Đình Bắc làm nên lịch sử, nhưng có phải là Vua phá lưới U23 châu Á đầu tiên của Đông Nam Á?
Đình Bắc đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 bằng một dấu mốc đặc biệt khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. Thành tích này giúp tiền đạo sinh năm 2004 vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có Sato của U23 Nhật Bản nhờ số phút thi đấu ít hơn – tiêu chí được AFC sử dụng để phân định khi các cầu thủ có cùng số bàn thắng và kiến tạo.
Với danh hiệu cá nhân cao quý này, Đình Bắc đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam giành Vua phá lưới ở một VCK U23 châu Á. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn hiệu quả, dù anh không phải lúc nào cũng được đá chính xuyên suốt giải đấu.
Tuy nhiên, xét trên bình diện khu vực, Đình Bắc không phải là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này. Trước anh, bóng đá Thái Lan từng có đại diện giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.
Đó là Jaroensak Wonggorn tại giải đấu năm 2020 được tổ chức trên sân nhà. Tiền đạo của U23 Thái Lan khi đó ghi 3 bàn thắng sau 4 trận ra sân, qua đó đứng đầu danh sách ghi bàn của giải.
Trong lịch sử các kỳ U23 châu Á, danh hiệu Vua phá lưới thường thuộc về các chân sút đến từ Tây Á hoặc Đông Á. Năm 2013, Kaveh Rezaei (U23 Iran) ghi 5 bàn; năm 2016 là Ahmed Alaa (U23 Qatar); năm 2018, Almoez Ali cũng của U23 Qatar dẫn đầu với 6 bàn thắng.
Gần đây hơn, Cho Young Wook (U23 Hàn Quốc) giành danh hiệu năm 2022 với 3 bàn, trước khi Ali Jasim của U23 Iraq đoạt Vua phá lưới năm 2024 với 4 pha lập công.
Dù chưa phải người đầu tiên của Đông Nam Á, chiến tích của Đình Bắc vẫn là cột mốc quan trọng, cho thấy sự tiến bộ rõ nét của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.
