Brian Brobbey được ví như "tiền đạo khỏe nhất World Cup" sau khi lập cú đúp trước Thụy Điển
Chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước Thụy Điển tại World Cup 2026 không chỉ tạo ra cú hích lớn cho Oranje mà còn để lại dư chấn mạnh mẽ trên truyền thông Thụy Điển. Trong những bài bình luận sau trận, cái tên được nhắc tới nhiều nhất là tiền đạo Brian Brobbey - cầu thủ khiến hàng thủ Bắc Âu gần như bất lực.
Tờ Dagens Nyheter mô tả trận đấu như một cú kéo Thụy Điển trở lại mặt đất sau những kỳ vọng trước đó. Theo tờ báo này, thất bại 1-5 là trận thua đậm nhất của đội tuyển Thụy Điển tại World Cup kể từ năm 1950.
Bài viết nhận định Thụy Điển đã bộc lộ vấn đề gần như ngay từ đầu trận và Brobbey là trung tâm của cơn ác mộng ấy. Sức mạnh thể chất, khả năng giữ bóng và những pha va chạm tay đôi của tiền đạo Hà Lan khiến hàng phòng ngự đối phương liên tục bị kéo vào thế bị động.
Aftonbladet thậm chí dùng từ “sỉ nhục” để mô tả thất bại này: “Thua trận là một chuyện, còn bị làm cho bẽ mặt là chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi đã tự biến mình thành trò cười trước sự theo dõi của cả thế giới”.
Đáng chú ý hơn cả là phần nhận xét về màn đối đầu giữa trung vệ Isak Hien và Brobbey. Theo Aftonbladet, Hien vốn xây dựng sự nghiệp dựa trên khả năng tranh chấp tay đôi và bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
“Cậu ấy không có bất kỳ cơ hội nào để gây khó khăn cho đối thủ. Brobbey có thể không phải mẫu tiền đạo kỹ thuật nhất, nhưng trong những cuộc chiến thể chất trên sân bóng, không ai sánh bằng. Một khối bê tông biết chạy”, tờ báo bình luận.
Expressen tiếp tục đẩy sự so sánh lên mức cường điệu hơn: “Hà Lan trông thiếu tự tin ở World Cup này cho đến khi gặp Thụy Điển. Chỉ một cú va chạm nhẹ của Brobbey cũng đủ khiến chúng tôi đổ gục. Cậu ấy có tới 300 kg cơ bắp chỉ riêng ở phần cổ và chúng tôi hoàn toàn không thể chống đỡ”.
Dĩ nhiên, đó chỉ là cách nói phóng đại nhằm nhấn mạnh sự áp đảo về thể chất của tiền đạo Hà Lan. Nhưng chừng đó cũng đủ cho thấy mức độ ấn tượng mà Brobbey tạo ra. Trong ngày hàng công Oranje bùng nổ, tiền đạo này trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự khác biệt giúp Hà Lan gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của World Cup 2026.
