Nhân dịp này, CLB Hyundai Engineering & Construction Hillstate đã tổ chức một buổi lễ tri ân đặc biệt để tôn vinh những đóng góp to lớn của cô cho đội bóng và nền bóng chuyền xứ kim chi.
Trong suốt 19 năm thi đấu chuyên nghiệp, Yang Hyo-jin – sinh năm 1989 – chỉ khoác áo hai đội: Hyundai Engineering & Construction và Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Sự trung thành và tận tụy hiếm thấy của cô khiến buổi chia tay trở nên vô cùng xúc động. Không chỉ Yang rơi nước mắt, mà các đồng đội, ban huấn luyện, gia đình cùng đông đảo người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu cũng nghẹn ngào trong khoảnh khắc đặc biệt này.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cô gặp lại người đồng đội thân thiết Kim Yeon-koung – ngôi sao từng cùng Yang Hyo-jin dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong nhiều năm. Cả hai ôn lại những kỷ niệm trên sân đấu, chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong sự xúc động của khán giả.
Suốt sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ, Yang Hyo-jin đã thiết lập nhiều cột mốc lịch sử. Cô hiện nắm giữ kỷ lục ghi điểm mọi thời đại tại KOVO League với 8.392 điểm, đồng thời cũng là người có số pha chắn bóng nhiều nhất với 1.744 lần – thành tích cao nhất cho cả nam và nữ trong lịch sử giải đấu.
Để tri ân những đóng góp vĩ đại đó, Hyundai Engineering & Construction đã quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 14 của Yang Hyo-jin tại nhà thi đấu của CLB. Đây là chiếc áo thứ sáu trong lịch sử được treo tại KOVO, đánh dấu vị thế huyền thoại của phụ công này trong làng bóng chuyền Hàn Quốc.
Trước khi khép lại sự nghiệp, Yang Hyo-jin vẫn còn cơ hội viết nên cái kết hoàn hảo. Cô cùng Hyundai Engineering & Construction đã chắc chắn kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ hai và sẽ bước vào vòng play-off của KOVO League mùa giải 2025–2026 với mục tiêu chinh phục chức vô địch – danh hiệu có thể trở thành dấu chấm tròn trịa cho một sự nghiệp lẫy lừng.

