Man Utd sẽ vô địch mùa này bằng... châm ngôn của Sir Alex Ferguson?

thứ hai 28-8-2017 9:49:07 +07:00 0 bình luận
Sir Alex Ferguson từng tuyên bố “tấn công giúp bạn chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để giành danh hiệu”. Có vẻ như Man Utd hiện nay đang đi theo cách đó.

Sir Alex Ferguson từng tuyên bố “tấn công giúp bạn chiến thắng các trận đấu, còn phòng thủ để giành danh hiệu”. Có vẻ  Man Utd của Jose Mourinho mùa này đang đi theo cách đó.

Các nhà vô địch thường có sức mạnh đồng đều ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Và mùa này, Man Utd của Jose Mourinho đang đi theo cách tương tự.

Con số 10 bàn thắng và không một lần để thủng lưới sau 3 lượt trận ít nhiều đã nói lên điều đó.


Mourinho đã tìm ra công thức vô địch cho Man Utd?

Thực tế, từ mùa giải 1995/96 đến nay các nhà vô địch đạt thứ hạng trung bình là 1,45 trong số 20 đội cho thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất, so với thứ hạng trung bình 2,41 về tỷ lệ lọt lưới.

Tổng cộng có 14 trong tổng số 22 nhà vô địch trong khoảng thời gian này đã có hàng tấn công mạnh nhất mùa giải đó, nhưng chỉ có 9 đội phòng thủ tốt nhất.


(Đồ họa: Nguyễn Định)

Trên thực tế, Sir Alex thường giành danh hiệu với một hàng thủ kém hơn, nhưng được bù đắp bằng sức mạnh tấn công hàng đầu của mình. 

Thậm chí, Man United chỉ phòng ngự tốt thứ 7 khi đăng quang ở mùa giải 1996/97, mùa bóng họ nhận 44 bàn.


Với Sir Alex, tấn công cần được chăm chút nhiều hơn nếu muốn vô địch

Man Utd của Fergie tiếp tục đi theo cách như vậy trong những chức vô địch tiếp theo, chỉ xếp hạng tư về phòng thủ ở mùa 1998/99, thứ 6 ở mùa 1999/00 và thứ 5 ở mùa 2012/13.

Bù lại, trong mỗi chiến dịch đoạt Cúp bạc ấy, Man Utd đều ghi được nhiều bàn thắng hơn bất cứ đội nào khác.

Trở lại mùa giải hiện tại, sau 3 vòng đầu ở mùa giải này, Man Utd vừa là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (10), vừa là đội có hàng thủ tốt nhất (chưa lọt lưới). Đó là sự khởi đầu hoàn hảo! 

Man Utd đang ghi được nhiều bàn nhất sau 3 vòng, đồng thời giữ sạch lưới 

Trên thực tế, đã có 5 nhà vô địch hoàn hảo trong suốt 22 năm qua, nghĩa là ghi được nhiều bàn thắng nhất và nhận ít bàn thua nhất so với bất kỳ đội nào khác.

Man Utd cũng chiếm 2 lần trong số đó ở mùa 2007/08 và 2000/02, còn lại là Man City 2011/12, Chelsea 2005/06 và Arsenal 2003/04.

Bây giờ, sau sự khởi đầu hoàn hảo Man Utd đang bỏ lại các đối thủ cạnh tranh ở phía sau, đồng thời báo hiệu cho triển vọng đăng quang rất sáng sủa.


MU đang bay cao và khả năng vô địch rất sáng sủa

Những cũng phải lưu ý rằng những đối thủ của MU sau 3 vòng đều nhẹ ký và thử thách thực sự gian nan cho thầy trò Mourinho chỉ đến ở giữa tháng 10, với chuyến làm khách tại Liverpool.

Từ giờ đến lúc ấy, nếu Man Utd tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, đó sẽ là bước tạo đà căn bản cực tốt.

Nhưng sẽ đến những trận đánh lớn và thời điểm thách thức mà Mourinho cùng học trò sẽ buộc phải lựa chọn: Hoặc tấn công tất tay, hay chơi phòng thủ vì 1 điểm an toàn và dành sức vùi dập các đội yếu hơn.

Nên nhớ, giành chiến thắng kiểu đó cũng là cả một nghệ thuật!

Bảng xếp hạng

 
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội