HLV Cannavaro: Ronaldo có thể ghi bàn ở mọi tình huống, nhưng Uzbekistan có vũ khí gây bất ngờ
Huấn luyện viên Fabio Cannavaro khẳng định Uzbekistan không đến World Cup 2026 chỉ để phòng ngự trước Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân người Italia tuyên bố đội bóng của ông sở hữu những “vũ khí” đủ sức gây bất ngờ ở lượt trận thứ hai bảng K, dù thừa nhận đối thủ là một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu.
Phát biểu tại Houston (Mỹ) trong buổi họp báo trước trận, cựu trung vệ vô địch World Cup 2006 đánh giá rất cao sức mạnh của đại diện châu Âu: “Chúng ta đang nói về một trận đấu với một trong những đội tuyển mạnh nhất ở World Cup. Họ sở hữu một trong những tuyến giữa hay nhất thế giới và có một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Chúng tôi sẽ phải thi đấu và trên hết là thi đấu như một tập thể. Nếu không gắn kết và đoàn kết, chúng tôi không có cơ hội”.
Dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi vẫn tin rằng Uzbekistan có thể tạo ra khác biệt nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức: “Khi chơi tập trung và duy trì đội hình chặt chẽ, chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ đội tuyển nào. Chúng tôi sẽ không chỉ phòng ngự. Chúng tôi có những vũ khí riêng để ghi bàn và tạo cơ hội. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng ở đẳng cấp này, một sai lầm có thể phải trả giá rất đắt. Chúng tôi không có gì để mất. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Uzbekistan”.
Cannavaro không tiết lộ cụ thể những phương án chiến thuật mà Uzbekistan chuẩn bị cho trận đấu. Khi được hỏi liệu trung vệ Khusanov có được giao nhiệm vụ theo kèm trực tiếp Cristiano Ronaldo hay không, cựu đội trưởng tuyển Italia từ chối trả lời.
Tuy nhiên, ông cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi phân tích điểm mạnh của đối thủ. Theo Cannavaro, Bồ Đào Nha không chỉ phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. Đội bóng của HLV Roberto Martinez có nhiều cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí và thậm chí cả trên băng ghế dự bị.
“Ronaldo có thể ghi bàn trong mọi tình huống: đá phạt, phản công, thậm chí cả phạt góc. Nhưng Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo. Họ thích kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu. Chúng tôi biết rằng thời gian càng trôi qua, áp lực với họ càng lớn và đó có thể là điều chúng tôi khai thác”, Cannavaro kết luận.
Với tâm thế của một đội lần đầu dự World Cup, Uzbekistan đang hướng đến thử thách lớn nhất từ đầu giải bằng niềm tin rằng sự kỷ luật và tinh thần tập thể có thể tạo nên bất ngờ.
