Lái xe Công thức 1 nhưng sở hữu cả máy bay

thứ hai 4-1-2016 11:24:34 +07:00 0 bình luận
Anh có thể không có nhiều danh hiệu vô địch thế giới như Sebastian Vettel nhưng trong làng Công thức 1, anh là tay đua giàu nhất.

Quyết định kí hợp đồng mới 3 năm với đội đua Mercedes hồi hè năm ngoái đã giúp Lewis Hamilton bỏ túi 140 triệu USD, qua đó đưa anh trở thành VĐV người Anh có thu nhập cao nhất trong lịch sử.

Chính xác thì với số tiền cơ bản là 32 triệu USD mỗi mùa giải và cộng thêm tiền thưởng,Hamilton nhận khoảng 45 triệu USD/năm. Theo tạp chí Forbes, tay đua người Anh chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Sebastian Vettel và Floyd Mayweather về thu nhập trong một năm.

Điều thú vị là hợp đồng mới giữa Hamilton và Mercedes được anh đứng ra đàm phán, thay vì là một công ty đại diện sau khi anh quyết định chấm dứt hợp tác với XIX Management.

Tuy nhiên, việc Mercedes chấp nhận trả cho Hamilton một số tiền cao như vậy không chỉ nhằm đánh bật sự cạnh tranh của đội đua Ferrari hay vì tay đua người Anh đang giữ danh hiệu thế giới mà còn vì trong làng đua F1, anh còn là gương mặt thị trường. Đó là lý do giải thích tại sao Hamilton đứng thứ 5 trong các VĐV có thu nhập cao nhất từ quảng cáo và trong rất nhiều hợp đồng của anh, người ta có thể bắt gặp những cái tên như Bombardier hay hãng đồng hồ IWC.

Và cũng nhờ vậy nên chưa đầy 10 năm kể từ khi bước vào làng đua F1, Hamilton đã vươn lên vị trí số 1 ở danh sách những tay đua giàu nhất. Tờ The Times ước tính tài sản hiện nay của tay đua 30 tuổi này vào khoảng 133 triệu USD.

Với một khối tài sản lớn như vậy, có thể hiểu được vì sao nhà vô địch thế giới không do dự vung tiền mua những siêu xe vốn được xem là một niềm đam mê của anh. Thú vị ở chỗ, tuy là thành viên của Mercedes nhưng chiếc xe mà anh đang lái là LaFerrari có giá trị 1,5 triệu USD. Siêu xe phiên bản giới hạn này của Ferrari có thể đạt tới tốc độ 350km/giờ và đạt vận tốc 200k/giờ chỉ trong vòng 7 giây.

Ngoài ra,Hamilton còn sở hữu rất nhiều bất động sản trên khắp châu Âu, chủ yếu là tại Thụy Sĩ và Monaco. Mới đây, tay đua người Anh đã bỏ ra 15 triệu USD để mua lại một biệt thự ở Monaco và đầu tư 30 triệu USD vào kinh doanh khách sạn tại Grenada ở Caribbean, nơi cha anh sinh ra.

Điều đáng nói là không như nhiều VĐV khác,Hamilton còn sở hữu cả một chiếc máy bay. Chiếc Bombardier CL-600 được anh mua từ năm 2012 và có giá 30 triệu USD. Nếu như ban đầu, Bombardier CL-600 chỉ phục vụ cho những chuyến ghé thăm bạn gái cũ là Nicole Scherzinger ở Mỹ,Hamilton giờ dành nó cho những lần xả hơi của anh sau mỗi chặng đua.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội