Ngoại binh Iran có bến đỗ mới, không thể trở lại khoác áo Công An Tp.HCM
Việc thiếu vắng ngoại binh ở giai đoạn quan trọng của mùa giải đang trở thành bài toán không dễ với các đội bóng chuyền tại giải VĐQG 2026. Sau trường hợp của Ivana Vanjak bên phía Hà Nội Tasco Auto, mới đây đến lượt Công An TP.HCM nhận tin không vui khi chủ công Ali Haghparast sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại giai đoạn 2 và vòng chung kết.
Theo xác nhận từ truyền thông châu Âu, tay đập 21 tuổi đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng để gia nhập Panionios GSS, đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG Greece, bắt đầu từ mùa giải 2026/27. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Haghparast khi anh có cơ hội thử sức tại môi trường bóng chuyền châu Âu.
Tuy nhiên, lịch thi đấu tại Hy Lạp – dự kiến kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 4/2027 – lại trùng hoàn toàn với giai đoạn 2 và vòng chung kết giải VĐQG Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Haghparast không thể tiếp tục cống hiến cho Công An TP.HCM ở thời điểm then chốt của mùa giải.
Sự vắng mặt của chủ công người Iran chắc chắn là tổn thất lớn đối với đội bóng thành phố mang tên Bác. Haghparast không chỉ là mũi tấn công chủ lực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đột biến ở những thời điểm quyết định. Với phong độ ổn định cùng khả năng ghi điểm đa dạng, anh được xem là một trong những ngoại binh chất lượng nhất tại giải năm nay.
Trong bối cảnh thị trường ngoại binh ngày càng cạnh tranh, việc tìm kiếm một sự thay thế tương xứng là không hề đơn giản. Đặc biệt khi giai đoạn 2 và vòng chung kết là thời điểm các đội bóng cần lực lượng mạnh nhất để cạnh tranh danh hiệu, bất kỳ sự xáo trộn nào cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng vô địch.
Với danh hiệu đương kim vô địch Cúp Hùng Vương, Công An TP.HCM chắc chắn sẽ phải nhanh chóng đưa ra phương án thay thế nếu không muốn đánh mất lợi thế trong cuộc đua. Trong khi đó, với Ali Haghparast, việc chuyển sang thi đấu tại Hy Lạp là bước ngoặt đáng chú ý, mở ra cơ hội phát triển ở cấp độ cao hơn, nhưng đồng thời cũng để lại khoảng trống lớn tại sân chơi bóng chuyền Việt Nam.
