U17 Việt Nam mất “cửa phụ” dự World Cup sau kỳ tích của Trung Quốc
Sau loạt trận cuối của hai bảng A và B, Giải U17 châu Á 2026 đã xác định thêm nhiều đội giành quyền tham dự World Cup 2026. Ngoài chủ nhà Qatar có vé mặc định, châu Á được trao thêm 8 suất dự World Cup thông qua thành tích tại giải đấu này.
Trước đó, Saudi Arabia, Tajikistan (bảng A), Uzbekistan và Úc (bảng D) là những đội đầu tiên đoạt vé sau hai lượt trận đầu tiên.
Ở bảng B, Nhật Bản dù toàn thắng 2 trận vẫn chưa chắc đi tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trước Indonesia ở lượt cuối đã giúp đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc chính thức ghi tên mình tới World Cup.
Trong khi đó, U17 Trung Quốc tạo nên bất ngờ lớn nhất giải khi đánh bại Qatar 2-0 để vươn lên giành ngôi nhì bảng. Từ vị thế toàn thua sau hai lượt trận đầu, đại diện bóng đá Đông Á đã thực hiện màn “thoát hiểm” ngoạn mục để đoạt vé dự World Cup.
Kịch bản này cũng khiến ban tổ chức tránh được bài toán phức tạp liên quan tới việc xét đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Theo điều lệ, do Qatar đã có vé dự World Cup với tư cách chủ nhà nên nếu đội bóng Tây Á lọt vào top 2 bảng B, suất còn lại có thể được chuyển cho đội hạng ba xuất sắc nhất giải. Đây từng được xem là cơ hội đáng kể với U17 Việt Nam.
Trong trường hợp U17 Việt Nam hòa UAE ở lượt cuối, còn Yemen thắng Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Cristiano Roland có thể đứng hạng ba nhưng vẫn sở hữu thành tích đủ cạnh tranh cho tấm vé vớt.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc vượt lên chiếm ngôi nhì bảng đã đẩy Qatar xuống vị trí thứ ba, đồng nghĩa kịch bản xét đội hạng ba không còn xảy ra.
Đến thời điểm hiện tại, Giải U17 châu Á đã xác định 6 đội giành vé dự World Cup gồm Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc, bên cạnh chủ nhà Qatar.
Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam giờ chỉ còn một con đường duy nhất: phải lọt vào top 2 bảng C để giành quyền tham dự World Cup 2026.
