Hà Lan tạo lốc màu da cam trên hàng công, nhưng vẫn mong manh ở phòng ngự
Tuyển Hà Lan đã có màn trình diễn bùng nổ nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-1 trên sân Houston, qua đó tiến rất gần tấm vé vào vòng 1/16. Tuy nhiên, phía sau chiến thắng đậm là một bộ mặt chưa thật sự hoàn thiện của Oranje.
Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Ronald Koeman thể hiện rõ hai thái cực khi tấn công sắc bén nhưng phòng ngự chưa đủ chắc chắn.
Sau những chỉ trích xuất hiện từ trận hòa Nhật Bản ở lượt mở màn, Koeman thực hiện một số điều chỉnh quan trọng và phần lớn đều mang lại hiệu quả. Brian Brobbey lần đầu được đá chính tại World Cup và lập tức trở thành điểm nhấn lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này được lựa chọn không chỉ vì khả năng ghi bàn mà còn bởi vai trò làm điểm tựa trong hệ thống triển khai bóng của Hà Lan.
Ngay ở bàn mở tỷ số, Brobbey cho thấy đầy đủ những phẩm chất đó. Từ tình huống nhận bóng quay lưng về khung thành, tiền đạo sinh năm 2002 xử lý gọn bằng má ngoài trước khi mở bóng sang cánh cho Cody Gakpo tăng tốc. Sau pha phối hợp, Brobbey tiếp tục di chuyển vào vòng cấm và xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành. Đó là pha bóng thể hiện rõ ý đồ chiến thuật của Koeman rằng trung phong lùi xuống kết nối, các vệ tinh di chuyển xung quanh và hậu vệ biên dâng cao tạo chiều rộng.
Bàn thắng thứ hai của Hà Lan tiếp tục đến theo kịch bản tương tự. Denzel Dumfries được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự khi Donyell Malen thường xuyên bó vào trung lộ. Hậu vệ phải này thực hiện quả căng ngang tầm thấp và Brobbey có mặt đúng vị trí để chạm bóng đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0. Việc Dumfries hoạt động hiệu quả hơn cũng là một trong những điểm tích cực lớn nhất của Hà Lan. Hậu vệ thuộc nhóm chơi nổi bật nhất trận với 2 đường kiến tạo.
Sau giờ nghỉ, thế trận càng trở nên thuận lợi cho đội bóng áo cam. Crysencio Summerville vào sân và tạo ảnh hưởng gần như ngay lập tức. Pha xử lý kỹ thuật đầu tiên của cầu thủ này mở ra bàn thắng thứ ba cho Cody Gakpo. Chỉ ít phút sau, chính Summerville tiếp tục tham gia vào pha phản công tốc độ để Gakpo hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm lạnh lùng. Đến cuối trận, cầu thủ chạy cánh này còn tự ghi tên lên bảng tỷ số sau pha phối hợp với Memphis Depay, khép lại chiến thắng 5-1.
Trong khoảng hơn một giờ thi đấu, Hà Lan tạo ra cảm giác của một tập thể giàu năng lượng và linh hoạt. Họ kiểm soát nhịp độ tốt, thay đổi tốc độ tấn công liên tục và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn hẳn trận mở màn.
Nhưng tỷ số đậm không phản ánh đầy đủ diễn biến trên sân. Sau thời điểm nghỉ uống nước giữa hiệp 1, Hà Lan bắt đầu đánh mất thế kiểm soát. Thụy Điển nhiều lần tiếp cận vòng cấm khá dễ dàng và tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt. Thủ môn Bart Verbruggen phải thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng để giữ khoảng cách an toàn. Thụy Điển cũng từng đưa được bóng vào lưới sau tình huống cố định nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
Điều đáng lo hơn nằm ở cách Oranje phòng ngự chuyển trạng thái. Tuyến giữa gồm Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch và Frenkie de Jong nhiều thời điểm không kiểm soát được không gian phía trước hàng thủ. Các cầu thủ Thụy Điển liên tục khai thác khoảng trống sau lưng tuyến tiền vệ và tạo ra thế đối mặt. Bàn thắng của Anthony Elanga ở hiệp hai là ví dụ điển hình cho vấn đề ấy.
Chiến thắng đậm giúp Hà Lan gần như chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh thể thức mới cho phép nhiều đội đứng thứ ba đi tiếp. Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh với những ứng viên lớn ở các vòng sau, Oranje khó có thể chỉ dựa vào hiệu suất ghi bàn.
Cơn lốc màu da cam đã xuất hiện trên hàng công. Phần việc còn lại của Koeman là khiến hàng thủ đứng vững trước khi gặp những đối thủ mạnh hơn.
