Ứng viên "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026" Pau Cubarsi làm "tắt điện" hàng công nguyên tử của Pháp
Chỉ mới 19 tuổi, Pau Cubarsi không chỉ đang là "hòn đá tảng" vững chắc nơi hàng phòng ngự tuyển Tây Ban Nha mà còn sắm vai một "trạm luân chuyển bóng" siêu hạng.
Màn trình diễn đỉnh cao khiến hàng công cự phách của tuyển Pháp câm lặng mới đây đã chính thức đưa trung vệ thuộc biên chế Barcelona trở thành ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup.
Bức tường thép khiến "Gà trống Gaulois" tuyệt vọng
Trước khi bước vào trận đấu sinh tử với tuyển Pháp, giới chuyên môn đã đặt ra dấu hỏi lớn cho hệ thống phòng ngự của HLV Luis de la Fuente: Làm sao để ngăn chặn tốc độ và sức mạnh của bộ tứ tấn công xứ lục lăng? Câu trả lời mang tên Pau Cubarsi.
Dù từng trải qua giai đoạn trồi sụt phong độ để thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao và lối chơi dâng cao rủi ro dưới thời Hansi Flick tại Barcelona, Cubarsi tại kỳ World Cup lần này lại cho thấy sự lột xác ngoạn mục.
Trước những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới của Pháp, trung vệ mang áo số 15 thi đấu với sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Khả năng đọc tình huống cắt lớp, chọn vị trí thông minh và tranh chấp quyết đoán của Cubarsi đã khiến bộ tứ tấn công của Les Bleus hoàn toàn "tắt điện".
Sự xuất sắc của Cubarsi, kết hợp cùng Aymeric Laporte, là lý do chính giúp Tây Ban Nha sở hữu một hàng thủ gần như không thể xuyên phá: Chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn sau 540 phút thi đấu. Trung bình mỗi trận tại giải đấu năm nay, tài năng trẻ này có tới hơn 10 pha thu hồi bóng, chễm chệ nằm trong top 8 cầu thủ đánh chặn xuất sắc nhất giải.
"Tiền vệ kiến thiết" trong hình hài đá tảng
Tuy nhiên, phòng ngự mới chỉ là một nửa câu chuyện về Cubarsi. Báo chí Tây Ban Nha hiện tại đang gọi anh là "el tercer mediocentro" – tiền vệ trung tâm thứ ba của đội tuyển. Nhờ bộ kỹ năng chuyền bóng thượng thừa, Cubarsi đang đóng vai trò sống còn trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới của La Roja.
Những con số thống kê không hề biết nói dối. Hiện tại, Cubarsi đang là cầu thủ dẫn đầu toàn giải đấu ở nhiều hạng mục phân phối bóng cực kỳ quan trọng:
-
Chuyền bóng xuyên tuyến (Progressive passes): Cubarsi dẫn đầu World Cup với 82 đường chuyền tịnh tiến lên phía trên (vượt qua cả người đàn anh Laporte với 72 đường chuyền). Đáng kinh ngạc hơn, có tới 73 đường chuyền trong số đó tìm đến đúng chân đồng đội.
-
Chuyền bóng vào 1/3 cuối sân: Anh thực hiện tổng cộng 85 đường chuyền vào khu vực nguy hiểm nhất của đối phương, với 78 lần thành công. Thành tích này ấn tượng tới mức nó vượt qua cả những "nhạc trưởng" thực thụ ở hàng tiền vệ như Granit Xhaka (71), Leandro Paredes, Van Hecke (66) hay thậm chí là Quả bóng vàng Rodri (66).
-
Chuyền dọc sân (Vertical passes): Với 265 đường chuyền theo trục dọc, Cubarsi xếp thứ ba toàn giải đấu, chỉ đứng sau hai chuyên gia luân chuyển bóng hàng đầu là Rodri (279) và Marquinhos (267).
Sự áp đảo của Tây Ban Nha trong khâu kiểm soát bóng buộc các trung vệ phải tham gia sâu vào mặt trận tấn công, nhưng việc một cầu thủ 19 tuổi có thể làm điều đó với độ chính xác lên tới 95.6% (chỉ hỏng 23 trong tổng số 523 đường chuyền) là điều hiếm có trong lịch sử. Anh hiện là cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất trong đội hình của De la Fuente.
Đường tới danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup"
Ra mắt và làm thế giới túc cầu ngỡ ngàng khi mới 17 tuổi, Pau Cubarsi giờ đây đang chứng minh bản thân không phải là một hiện tượng nhất thời. Kỳ World Cup này đang "kết nối" lại phiên bản hoàn hảo nhất của Cubarsi – một trung vệ hội tụ đủ sự tinh quái trong phòng ngự và nhãn quan chiến thuật của một tiền vệ hàng đầu.
Việc khóa chặt hàng công tuyển Pháp và làm bệ phóng cho các đợt tấn công của Tây Ban Nha đang đặt Cubarsi vào một "quầy trưng bày" lộng lẫy nhất. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, việc anh ẵm giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup và ghi tên mình vào Đội hình tiêu biểu của giải đấu sẽ không còn là một dự đoán, mà là một thực tế hiển nhiên.
