Loạt cột mốc ấn tượng của Trần Thị Thanh Thuý ở tuổi 28
Bước sang tuổi 28, Trần Thị Thanh Thúy không chỉ là đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn tầm quốc tế. Trên hành trình đầy tự hào của mình, cô đã thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử mà khó có VĐV nào có thể xô đổ.
VĐV xuất ngoại nhiều nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam, từng thi đấu ở 5 quốc gia: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia – hành trình thể hiện đẳng cấp và sự chuyên nghiệp hiếm có.
VĐV Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất) tại một giải đấu cấp châu lục – khẳng định vị thế của cô trên bản đồ bóng chuyền châu Á.
VĐV đầu tiên sở hữu danh hiệu cá nhân ở hai vị trí khác nhau tại giải cấp châu lục, chứng minh khả năng toàn diện và linh hoạt hiếm thấy.
VĐV duy nhất đạt danh hiệu “VĐV của năm” tại Cúp Chiến Thắng – giải thưởng tôn vinh những ngôi sao thể thao Việt Nam xuất sắc nhất.
Và đặc biệt, Thanh Thúy là VĐV có nhiều danh hiệu cá nhân nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, ở cả cấp độ khu vực lẫn châu lục.
Từ cô gái trẻ năm nào đến “chị cả” vững vàng của tuyển quốc gia, Thanh Thúy đã và đang viết tiếp hành trình truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.
