Tổng thống Trump nói Iran không nên tham dự World Cup vì "sự an toàn của chính mình"
Trên nền tảng Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rằng, dù các vận động viên luôn được chào đón về mặt lý thuyết, nhưng việc đội tuyển quốc gia Iran góp mặt tại giải đấu sắp tới là không phù hợp vì lý do an toàn tính mạng của chính họ.
Tuyên bố này tạo ra một sự mâu thuẫn trực tiếp với những thông tin từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước đó. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Infantino từng xác nhận Tổng thống Trump đã cam kết đảm bảo an ninh và sự chào đón nồng nhiệt cho các cầu thủ Iran, bất chấp những xung đột quân sự giữa Washington, Israel và Tehran nổ ra từ cuối tháng 2 vừa qua.
Tuy nhiên, áp lực không chỉ đến từ phía Mỹ. Tại Tehran, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali đã đưa ra những tín hiệu mạnh mẽ về việc rút lui. Ông khẳng định "không tồn tại điều kiện" để Iran thi đấu trong bối cảnh hiện tại, nhất là sau các biến cố quân sự khiến tình hình khu vực trở nên rất bất ổn.
Sự rạn nứt trong nội bộ bóng đá Iran cũng đã lộ rõ sau sự việc các cầu thủ nữ xin tị nạn chính trị tại Australia, khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, đặt câu hỏi về tính trung lập của các quốc gia đăng cai.
Hiện tại, đội tuyển Iran đang nằm ở bảng G với lịch thi đấu tại Los Angeles và Seattle. Nếu Iran chính thức bỏ giải, FIFA sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vận hành thực sự.
Theo quy định, Iraq là cái tên hàng đầu để thay thế, nhưng chính liên đoàn bóng đá nước này cũng đang xin tạm hoãn các trận đấu vòng play-off vì sự bất ổn trong khu vực. Với mức phạt có thể lên tới 550.000 euro và nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế dài hạn, quyết định của Iran trong vài tuần tới sẽ là bài toán rất khó khăn cho cả FIFA và ban tổ chức World Cup 2026.
