Bóng chuyền Hàn Quốc tuyển ngoại binh với mức lương hấp dẫn, VĐV Việt Nam vắng bóng

thứ năm 23-3-2023 15:28:04 +07:00 0 bình luận
Giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc đang tích cực tuyển ngoại binh với mức lương hấp dẫn, nhiều VĐV châu Á đăng ký tham dự nhưng Việt Nam không xuất hiện.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Hàn Quốc được biết đến như một trong những giải đấu hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao tại châu Á, cùng với mức thu nhập hấp dẫn trong khu vực. Mới đây Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc KOVO đã quyết định mở cửa chiêu mộ các ngoại binh trong khu vực châu Á.

Mức đãi ngộ được đưa ra là tối thiểu 100.000 đô la Mỹ/mùa tương đương 2,3 tỷ đồng. Các VĐV có mong muốn tới Hàn Quốc thi đấu sẽ nộp hồ sơ, sau đó trải qua vòng tryout để tìm ra VĐV có chất lượng phù hợp với giải đấu.

Danh sách 24 VĐV đăng ký tryout giải VĐQG Hàn Quốc

Đây là cơ hội lớn với các VĐV bóng chuyền châu Á được thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, chất lượng cao và mức đãi ngộ tốt. Cũng vì vậy đã có 24 ứng viên đăng ký tới từ nhiều quốc gia như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Đài Loan,... trong đó có những cái tên quen thuộc với NHM bóng chuyền Đông Nam Á như Soraya, Pornpun, Supattra tới từ Thái Lan, hay Megawatti, Wilda của Philippines, Morado của Philippine.

Dù vậy danh sách này không có bất cứ sự xuất hiện nào của các VĐV Việt Nam, từ trước đến nay dù bóng chuyền Việt Nam chưa từng giành HCV SEA Games nhưng bóng chuyền nước nhà vẫn luôn nằm trong top đầu khu vực ở cả nội dung nam và nữ.

Thực tế cũng không ít VĐV Việt Nam nhận được lời mời xuất ngoại thi đấu, và đỉnh cao có thể kể đến Trần Thị Thanh Thúy đang chơi rất ấn tượng tại Nhật Bản. Rõ ràng cơ hội để các cầu thủ Việt Nam thi đấu tại nước ngoài nói chung hay Hàn Quốc nói riêng là có thể xảy ra, tuy nhiên vì những lý do khách quan các cầu thủ Việt không đăng ký danh sách tryout giải VĐQG Hàn Quốc.

Các VĐV Việt Nam rất khó để xuất ngoại ở thời điểm này

Trong đó yếu tố quan trọng nhất là gần như tất cả các cầu thủ tốt nhất đang chơi tại giải VĐQG đều có hợp đồng ít nhất tới hết năm 2023 với các đội bóng. Trong năm nay cũng còn rất nhiều giải đấu phải tham dự từ cấp CLB tới ĐTQG như cúp Hùng Vương, giải vô địch các CLB châu Á, SEA Games, Challenge Cup, ASIAD, vòng II và vòng Chung kết VĐQG,...

Việc phải tham dự rất nhiều giải đấu đan xen ở nhiều cấp độ khiến các cầu thủ không có thời gian để nghĩ tới việc... xuất ngoại. Tuy nhiên tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam là không thể bàn cãi, từ Thanh Thúy, Bích Tuyền đều để lại ấn tượng mạnh trong khu vực hay như Kiều Trinh, Nguyệt Anh cũng từng được các CLB Thái Lan để mắt, vì vậy cơ hội xuất ngoại của VĐV Việt Nam luôn rộng mở, chỉ là họ có thể sắp xếp được hay không?

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội