Choáng ngợp với khách sạn của tuyển Mỹ tại World Cup: Sống xa hoa trên đảo nhân tạo 15 tỷ đô

chủ nhật 20-11-2022 18:32:48 +07:00 0 bình luận
Một hòn đảo nguy nga tráng lệ trị giá 15 tỷ đô la sẽ là nơi đội tuyển Mỹ đóng quân tại World Cup. Điều thú vị là họ đã phải đặt trước khách sạn này gần 3 năm.

Cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển bằng xe, đội tuyển bóng đá Mỹ lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ và sang trọng của nơi mà họ đóng quân, sinh sống trong quá trình thi đấu tại World Cup 2022.

Sau chặng đường qua những địa điểm nổi tiếng và đắt đỏ bậc nhất Qatar, chiếc xe đưa họ đến một cây cầu với hai bên là dòng nước xanh ngắt. Đây là cây cầu dẫn từ đất liền ra hòn đảo nhân tạo đắt giá nhất của Qatar.

Tổ hợp khách sạn Marsa Malaz Kempinski 'The Pearl', nơi đóng quân của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2022 nằm trên một hòn đảo nhân tạo trị giá 15 tỷ đô la Mỹ

Tổng số tiền mà quốc gia Trung Đông này bỏ vào hòn đảo nhân tạo vượt ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ và trên đó, khách sạn Marsa Malaz Kempinski 'The Pearl' chào đón đội tuyển Mỹ.

“Không thể tin nổi", tiền vệ Brenden Aaronson thốt lên khi bước vào trong khuôn viên khách sạn. “Đây không còn là đẳng cấp thế giới nữa, nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt".

Những cầu thủ thi đấu tại World Cup vốn đã phần nào quen với cuộc sống xa hoa và đắt đỏ. Nhưng khách sạn trên đảo nhân tạo này đã vượt xa trí tưởng tượng của các cầu thủ đội tuyển Mỹ.

Phòng ở tiêu chuẩn của khách sạn có giá hơn 5.000 đô la Mỹ trong giai đoạn World Cup diễn ra
Riêng phòng Suite như thế này sẽ có giá cao gấp 4-5 lần phòng tiêu chuẩn, cũng là phòng ở của nhiều thành viên đội tuyển Mỹ

Với nhiều chi tiết được đoàn tiền trạm đặt làm riêng để phục vụ đội bóng xứ cờ hoa, Marsa Malaz Kempinski không chỉ đơn giản là nơi lưu trú mà nó còn sẵn sàng mang đến một trải nghiệm sang trọng không thể nào quên cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.

Tồn tại cùng với dãy phòng ở 5 sao là chuỗi nhiều phòng giải trí cỡ lớn bao gồm một loạt tiện nghi “cơ bản" như TV cỡ lớn, máy PlayStation 5, bàn bida, bóng bàn và một hố golf nhỏ.

Một góc khu vực giải trí với bàn ăn, nhiều TV cỡ lớn sẽ là nơi tuyển Mỹ thư giãn, ăn uống

Ở khu vực phòng ở, Marsa Malaz Kempinski mang phong cách thiết kế kết hợp giữa Ả Rập và châu Âu. Đèn chùm pha lê xuất hiện ở khắp nơi để liên tục tạo nên không gian sang chảnh.

Khách sạn có tổng cộng 7 nhà hàng phục vụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Đi kèm với đó là 1 spa, 4 quầy bar, 1 hồ bơi ngoài trời và chuỗi sân tennis đa dụng.

Hồ bơi ngoài trời là nơi các cầu thủ thư giãn mỗi ngày
Ngoài ra khách sạn còn có một bãi biển riêng với dòng nước xanh ngắt

Từ khách sạn, đội tuyển Mỹ sẽ phải di chuyển khoảng 15 phút để đến cơ sở tập luyện. Trong khi đó vào ngày thi đấu, họ sẽ mất 40 phút để đến được sân.

Thời gian còn lại, họ chủ yếu nghỉ ngơi và thư giãn tại khách sạn. Các buổi họp chuyên môn, mổ băng và bàn chiến thuật cũng được tổ chức tại nơi lưu trú, cụ thể là một phòng tổ chức sự kiện được các thành viên hậu cần đội tuyển Mỹ chuẩn bị sẵn từ trước.

