Tuyển Pháp thăng hoa sau những cuộc họp... không có HLV Deschamps
Trước thềm cuộc đại chiến với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, tuyển Pháp tiết lộ một "vũ khí bí mật" ít người biết đến: những buổi phân tích trận đấu và trao đổi chiến thuật do chính các cầu thủ thực hiện, không có sự tham gia của ban huấn luyện.
Theo Jules Koundé và Adrien Rabiot, thành công của Les Bleus không chỉ đến từ tài năng của Kylian Mbappé hay Ousmane Dembélé, mà còn được xây dựng từ sự gắn kết và tinh thần chủ động của cả tập thể phía sau hậu trường.
Đội tuyển Pháp đang hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Didier Deschamps. Ngoài những buổi họp chiến thuật chính thức, các cầu thủ còn thường xuyên tự chia thành những nhóm nhỏ để cùng xem lại trận đấu, trao đổi quan điểm và tìm giải pháp cho các vấn đề trên sân.
"Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Khi trở về khách sạn trong thời gian nghỉ, các cầu thủ thường ngồi lại theo từng nhóm nhỏ để cùng phân tích trận đấu. Điều đó rất quan trọng, bên cạnh những gì HLV và ban huấn luyện mang lại," tiền vệ Adrien Rabiot chia sẻ.
Theo ngôi sao của Pháp, việc toàn đội cùng hướng đến một mục tiêu chung giúp những cuộc trao đổi này trở nên hiệu quả hơn.
"Ban huấn luyện luôn cung cấp cho chúng tôi những thông tin rất quan trọng. Nhưng việc các cầu thủ tự đối thoại với nhau, không có ban huấn luyện ở đó, cũng mang ý nghĩa đặc biệt."
Phòng ngự bắt đầu từ hàng công
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Pháp tại World Cup 2026 là sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Mbappé đã ghi 8 bàn, còn Dembélé có 5 pha lập công. Tuy nhiên, hậu vệ Jules Koundé cho rằng sức mạnh thực sự của đội tuyển nằm ở tinh thần phòng ngự tập thể.
"Chúng tôi phòng ngự tốt, nhưng đó không chỉ là công việc của các hậu vệ," Koundé nói.
"Mọi thứ bắt đầu từ cách toàn đội pressing ngay từ đường chuyền đầu tiên của đối phương. Khi các tiền đạo và tuyến giữa gây sức ép hiệu quả, nhiệm vụ của hàng thủ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Trong suốt giải đấu, các cầu thủ tấn công của Pháp liên tục lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, trong khi cả đội luôn duy trì cự ly đội hình chặt chẽ để vượt qua những thời điểm khó khăn.
Sự gắn kết tạo nên sức mạnh
Theo Rabiot, màn trình diễn trên sân chỉ là sự phản ánh của bầu không khí trong phòng thay đồ:
"Chúng tôi thực sự rất hòa hợp. Toàn đội có sự đoàn kết và đồng lòng rất lớn. Khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng mọi thứ ngoài sân cỏ đều vận hành rất tốt và nguồn năng lượng đó được mang vào thi đấu."
Koundé cũng cho rằng sự gắn kết này không phải điều mới xuất hiện:
"Cả tập thể đã xây dựng được tinh thần đoàn kết từ World Cup 2022. Chúng tôi giữ được sự kế thừa qua từng năm và tất cả đều hướng về cùng một mục tiêu. Đó là một trong những điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển. Chúng tôi thích được thi đấu cùng nhau và sẵn sàng hy sinh vì nhau."
Món quà cuối dành cho Didier Deschamps
World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp sau 14 năm dẫn dắt đội bóng.
Nhà cầm quân 57 tuổi từng đưa Les Bleus vô địch World Cup 2018, vào chung kết năm 2022 và giờ đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết thứ ba liên tiếp. Trong hành trình tại giải năm nay, Deschamps còn phải trải qua cú sốc lớn khi mẹ ông qua đời ngay trong vòng bảng.
Rabiot thừa nhận toàn đội đang có thêm động lực để chiến đấu vì người thầy của mình.
"Những khó khăn mà HLV đã trải qua khiến chúng tôi càng đoàn kết hơn. Ai cũng muốn cống hiến tất cả, đặc biệt khi biết đây là giải đấu cuối cùng ông ấy dẫn dắt đội tuyển Pháp. Đây chính là thời điểm để chúng tôi làm điều đó."
Với sự đoàn kết được xây dựng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, tuyển Pháp tin rằng họ đã sẵn sàng cho thử thách lớn mang tên Tây Ban Nha trong cuộc đua giành vé vào chung kết World Cup 2026.
