2020 thu hút 170 đội bóng với hơn 2.000 VĐV tham dự. Ảnh: Minh Hiếu

Tuy nhiên, quy mô của sân chơi dành cho bóng rổ học đường dường như lại không tương xứng với tốc độ phát triển của phong trào. Đơn cử tại Hà Nội, địa phương có điều kiện kinh tế tốt hàng đầu cả nước, năm nào cũng có một giải đấu bóng rổ cấp thành phố dành cho các trường học, nhưng cả trăm đội bóng chỉ được thi đấu trong khoảng 10-14 ngày.

Không những vậy, giải đấu này diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp. Nói cách khác, quá nửa số đội bóng tham dự giải sẽ phải xách ba lô ra về chỉ sau trận đấu đầu tiên. Việc nỗ lực tập luyện cả năm rồi chỉ được đấu vỏn vẹn 1 trận đã trở thành câu chuyện quá đỗi quen thuộc.

VĐV trường Lê Quý Đôn (Đống Đa) thất vọng khi bị loại trước cả lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hiếu

Những năm qua, giới học sinh được làm quen thêm với giải đấu cấp quận/huyện hay những giải đấu mùa hè, nhưng đó vẫn là những giải đấu ngắn ngày và chừng ấy chưa đủ để thỏa mãn niềm đam mê thi đấu của các baller ở lứa tuổi quàng khăn đỏ.

Trên thế giới, các giải đấu dạng League đã được áp dụng thay cho các giải đấu cúp, giúp các cầu thủ nhí được chơi bóng liên tục, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm để có thể hướng tới một sự nghiệp thể thao trong tương lai. Tại Mỹ, các đội tuyển bóng rổ học đường có thể thi đấu tới 40 trận trong một năm học.

Chưa có sân chơi đủ dài để thỏa mãn niềm đam mê của các baller ở tuổi đến trường. Ảnh: Minh Hiếu

Trong bối cảnh bóng rổ học đường tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của những giải đấu diễn ra theo thể thức hiện đại như Vietnam Students Basketball League là rất cần thiết. Tại sân chơi mới này, các em học sinh được đảm bảo tuần nào cũng được ra sân và thi đấu ít nhất 6 trận, nhiều hơn hẳn các giải đấu truyền thống.

Bóng rổ học đường đang làm rất tốt trong việc lan tỏa, xây dựng phong trào từ gốc. Giờ là lúc chăm chút cho những sân chơi quy mô lớn để niềm đam mê của các cầu thủ nhí có "đầu ra" xứng tầm.

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội