5 điểm yếu của Tây Ban Nha sẽ giúp tuyển Pháp khai thác để chiến thắng
Đôi cánh không còn bùng nổ như trước
Tại EURO 2024, Lamine Yamal và Nico Williams là cặp cầu thủ chạy cánh khiến mọi hàng thủ phải e ngại. Chính bộ đôi này từng làm khổ Jules Kounde và Theo Hernandez trong chiến thắng trước Pháp ở bán kết.
Nhưng sau hai năm, mọi thứ đã thay đổi. Nico Williams chưa lấy lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương và thi đấu rất ít tại World Cup 2026. Trong khi đó, Lamine Yamal cũng không còn duy trì sự bùng nổ quen thuộc sau khi trở lại từ chấn thương. Ngoài bàn thắng vào lưới Saudi Arabia, ngôi sao trẻ của Barcelona chưa tạo ra nhiều màn trình diễn áp đảo như kỳ vọng.
Điều đó buộc HLV Luis de la Fuente phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu và khiến khả năng xuyên phá từ hai biên của Tây Ban Nha giảm đáng kể.
Kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đột biến
Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng, nhưng lối chơi hiện tại thiên về việc luân chuyển bóng ở khu vực trung lộ thay vì những pha tăng tốc trực diện.
Rodri tiếp tục là linh hồn ở tuyến giữa, song Pedri và Fabian Ruiz chưa đạt phong độ cao nhất. Điều này khiến nhiều đợt tấn công của La Roja trở nên chậm nhịp và dễ bị bắt bài nếu đối thủ tổ chức pressing hiệu quả.
Đây có thể là khu vực quyết định cục diện trận đấu. Nếu bộ đôi Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni hoặc Manu Koné tranh chấp tốt và cắt được nguồn cung bóng từ Rodri, tuyển Pháp sẽ có nhiều cơ hội tạo ra các pha phản công nguy hiểm.
Đội hình chính thiếu tính sát thương
Một trong những điểm đáng chú ý của Tây Ban Nha tại World Cup năm nay là nhiều trận đấu chỉ được định đoạt sau khi HLV Luis de la Fuente tung Mikel Merino vào sân.
Tiền vệ này ghi bàn quyết định trước Bồ Đào Nha và tiếp tục sắm vai người hùng ở trận thắng Bỉ. Tuy nhiên, việc một cầu thủ dự bị liên tục giải cứu đội bóng cũng phản ánh thực tế rằng đội hình xuất phát của La Roja chưa đạt hiệu quả tấn công như mong muốn.
Ngoài Merino và Ferran Torres, rất ít cầu thủ dự bị tạo dấu ấn đáng kể khi được trao cơ hội.
Băng ghế dự bị lép vế so với tuyển Pháp
Đây được xem là lợi thế lớn nhất của Les Bleus. HLV Didier Deschamps đang sở hữu hàng loạt phương án chất lượng như Bradley Barcola, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta, Warren Zaïre-Emery hay Malo Gusto. Những cái tên này đủ khả năng thay đổi cục diện trận đấu khi được tung vào sân.
Điều đó từng được thể hiện ở bán kết UEFA Nations League 2025, khi tuyển Pháp dù bị dẫn 0-4 vẫn ghi liên tiếp bốn bàn nhờ những điều chỉnh từ băng ghế dự bị, trước khi chỉ chịu thua sát nút 4-5.
Nếu trận đấu kéo dài hoặc cần những sự thay đổi chiến thuật, chiều sâu đội hình có thể trở thành lợi thế lớn của Les Bleus.
Khả năng chống phản công vẫn là dấu hỏi
Dù kiểm soát bóng vượt trội, Tây Ban Nha vẫn bộc lộ điểm yếu mỗi khi mất bóng. La Roja thường dâng đội hình rất cao và không phải lúc nào cũng kịp thời chuyển trạng thái phòng ngự. Đó là lý do họ nhiều lần phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các pha phản công của đối thủ.
Đây chính là "miếng đánh" phù hợp với tuyển Pháp. Với tốc độ của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele cùng khả năng bứt phá của Barcola hay Cherki, Les Bleus đủ sức khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha nếu thực hiện các pha chuyển đổi trạng thái đủ nhanh và chính xác.
Xét tổng thể, Tây Ban Nha vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và lối chơi giàu bản sắc. Dù vậy, đội bóng của Luis de la Fuente không còn tỏ ra bất khả chiến bại như giai đoạn đăng quang EURO 2024.
Nếu tận dụng tốt những hạn chế ở hai cánh, khu trung tuyến, băng ghế dự bị và đặc biệt là các tình huống chuyển đổi trạng thái, tuyển Pháp hoàn toàn có cơ hội đảo ngược những thất bại gần đây trước La Roja để giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026.
