Iran vượt qua Đức lập Kỷ lục kỳ lạ ở trận hòa Bỉ tại World Cup 2026
Trận hòa 0-0 giữa Iran và Bỉ ở lượt hai bảng G World Cup 2026 không tạo ra bàn thắng, nhưng lại chứng kiến một cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Đội tuyển Iran của HLV Amir Ghalenoei đã thiết lập kỷ lục về đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao nhất từng xuất hiện tại một kỳ World Cup. Con số được ghi nhận là 32,52 tuổi - vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 28 năm do tuyển Đức nắm giữ.
Điều thú vị nằm ở chỗ chính Iran từng là đối thủ trong trận đấu giúp Đức lập nên cột mốc cũ. Tại World Cup 1998 trên đất Pháp, HLV Berti Vogts tung ra đội hình có tuổi trung bình 31,91 khi gặp Iran ở vòng bảng. Gần 3 thập kỷ sau, cũng chính Iran trở thành đội vượt qua thành tích ấy.
Đội hình được Ghalenoei sử dụng trên sân SoFi tại Los Angeles mang đậm dấu ấn kinh nghiệm. Thủ môn Alireza Beiranvand và tiền đạo Mehdi Taremi đều 33 tuổi. Ba cầu thủ lớn tuổi nhất đội gồm Ehsan Haji Safi (36), Ramin Rezaeian (36) và Shoja Khalilzadeh (37).
Sự xuất hiện đồng thời của nhóm cầu thủ kỳ cựu giúp Iran thiết lập cột mốc chưa từng có trong gần 100 năm lịch sử World Cup. Trong khi đó, đội hình Đức lập kỷ lục năm 1998 vẫn được xem là rất già ở thời điểm ấy. Người trẻ nhất là hậu vệ Christian Worns cũng đã 26 tuổi, còn đội trưởng Jurgen Klinsmann 33 tuổi, thủ môn Andreas Kopke 36 tuổi và huyền thoại Lothar Matthaus bước sang tuổi 37.
Tuy nhiên, khác với tuyển Đức năm đó thắng Iran 2-0 rồi vào tới tứ kết, Team Melli lần này tạo dấu ấn bằng khả năng phòng ngự. Bỉ tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không thể đánh bại Beiranvand. Thủ môn 33 tuổi thậm chí còn phải nhận chăm sóc y tế từ phút thứ 5 sau pha va chạm với Romelu Lukaku nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.
Ở chiều ngược lại, Thibaut Courtois cũng có một trận đấu nổi bật và đạt 17 lần ra sân tại World Cup, cân bằng kỷ lục số trận nhiều nhất cho tuyển Bỉ của Enzo Scifo.
Hiện tại cục diện bảng G đã thay đổi sau khi Ai Cập đánh bại New Zealand 3-1. Điều đó khiến cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với đội bóng Tây Á, và màn trình diễn của đội hình “già nhất lịch sử World Cup” có thể sẽ còn được nhắc tới ở lượt đấu cuối.