Hằng ngày chúng tôi chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi trong phòng. Ngoài giờ tập và họp đội, chúng tôi còn có khoảng 60-90 phút bên cạnh nhau ở phòng giải trí. Đây là cách mà ban huấn luyện đội tuyển giúp các cầu thủ gắn bó với nhau hơn", Aaronson chia sẻ thêm về trải nghiệm của các cầu thủ Mỹ.

Một phần spa của khách sạn sẽ được thay đổi thành nơi trị liệu, mát-xa phục hồi cho các cầu thủ sau mỗi buổi tập hoặc các trận đấu tại World Cup

Theo mô tả của chủ sở hữu khách sạn, đây là một “hòn đảo nguy nga tráng lệ trị giá 15 tỷ đô". Trong giai đoạn World Cup diễn ra ở Qatar, một phòng nghỉ tiêu chuẩn của Marsa Malaz Kempinski với 1 giường đôi sẽ có giá lên đến 5.163 đô la Mỹ/đêm, con số tương đương gần 130 triệu đồng.

Những cấp phòng cao hơn sẽ có giá giao động từ 6.000 đô đến mức cao nhất chạm ngưỡng 30.000 đô la Mỹ. Tất cả đều gần như “cháy phòng" trong giai đoạn World Cup diễn ra.

ĐỘI TUYỂN MỸ PHẢI “ĐẶT TRƯỚC" KHÁCH SẠN GẦN 3 NĂM CHO WORLD CUP 2022

Vào cuối năm 2019, FIFA cùng đơn vị đăng cai ở Qatar đã tổ chức một buổi hội nghị trưởng đoàn. Tại đây đại diện của nhiều Liên đoàn bóng đá trên thế giới đã có chuyến thăm một số sân vận động và các khách sạn được dùng làm nơi đóng quân cho các đội.

Vốn là một trong những khách sạn sang trọng nổi tiếng của Qatar, Marsa Malaz Kempinski đã lọt tầm ngắm của khá nhiều đội tuyển bóng đá trên thế giới về tham dự World Cup 2022.

Tờ Yahoo Sports cho biết đội tuyển bóng đá Mỹ đã đặc biệt lưu ý khách sạn Marsa Malaz Kempinski làm nơi ở, bên cạnh đó là sân thi đấu của CLB Al-Gharafa SC làm địa điểm tập luyện. 

Đội tuyển Mỹ đã đặt trước khách sạn sang trọng trên kèm sân của CLB Al-Gharafa SC để làm nơi tập luyện

Không lâu sau khi hội nghị trưởng đoàn kết thúc, ban lãnh đạo đội tuyển Mỹ đã “đặt chỗ trước" hai địa điểm trên để có nơi tập luyện và lưu trú mà họ mong muốn, tránh để rơi vào tay các đội tuyển khác.

Điều đặc biệt là quá trình “đặt chỗ" này được hoàn tất khi đội tuyển Mỹ còn chưa chính thức đoạt vé đến World Cup 2022.

“Đối với chúng tôi, nơi sinh sống và tập luyện là hai yếu tố hàng đầu sau vấn đề chuyên môn để toàn đội có thể hướng đến kết quả tốt nhất”, ông Gregg Berhalter - HLV trưởng đội tuyển Mỹ chia sẻ ở buổi họp báo trước thềm World Cup 2022.

Đội trưởng Christian Pulisic (phải) cùng các đồng đội nằm ở một bảng khó khăn tại World Cup 2022

“Chúng tôi đã cố gắng liên hệ và lấy chỗ trước để sớm chốt được hai địa điểm mà đội tuyển mong muốn. Chúng tôi muốn tìm môi trường sinh sống tốt nhất để các cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn, đồng thời tận hưởng trải nghiệm đặc biệt mà World Cup mang lại”, thuyền trưởng tuyển Mỹ nói thêm.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Mỹ sẽ nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Anh, Xứ Wales và Iran. Đây hứa hẹn là bảng đấu đầy khó khăn với đội trưởng Pulisic và các đồng đội.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội