Bích Thuỷ liên tục toả sáng và những dấu ấn đặc biệt tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản
Cuối tuần qua, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của phụ công Nguyễn Thị Bích Thủy trong màu áo Okayama Seagulls tại giải SV.League. Dù đội bóng của cô phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Victorina Himeji và để thua cả hai trận với cùng tỷ số 0-3, nhưng Bích Thuỷ vẫn để lại dấu ấn rõ nét nhờ phong độ ổn định và khả năng ghi điểm hiệu quả.
Trong trận đấu ngày 7/3, phụ công người Việt Nam ghi 9 điểm, đứng thứ hai trong danh sách ghi điểm của Okayama Seagulls. Sang trận đấu ngày 8/3, cô tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 13 điểm, trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đội, với hiệu suất tấn công lên tới 65% – một con số rất đáng chú ý đối với vị trí phụ công.
Đáng chú ý, trận đấu ngày 8/3 cũng đánh dấu cột mốc 20 trận thi đấu của Bích Thuỷ tại Nhật Bản. Gia nhập Okayama Seagulls giữa mùa giải, Bích Thuỷ từng đối mặt với không ít câu hỏi về khả năng thích nghi với môi trường thi đấu mới, từ lối chơi nhanh, yêu cầu chiến thuật cao của bóng chuyền Nhật Bản cho đến việc hòa nhập với các đồng đội và hệ thống chiến thuật của đội bóng.
Tuy nhiên, phụ công của tuyển Việt Nam đã nhanh chóng chứng minh năng lực của mình. Sau 20 trận đấu, Nguyễn Thị Bích Thủy đã ghi 191 điểm, đạt trung bình 9,6 điểm mỗi trận – một con số rất ấn tượng đối với một phụ công. Trong đội hình Okayama Seagulls, cô hiện chỉ đứng sau chủ công Nakamoto Yuzu, người có trung bình 11,8 điểm mỗi trận.
Đáng chú ý, hiệu suất tấn công của Bích Thuỷ và Nakamoto Yuzu gần như tương đương nhau, cùng đạt khoảng 35%. Điều này cho thấy sự hiệu quả của phụ công Việt Nam khi được trao cơ hội trong các tình huống tấn công nhanh ở khu vực giữa lưới.
Với phong độ xuất sắc, Bích Thuỷ cũng dần bỏ xa những cây ghi điểm vốn được tin tưởng trước đó của Okyama Seagulls như Komatsubara Rinka (8,5 điểm/trận), Nagase Sora (6,3 điểm/trận).
Trên thực tế, những con số thống kê hiện tại vẫn chưa phản ánh hoàn toàn chính xác phong độ của Bích Thuỷ. Ở những trận đầu tiên sau khi gia nhập đội, cô chỉ được ra sân với thời lượng hạn chế và chưa có nhiều sự kết nối với chuyền hai của đội bóng. Nhưng theo thời gian, khi sự ăn ý với các đồng đội ngày càng được cải thiện, Bích Thuỷ dần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống thi đấu của Okayama Seagulls.
Với phong độ đang ngày càng ổn định, Nguyễn Thị Bích Thủy không chỉ khẳng định giá trị của mình tại giải VĐQG Nhật Bản mà còn cho thấy hình ảnh tích cực của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này, phụ công sinh năm 2000 hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Okayama Seagulls trong phần còn lại của mùa giải, qua đó rộng mở cơ hội xuất ngoại ở những mùa giải tiếp theo.
